Vì sao Chelsea tin thương vụ 50 triệu bảng có thể là món hời?

12:59 Thứ năm 18/08/2022

TinTheThao.com.vnChelsea đã bị Everton từ chối lời đề nghị 44 triệu bảng cho Anthony Gordon nhưng với rất nhiều lựa chọn khác ở vị trí đó, họ vẫn muốn ký hợp đồng với anh.

 

Không chỉ Chelsea, nhiều CLB đang theo đuổi Anthony Gordon của Everton. Anh mới 21 tuổi và đầy tiềm năng, nhưng độ tuổi của anh và kinh nghiệm ra sân còn hạn chế khiến mức phí 50 triệu bảng mà TheToffees đưa ra bị nghi ngờ. Nhưng Chelsea tin rằng anh đáng để đầu tư ngay từ lúc này.

Mùa trước, anh đã thi đấu xuất sắc ở các đội trẻ. Tốc độ và khả năng bứt tốc của anh đã lọt vào mắt xanh của Antonio Conte ở Spurs, Eddie Howe ở Newcastle và Thomas Tuchel ở Chelsea. Tuyển thủ Thụy Điển Dejan Kulusevski bằng tuổi Gordon khi anh đến Tottenham vào tháng Giêng. 6 tháng làm việc với Conte, giá trị của anh đã tăng gấp 4 lần. Conte thấy rõ tiềm năng tương tự ở Gordon.

 Wilfried Zaha vs Anthony Gordon: Ai 'ngon' hơn cho Chelsea?  - Bóng Đá

 Anthony Gordon đang được các ông lớn Anh chú ý.

Mason Mount bằng tuổi Gordon khi Thomas Tuchel đến Stamford Bridge. Mount đã góp mặt thường xuyên trong đội hình chính của Tuchel kể từ đó. Huấn luyện viên của Everton, Frank Lampard, đã sớm thích  Gordon, đã tung ngôi sao đang lên này vào sân đấu với Trent Alexander Arnold của Liverpool trong trận derby Anfield mùa trước.

Nhanh nhẹn, không sợ hãi và là một chiến binh, Gordon là một trong những cầu thủ dẫn đầu trong các cuộc tập chạy nước rút của Everton. Anh đã góp công trong cuộc chiến trụ hạng của Toffees mùa trước và mùa này, đoạn đường giữ bóng trung bình của anh là 16,5 mét - một trong những thống kê cao nhất ở Premier League

Trong bối cảnh đó, Gordon chỉ ghi 4 bàn và cung cấp 2 đường kiến tạo ở mùa giải trước. Không phải con số của một cầu thủ 50 triệu bảng. Hãy nhớ rằng định giá trong bóng đá không phải lúc nào cũng nói lên chất lượng thật. Cả hai câu lạc bộ Manchester đều định giá Harry Maguire hơn 75 triệu bảng. Maguire chưa bao giờ được đánh giá cao như vậy và anh cũng cho thấy mình không xứng với con số này sau khi đến M.U.

Chelsea bị từ chối đề nghị 40 triệu bảng - Bóng Đá

 Gordon có thể là một món hời nếu đươc sử dụng hiệu quả.

Jack Grealish đã trở thành cầu thủ trị giá 100 triệu bảng nhưng anh không thể hiện được mức giá này ở mùa giải trước - mặc dù anh đã góp một phần vào chức vô địch của Man City và lọt vào bán kết Champions League. Càng đúng khi nói về Nicolas Pepe 72 triệu bảng ở Arsenal. Dù không đáp ứng được kỳ vọng chung, Kai Havertz trị giá 71 triệu bảng đã ghi bàn thắng quyết định trong trận chung kết Champions League cho Chelsea, nhưng người đồng đội của anh, Kepa Arrizabalaga với giá 72 triệu bảng, cũng là một sự thất vọng khác.

Gordon, tuy nhiên, trông hơi đặc biệt. Anh đủ trẻ và thừa tiềm năng để được uốn nắn, dưới tay một HLV trưởng biết dùng người, 50 triệu bảng có thể là một món hời cho tương lai.

Thanh Vũ - theo xevathethao.vn | 12:01 18/08/2022
TỪ KHOÁ
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục