Sau bom tấn Varane, đây là lúc Solskjaer ra những quyết định tàn nhẫn

21:07 Thứ ba 03/08/2021

TinTheThao.com.vnMan Utd đang có một quỹ lương bị phình to quá mức. Họ sẽ cần thanh lí nhiều cầu thủ trong phần còn lại của mùa Hè để đảm bảo sự an toàn tài chính.

Manchester United đang có một mùa Hè chuyển nhượng khá sôi động. Tính đến thời điểm này, BLĐ Quỷ đỏ đã kí duyệt tổng cộng hơn 111 triệu bảng để đem về hai tân binh chất lượng là Jadon Sancho và Raphael Varane. Tuy nhiên, để đảm bảo tính cạnh tranh trên nhiều mặt trận, hai chữ kí này vẫn là chưa đủ cho Ole Gunnar Solskjaer. 

Sau bom tấn Varane, đây là lúc Solskjaer ra những quyết định tàn nhẫn - Bóng Đá

 Man Utd đã phải bỏ ra 73 triệu bảng để có được chữ kí của Sancho. 

Dĩ nhiên, Man Utd không thể chi thêm quá nhiều tiền trong phần còn lại của mùa Hè bởi như vậy rất dễ vi phạm luật công bằng tài chính của UEFA. Trong bối cảnh đó, Solskjaer buộc phải thanh lí hàng loạt cầu thủ, vừa để gia tăng lượng tiền mặt cho Quỷ đỏ, vừa giúp hạ quỹ lương đang bị phình to quá mức. 

Hiện tại, Man Utd đang gặp rắc rối với hai cầu thủ nhận lương cao nhất CLB. Cụ thể, David De Gea đang hưởng mức thù lao 375 ngàn bảng/tuần. Phong độ của thủ thành người Tây Ban Nha đã đi xuống trông thấy ở mùa giải vừa qua. Khi mà nền kinh tế thế giới đang bị tổn thương nghiêm trọng bởi Covid-19 thì chắc chắn Man Utd sẽ không cho phép một cầu thủ như vậy có chỗ đứng trong phòng thay đồ. 

Tương tự, Paul Pogba đang nhận 290 ngàn bảng/tuần tại sân Old Trafford và đóng góp của anh cũng khá hạn chế. Hợp đồng của Pogba chỉ còn thời hạn một năm, do đó Quỷ đỏ cần bán anh thật nhanh trong ít ngày còn lại nếu không họ sẽ mất trắng Poga vào mùa Hè 2022. 

Việc thương lượng với PSG cho đến nay vẫn chưa có tiến triển gì thêm. Ban đầu đại diện của nước Pháp đã chi 43 triệu bảng để đổi lấy chữ kí của Pogba nhưng Man Utd không đồng ý. 

Sau bom tấn Varane, đây là lúc Solskjaer ra những quyết định tàn nhẫn - Bóng Đá

 De Gea đã nhận rất nhiều chỉ trích sau khi để thua trận Chung kết Europa League. 

Chưa dừng lại ở đó, khi Man Utd đã chiêu mộ thành công Varane, vị trí của Phil Jones đã bị đe dọa nghiêm trọng. Tờ Manchester Evening News tiết lộ rằng Jones không còn nằm trong kế hoạch của Solskjaer. Anh không ra sân từ trận gặp Tranmere Rovers diễn ra vào đầu năm 2020. Và trong phần còn lại của mùa Hè, Man Utd sẽ cố gắng để giúp Jones tìm một bến đỗ mới. 

Mặt khác, để có thêm tiền chiêu mộ tiền vệ Saul từ Atletico Madrid. Man Utd cũng sẵn sàng đặt Anthony Martial, Donny Van De Beek, và Jesse Lingard lên sàn chuyển nhượng. Hiện tại, cầu thủ này đang được định giá ở mức 45 triệu bảng. Nếu có thể thanh lí thật nhanh những "hàng tồn", Quỷ đỏ vẫn có thể cạnh tranh sòng phẳng với Liverpool trong việc có được sự phục vụ của Saul. 

Những pha kiến tạo hay của Pogba khi còn khoác áo Juventus:

 
Ngọa Long | 20:09 03/08/2021
TỪ KHOÁ
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục