U17 quốc gia: Cái nôi sản sinh những ngôi sao

13:58 Chủ nhật 28/06/2015

(TinTheThao.com.vn) - Ngày 30 tháng 6 tới đây VCK giải U17 quốc gia sẽ được khởi tranh tại thành phố Hồ Chí Minh.

Đây là sân chơi thường niên với quy mô bày bản và chuyên nghiệp dành cho những cầu thủ trẻ. Kể từ khi ra đời U17 quốc gia đã sản sinh ra rất nhiều tài năng sáng giá cho bóng đá nước nhà. Hôm nay chúng ta hãy cùng điểm lại một số ngôi sao xuất thân từ giải đấu này.

Nguyễn Trọng Hoàng

Năm 2006 VCK U17 quốc gia diễn ra tại An Giang, Nguyễn Trọng Hoàng đã cùng SLNA vượt qua nhiều đối thủ lớn trên cả nước để đăng quang chức vô địch một cách xứng đáng.

Cũng phải nói thêm rằng trước đó một năm Hoàng “bò” cũng có mặt trong thành phần cầu thủ SLNA vô địch, nhưng ký ức của cầu thủ sinh năm 1989 này về giải đấu ấy không nhiều.

Là thủ lĩnh của U17 SLNA đăng quang năm 2006, tên tuổi của Trọng Hoàng bắt đầu được khẳng định. Một năm sau anh được đôn lên đội một của SLNA.

Và kể từ đó cho đến nay tiền vệ tài năng này luôn là cái tên thường xuyên xuất hiện trong đội hình chính của đội tuyển Việt Nam ở bất kỳ một giải đấu nào.

Ngô Hoàng Thịnh

Ngô Hoàng Thịnh là cái tên quen thuộc của rất nhiều đội tuyển Việt Nam từ U19, U23 đến ĐTQG. Anh xuất thân từ SLNA và cùng đội bóng của mình hai năm liên tiếp đăng quang ở U17 quốc gia năm 2008 và 2009.

Những giải đấu trẻ ấy là bước ngoặc cuộc đời của Thịnh “bờm” nơi anh chuyển từ vị trí trung vệ sang tiền vệ phòng ngự. Và cũng từ ấy vị trí mới đã biến anh trở thành một ngôi sao lớn của bóng đá Việt.

Nhìn chung Hoàng Thịnh đúng là một tiền vệ trụ hiếm có của bóng đá nước nhà, bởi anh gần như đạt được sự toàn diện nhất định trong lối chơi. Thể lực dồi dào, khả năng phán đoán, thu hồi bóng và phát động tấn công đều rất tốt.

Với tài năng của mình nhiều khả năng Hoàng Thịnh là một thủ lĩnh trong tương lai của ĐT Việt Nam.

Phạm Mạnh Hùng

Tại VCK U17 quốc gia năm 2010 tại Đà Nẵng, với cái chân trái khéo léo của mình Phạm Mạnh Hùng thực hiện thành công ba siêu phẩm đá phạt cố định.

Anh được xem là Hòn đá tảng nơi hàng phòng ngự đội bóng xứ Nghệ và chơi cực kì hiệu quả khi tham gia tấn công, Mạnh Hùng hoàn toàn xứng đáng với danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất tại giải đấu trẻ năm đó.

Hùng “xà ngang” quả thật là của hiếm của bóng đá Việt Nam bởi tài sút phạt của anh là thứ mà chúng ta đang thiếu sau thời của tiền vệ Nguyễn Minh Phương.

Thể hình tốt, lối chơi quyết liệt, dũng mãnh nhưng không kém phần thông minh của “lá chắn thép” Mạnh Hùng đã và đang khiến người hâm mộ cảm thấy vô cùng an tâm về tương lai của bóng đá nước nhà.

Đỗ Duy Mạnh

Không phải ngẫu nhiên mà Đỗ Duy Mạnh lại có tên trong danh sách những cầu thủ tham dự SEA Games vừa qua cùng U23 Việt Nam.

Chàng trai sinh năm 1995 đã từng chơi rất nổi bật ở giải U17 quốc gia 2013. Ngoài ra tiền vệ phòng ngự này đã nhiều lần chứng tỏ được tài năng của mình khi khoác áo U19 Việt Nam trước đây.

Ấn tượng mà Duy mạnh tạo ra trong cách chơi của mình là khả năng càn lướt, lối đá không ngại va chạm và đánh chặn khá hiệu quả. Càng thi đấu càng trưởng thành Duy Mạnh đang dần trở thành cầu thủ quan trọng nhất nơi tuyến giữa của Hà Nội T&T.

Vệ Anh Tiến | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục