Thi đấu thiếu người, U23 Việt Nam thất bại trước U23 Iraq

04:59 Thứ năm 23/03/2023

U23 Việt Nam đã không thể có được niềm vui trong trận đấu đầu tiên dưới thời tân HLV Philippe Troussier.

Dù bị đánh giá thấp hơn nhưng U23 Việt Nam đã nhập cuộc khá tự tin khi chủ dộng cầm bóng ngay từ những phút đầu. Đoàn quân HLV Philippe Troussier chơi áp sát, pressing tầm cao khiến đối thủ gặp khó khăn nhất định. Tuy vậy, U23 Iraq mới là đội có cơ hội đầu tiên ở phút thứ 12, nhưng cú đá phạt trực tiếp ở cự ly khoảng 20m của một cầu thủ đội bạn đã bị Quan Văn Chuẩn bắt gọn.

Phút 23, Vũ Tiến Long nhận thẻ đỏ trực tiếp sau pha phạm lỗi cùng Nihad Mohammed bên ngoài vòng cấm. Zaid Tahseem thực hiện quả đá phạt tầm thấp ngay sau đó nhưng Quan Văn Chuẩn vẫn xuất sắc cản phá. Khó khăn chồng chất với U23 Việt Nam khi phải thi đấu thiếu người.

Thi đấu thiếu người, U23 Việt Nam thất bại trước U23 Iraq - Bóng Đá

U23 Việt Nam, gặp nhiều khó khăn khi thi đấu thiếu người trước U23 Iraq. Ảnh: VFF.

Phút 29, Huỳnh Công Đến để mất bóng nguy hiểm. Marko Lawk chớp thời cơ nhanh xoay người dứt điểm ở cự ly gần nhưng Văn Chuẩn tiếp tục cản phá. Hai phút sau đó, thủ môn của CLB Hà Nội lại phải trổ tài sau pha đánh đầu phá bóng lỗi của Nguyễn Văn Trường. Thi đấu thiếu người, Những chiến binh Sao Vàng không thể lên bóng.

Phút 37, Ali Basem Almosawe có tình huống đệm bóng cận thành nhưng bóng vẫn đi chưa chính xác. Ở thời gian cuối hiệp 1, Hussein Addullad có thêm 1 dứt điểm sau pha thoát xuống nhanh nhưng vẫn không thể tìm được bàn thắng. Đến phút 45, Lương Duy Cương phạm lỗi với Hussein Addullad trong vòng cấm. Trên chấm 11m, Ali Basem Almosawe đánh bại Văn Chuẩn mở tỷ số trận đấu. Đây cũng là kết quả cuối cùng của hiệp 1.

Sau giờ nghỉ, U23 Việt Nam thực hiện 4 sự thay đổi người với mục tiêu thử nghiệm. Phút 53, Mustafa Saadoon thoát xuống bên cánh phải rồi căng ngang cho Hussein Addullad đánh gót kỹ thuật nhưng bóng đi đúng vào vị trí thủ môn Văn Chuẩn.

Thi đấu thiếu người, U23 Việt Nam thất bại trước U23 Iraq - Bóng Đá

U23 Việt Nam đã không thể tạo bất ngờ trước Iraq. Ảnh: VFF.

Bất lợi về quân số, đoàn quân HLV Troussier phải chịu trận và không thể thực hiện những pha lên bóng đáng chú ý. Phút 60, trong một pha dâng cao bên cánh trái, Ahmed Hasan xử lý mẫu mực và dứt điểm gọn gàng vào góc xa nâng tỷ số lên 2-0.

Phút 63, Ahmed Hasan tiếp tục cho thấy sự nguy hiểm với quả tạt bóng chính xác bên cánh trái. Thế nhưng, trong tư thế trống trải, Nihad Mohammed đệm bóng chệch khung thành đáng tiếc. Phút 70, Lương Duy Cương lại để mất bóng. Zaidan Abduljabbar thoát xuống và chuyền vào thuận lợi, nhưng Ali Redha không thể tận dụng cơ hội.

Ở thời gian còn lại, U23 Iraq còn đưa bóng đi trúng xà ngang sau pha dứt điểm của Karrar Mohammed Ali vào phút 80 và có thêm 1 bàn thắng do công của Dhulfiqar Younus Al-Imari từ một tình huống đánh đầu ở phút 85.

Trong những phút bù giờ, Những chiến binh Sao Vàng lần thứ 2 bị mất người khi Võ Hoàng Minh Khoa nhận thẻ vàng thứ 2 rời sân. Không tạo ra được cơ hội nào đáng chú ý, U23 Việt Nam đã nhận thất bại đầu tiên tại Doha Cup. HLV  Philippe Troussier sẽ còn nhiều việc phải làm với các học trò trong thời gian tới.

Kết quả: U23 Việt Nam 0-3 U23 Iraq.

Ghi bàn: Ali Basem Almosawe (45+1), Ahmed Hasan(60'), Dhulfiqar Younus Al-Imari (85').

Đội hình ra sân:

U23 Việt Nam: Văn Chuẩn, Tiến Long, Minh Trọng, Duy Cương, Văn Đô, Văn Trường, Thanh Nhàn, Văn Khang, Tuấn Tài, Công Đến, Quốc Việt.

U23 Iraq: Mohammed Hasan, Mustafa Saadoon, Ahmed Hasan, Josef Al Imam, Zaid Tahseem, Marko Lawk, Nihad Mohammed, Muntadher Mohammed Jaber, Karrar Mohammed Ali, Hussein Addullad, Ali Basem Almosawe.

Hữu Danh | 04:29 23/03/2023
TỪ KHOÁ
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục