U22 Việt Nam thua do thiếu kinh nghiệm hay tại ông Troussier?

06:33 Thứ hai 15/05/2023

Những sai lầm trong cách vận hành lối chơi của HLV Philippe Troussier đã khiến U22 Việt Nam có hành trình không trọn vẹn tại SEA Games 32.

Sau thất bại của U22 Việt Nam tại bán kết SEA Games 32, NHM vẫn chưa hết thất vọng cho hành trình của đoàn quân HLV Philippe Troussier. Trên thực tế, chúng ta đã tạo ra một thế trận sòng phẳng trước Indonesia trước khi để thua bởi một số sai lầm đáng tiếc.

Nhìn vào màn trình diễn vừa qua, có thể thấy sự thiếu kinh nghiệm của các cầu thủ chưa hẳn là yếu tố then chốt dẫn đến kết quả không như mong đợi. Có chăng, những quyết định khó hiểu của chiến lược gia người Pháp và BHL đã khiến Khuất Văn Khang và các đồng đội phải lỡ hẹn với trận chung kết.

1. Nghiên cứu chưa kỹ đối thủ

Quan sát bàn thua đầu tiên của U22 Việt Nam, có thể thấy nó đến với cùng 1 kịch bản. Đó là những tình huống ném biên thẳng vào khung thành của thủ môn Quan Văn Chuẩn đến từ U22 Indonesia. Và rồi, sự lúng túng của hàng phòng ngự đã khiến chúng ta để thủng lưới trước đối thủ.

U22 Việt Nam thua do thiếu kinh nghiệm hay tại ông Troussier  - Bóng Đá

U22 Indonesia thắng U22 Việt Nam nhờ vào bài tủ. Ảnh: Vietnamnet.

Rõ ràng, HLV Philippe Troussier và BHL đã không có phương án điều chỉnh và hóa giải bài tấn công quen thuộc mà Tim Garuda vẫn thường làm kể từ hành trình vòng bảng. Chiến lược gia người Pháp cũng không đôn đốc các học trò để họ giữ sự tập trung ở những tình huống như vậy. Điều khó hiểu là chúng ta đã có thời gian xem đối thủ thi đấu để nghiên cứu cách chơi của họ nhưng lại chưa tìm ra cách hóa giải trong màn đối đầu trực tiếp. Phải chăng, chúng ta đã chưa thật sự nghiêm túc trong việc tìm hiểu ĐT xứ vạn đảo trước màn đọ sức.

2. Tự làm suy yếu tuyến giữa

Tuyến giữa của U22 Việt Nam đã thực sự làm NHM cảm thấy an tâm trong hiệp 2 tại trận đấu cuối cùng vòng bảng gặp Thái Lan và 45 phút đầu tiên ở màn đọ sức với Indonesia. Bộ đôi Nguyễn Thái Sơn cùng Nguyễn Đức Phú chơi ăn ý tạo ra lớp phòng ngự vững chắc trước sức tấn công của các đối thủ. Thế nhưng, trong hiệp 2 cuộc so tài cùng Tim Garuda, HLV Philippe Troussier lại gây ra sự khó hiểu khi phá vỡ vị trí được xem là đã được tự ông khai phá.

U22 Việt Nam thua do thiếu kinh nghiệm hay tại ông Troussier  - Bóng Đá

Những điều chỉnh ở tuyến giữa đã làm hại U22 Việt Nam. Ảnh: Vietnamnet.

Nguyễn Đức Phú đang chơi tốt ở tuyến giữa đột nhiên được đưa sang vị trí của Hồ Văn Cường trước khi bị thay ra khỏi sân. Để rồi, U22 Indonesia đã khai thác chính khu trung lộ để có được 2 bàn thắng khiến chúng ta cay đắng nhật thất bại. Có thể thấy, Những chiến binh Sao Vàng đã tự làm suy yếu bản thân trước khi bị đối thủ kết liễu.

3. Tính toán nóng vội

Với lợi thế hơn người và có được bàn san bằng tỷ số 2-2, U22 Việt Nam đã nóng vội khi đẩy cao đội hình hy vọng đánh bại đối thủ trong thời gian thi đấu chính thức. Những chiến binh Sao Vàng có thể chơi thảnh thơi hơn bằng cách kéo Tim Garuda vào hiệp phụ thay vì hấp tấp để rồi nhận đòn hồi mã thương của U22 Indonesia.

U22 Việt Nam thua do thiếu kinh nghiệm hay tại ông Troussier  - Bóng Đá

Sự nóng vội đã giết chết U22 Việt Nam. Ảnh: Vietnamnet.

Với đẳng cấp của một chiến lược gia từng dự World Cup, thật khó hiểu khi HLV Philippe Troussier thiếu đi sự tính toán để giúp các học trò giảm sự nôn nóng không cần thiết. Những liệu pháp tâm lý đã không được BHL thực hiện kịp thời. U22 Việt Nam sẽ cần cải thiện nhiều sau SEA Games 32 và chiến lược gia người Pháp cũng cần hiểu thêm về bóng đá Việt Nam và ĐNÁ.

Hữu Danh | 05:35 15/05/2023
TỪ KHOÁ
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục