U23 Việt Nam: Chờ “phù thủy” Park Hang-seo tái hiện kỳ tích

00:16 Thứ hai 23/12/2019

TinTheThao.com.vnĐến thời điểm này, HLV Park Hang-seo vẫn còn “nợ” bóng đá Việt Nam lời hứa giành vé dự Olympic.

Giấc mơ Olympic là viển vông hay thực tế?

Có nhiều ý kiến tỏ ra nghi ngờ khi HLV Park Hang-seo đề ra mục tiêu dẫn dắt bóng đá Việt Nam vào Top 100 thế giới và giành vé dự Olympic trong lễ ra mắt năm 2017. Thế nhưng thực tế đã chỉ ra rằng tướng Park không thuộc mẫu chiến lược gia mạnh miệng, “nổ tung trời”. Bằng quá trình làm việc tận hiến và sự chuẩn bị khoa học, chu đáo, “phù thủy” Park Hang-seo biến Việt Nam thành biểu tượng của thành công tại khu vực hơn 2 năm qua. Chuỗi trận bất bại trên toàn cõi Đông Nam Á đã nói lên tất cả về sức mạnh vượt trội của bóng đá nước nhà so với phần còn lại.

Vậy mục tiêu giành vé Olympic có khả thi với U23 Việt Nam? Nhìn theo lăng kính lạc quan, tham vọng này là có thể thực hiện được và nằm trong tầm tay của thầy trò HLV Park Hang-seo. Điều đáng mừng là binh đoàn Rồng Vàng đã vượt lên chính mình, thể hiện sự tự tin, bản lĩnh dày dạn trước các đối thủ. Đây là cơ sở để kỳ vọng vào thành công của U23 Việt Nam tại Thái Lan sắp tới.

Tuy nhiên nếu thận trọng mà đánh giá mục tiêu góp mặt tại Olympic Tokyo 2020 sẽ đầy chông gai, thử thách. Nhận định này căn cứ vào lịch thi đấu, bởi U23 Việt Nam nhiều khả năng đụng độ 1 trong số 3 “ông kẹ” Uzbekistan, Iran, Hàn Quốc ở tứ kết. Không phải ngẫu nhiên mà tướng Park thận trọng khi đặt mục tiêu vượt qua vòng bảng, sau đó mới tính tiếp.

 - Bóng Đá

 Hà Đức Chinh sẽ tiếp tục bén duyên ghi bàn tại VCK U23 châu Á 2020. Ảnh Hiển Vinh.

U23 Việt Nam trình làng diện mạo mới

Trên lý thuyết, không có đội bóng nào yếu tại vòng chung kết U23 châu Á 2020. Muốn thực hiện tham vọng thi đấu tại Thế vận hội Tokyo, thầy trò tướng Park phải quyết đấu sinh tử, quật ngã từng đối thủ để từng bước hoàn thành mục tiêu lịch sử này. Dĩ nhiên so với năm 2018, chúng ta đã mất đi yếu tố bất ngờ và đội hình cũng có sự biến động. Nhưng đây cũng khó khăn chung của 16 đội tham dự giải châu Á 2020.

So với các đối thủ, U23 Việt Nam có một số lợi thế. Đầu tiên là nhóm trụ cột trải đều trên 3 tuyến như thủ môn Bùi Tiến Dũng, trung vệ Thành Chung, Đình Trọng, Quang Hải, Hà Đức Chinh…vẫn còn trong đội hình. Những sự bổ sung, làm mới lực lượng của tướng Park giúp binh đoàn Rồng Vàng mạnh và đáng gờm hơn. Ngoài ra, thầy trò HLV Park Hang-seo còn có sự chuẩn bị kỹ lưỡng cho trận đánh lớn sắp tới từ thể lực đến chiến thuật.

 - Bóng Đá

 Hải "con" sẽ lại thăng hoa giúp U23 Việt Nam giành vé dự Olympic 2020? Ảnh Hiển Vinh.

Đáng chú ý là chúng ta sở hữu khoảng 10 cầu thủ có chiều cao trên 1m80. Nhờ lợi thế thể hình, U23 Việt Nam có thể mạnh dạn tổ chức những miếng đánh rất lợi hại. Chiều cao lý tưởng còn góp phần hỗ trợ hàng thủ dễ dàng vô hiệu hóa các tình huống bóng bổng của đối phương. Thêm vào đó, U23 Việt Nam có cặp “song sát” Đức Chinh, Tiến Linh rất nguy hiểm, ngày càng tiến bộ. “Họng pháo” 2 nòng này hứa hẹn sẽ là vũ khí bất ngờ dùng để “kết liễu” đối thủ tại giải U23 châu Á 2020.

Tiểu Phương | 23:00 22/12/2019
TỪ KHOÁ
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục