Sir Bobby Charlton, huyền thoại vĩ đại của Manchester United, qua đời

22:09 Thứ bảy 21/10/2023

TinTheThao.com.vnSir Bobby Charlton trút hơi thở cuối cùng vào tối 21/10 (giờ Hà Nội) ở tuổi 86.

Sir Bobby Charlton, được thừa nhận rộng rãi là một trong những cầu thủ bóng đá vĩ đại nhất mọi thời đại và là cầu thủ nổi tiếng nhất nước Anh từng sản sinh ra, đã qua đời ở tuổi 86.

Phía Manchester United đã đăng một bức ảnh về huyền thoại vĩ đại của đội bóng kèm thông điệp: “Sir Bobby Charlton CBE, 1937-2023. Lời nói sẽ không bao giờ là đủ.”

Bobby Charlton died - Bóng Đá

 Huyền thoại của Man Utd qua đời.

Là nhà vô địch World Cup cùng tuyển Anh năm 1966, Charlton dành gần như toàn bộ sự nghiệp thi đấu của mình cho Manchester United. Tại đây, ông giành được những danh hiệu bao gồm 3 chức vô địch quốc gia và một cúp châu Âu.

Charlton tiếp tục đóng vai trò Giám đốc tại Old Trafford và được phong tước hiệp sĩ vào tháng 6/1994. Là người sống sót sau thảm họa hàng không Munich, cướp đi sinh mạng của 8 đồng đội vào năm 1958, ông đã có 758 lần ra sân cho Man United, một kỷ lục tồn tại cho đến khi bị Ryan Giggs xô đổ.

Charlton ghi 249 bàn cho Man Utd, kỷ lục sau đó bị Wayne Rooney vượt qua và là cầu thủ ghi bàn hàng đầu mọi thời đại của đội tuyển Anh, với 49 bàn, một kỷ lục khác bị Rooney đánh bại vào tháng 9/2015. Khi giã từ sự nghiệp thi đấu quốc tế năm 1970, Charlton sở hữu cho riêng mình 106 lần khoác áo tuyển Anh. 

Cùng với anh trai, Jack, qua đời vào tháng 7/2020, Charlton đóng vai trò quan trọng trong chiến thắng của tuyển Anh tại World Cup 1966. Khi ấy mới 28 tuổi, Charlton đá chính cả 6 trận đấu của giải năm đó và ghi 3 bàn, trong đó có 2 bàn trong chiến thắng trước Bồ Đào Nha ở bán kết.

Sir Bobby Charlton, huyền thoại vĩ đại của Manchester United, qua đời - Bóng Đá

 Charlton là huyền thoại vĩ đại trong lịch sử Man United.

Charlton, sinh ra ở Ashington, Northumberland, gia nhập Man United với tư cách là cầu thủ trẻ của học việc năm 1953 và ra mắt đội một 3 năm sau đó. Nhưng phải đến nửa đầu năm 1957, ông mới được ra sân thường xuyên.

Đáng chú ý, ông ghi hai bàn trong trận hòa 3-3 trước Red Star Belgrade vào tháng 2/1958 khi Man United đang trên đường trở về nước thì thảm họa xảy ra ở Munich. Charlton, khi đó 20 tuổi, chỉ bị thương nhẹ. Ông nhanh chóng quay trở lại thi đấu trong vòng một tháng.

Charlton cùng Man Utd giành được danh hiệu VĐQG vào năm 1957, 1965 và 1967, cùng với một FA Cup vào năm 1963. Thành tựu nổi bật cấp CLB trong sự nghiệp của ông là năm 1968 khi giúp Man United vô địch Cúp C1 châu Âu. Ở trận chung kết, ông ghi bàn trong chiến thắng 4-1 trước Benfica.

Sau khi rời Man United vào tháng 5/1973, Charlton khoác áo Preston North End và có thời gian thi đấu cho Waterford United ở Ireland. Năm 1984, Man United đã bổ nhiệm ông làm Giám đốc. Tháng 2/2016, Man Utd khánh thành khán đài phía Nam theo tên ông.

Năm 2020, Vợ của Charlton, Lady Norma Charlton, thông báo rằng ông được chẩn đoán mắc chứng mất trí nhớ. Ông vừa mới tổ chức sinh nhật lần thứ 86 của mình cách đây 10 ngày, tức ngày 11/10.

Tiểu Lam | 21:39 21/10/2023
TỪ KHOÁ
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục