Tái hợp tại Newcastle là lúc Timo Werner chuộc lỗi với Lampard

18:52 Thứ tư 13/10/2021 | 1

TinTheThao.com.vnSau khi đổi chủ, Newcastle United dự kiến sẽ sớm trải qua một cuộc thanh lọc lực lượng toàn diện và mạnh mẽ.

Trong tương lai gần, chắc chắn Newcastle United sẽ trở thành một thế lực mới - không chỉ trong phạm vi bóng đá Anh, mà còn cả châu Âu. Thậm chí, với nguồn lực tài chính mạnh mẽ, giới chủ Ả Rập hoàn toàn có thể đặt kỳ vọng vào việc Newcastle vượt mặt hai "gã nhà giàu" khác là Manchester City và Paris Saint-Germain. Tuy nhiên, trước mắt thì Chích chòe cần phải có cho mình một vị thuyền trưởng phù hợp với tham vọng mới.

HLV Steve Bruce đã gắn bó với Newcastle từ năm 2019 đến nay, nhưng chưa bao giờ ông khiến CĐV hài lòng với một lối chơi tương đối tẻ nhạt và rời rạc. Mùa này, sau 7 vòng đấu mở màn Premier League, Chích chòe đang đứng thứ 19 trên bảng xếp hạng và chưa giành được một chiến thắng nào. Rõ ràng, chưa bàn đến những tham vọng lớn lao, thì thành tích tệ hại này đã đủ để Bruce nhận được trát sa thải. 

 - Bóng Đá

 Lampard sẽ thế chỗ Steve Bruce? 

Theo tiết lộ từ giới truyền thông, có hàng loạt chiến lược gia đang được Newcastle cân nhắc. Nếu xét đến tham vọng, chắc chắn những vị thuyền trưởng đẳng cấp như Zinedine Zidane hay Antonio Conte sẽ là lựa chọn hàng đầu cho Chích chòe. Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, rõ ràng họ vẫn là một CLB tầm trung, thế nên khả năng Newcastle thuyết phục được 2 cái tên này là khá thấp.

Bên cạnh đó, CLB vùng Tyneside còn nhắm đến một vài chiến lược gia trẻ tuổi như Frank Lampard hay Steven Gerrard, và nếu xét đến cái tên dễ bị thuyết phục nhất, thì chắc chắn 'Super Frankie' sẽ là câu trả lời. Sau khi chia tay Chelsea, Lampard vẫn chưa tìm được một công việc mới, và rõ ràng anh chẳng có lý do gì để từ chối Newcastle. Vì thế, đã có thông tin cho thấy, cựu tiền vệ người Anh đang dẫn đầu cuộc đua đến chiếc ghế nóng của Newcastle.

Cùng với việc tìm kiếm một vị thuyền trưởng mới, Chích chòe cũng đang dự định nâng cấp lại toàn diện đội hình. Mới đây, tờ BILD khẳng định, Newcastle có kế hoạch cải thiện hàng công bằng Timo Werner. Với sự hiện diện của Romelu Lukaku, Werner đã thực sự trở thành một nhân tố phụ của Chelsea. Thế nên, không loại trừ khả năng anh sẽ tìm cách rời đi. Và rõ ràng, thay vì trở lại Bundesliga, ở lại Premier League và tỏa sáng sẽ là một lựa chọn phù hợp hơn để Werner chứng minh đẳng cấp thực sự của mình.

 - Bóng Đá

Werner đã không thể đáp lại niềm tin mà Lampard dành cho mình.

Trước đây, có thể nói việc Werner thi đấu tệ hại chính là một trong những lý do chủ yếu khiến Lampard bị sa thải - bởi anh là bản hợp đồng được Super Frankie kỳ vọng bậc nhất, và nếu Werner không bỏ lỡ hàng tá cơ hội ngon ăn, Chelsea của Lampard đã ở một vị thế khác. Còn giờ đây, nếu thực sự tái hợp ở Newcastle, đã đến lúc Werner 'chuộc lỗi' và cùng ông thầy cũ của mình từng bước giúp Chích chòe trở thành một thế lực mới.

Lampard khen ngợi Werner

 
Huỳnh Phong | 18:22 13/10/2021
TỪ KHOÁ
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục