Rời Lazio là quyết định đúng đắn của Sarri

18:44 Thứ bảy 16/03/2024

TinTheThao.com.vnMaurizio Sarri đã không còn là huấn luyện viên tại Lazio sau một chuỗi trận vô cùng tệ hại.

Việc Maurizio Sarri từ chức tại Lazio mới đây được xem là lẽ tất yếu, khi nhiều cá nhân ở sân Olimpico đã có dấu hiệu bất mãn. Đây là quyết định là đúng đắn của vị huấn luyện viên người Ý, người đã để lại một vài dấu ấn khi rời Biancocelesti.

Mối quan hệ của Sarri với Chủ tịch Claudio Lotito và các lãnh đạo cấp cao của câu lạc bộ chưa bao giờ thực sự tốt đẹp. Sau khi AZ Alkmaar loại Lazio khỏi Conference League mùa trước, Sarri đã có 'xung đột' với cựu giám đốc thể thao Igli Tare. Tare rời đi vào mùa hè nhưng sự gắn kết của Sarri với Lotito hoặc các cầu thủ của ông cũng chẳng được cải thiện là bao.

Sarri đi bảo tàng - Bóng Đá

 Sarri không được tự quyết vấn đề chuyển nhượng.

Dù về đích ở vị trí thứ hai ở mùa giải trước và trở lại với Champions League, Lazio đã mất Sergej Milinkovic-Savic vào tay Al Hilal. Để bù đắp, Nicolo Rovella gia nhập Lazio. Matteo Guendouzi và Daichi Kamada cũng vậy, khi cầu thủ người Nhật đến đây theo dạng chuyển nhượng tự do bằng bản hợp đồng một năm. Taty Castellanos cập bến để dự bị cho Ciro Immobile, cùng với Gustav Isaksen. Nhưng Sarri luôn lên tiếng về việc ông không hài lòng khi chiêu mộ các tân binh này. Ông muốn nhiều hơn hoặc điều gì đó khác biệt.

Sau trận thua Fiorentina, Sarri nói với báo chí: “Các lãnh đạo ký hợp đồng với người họ muốn. Đối với tôi, có vẻ như vào tháng 7, câu lạc bộ đã tự quyết định các vụ chuyển nhượng. Nếu tôi hỏi bạn về một cầu thủ theo phương án A, và bạn bắt tôi phải chọn giữa C và D, thì đó không phải là điều tôi mong muốn.”

Sự bất đồng được thể hiện rõ nhất qua cách mà động thái chiêu mộ Hugo Lloris bị phủ quyết. Để đáp trả, Sarri cũng từ chối luôn vụ Arsen Zakharyan. Ông muốn câu lạc bộ chi tiền cho Samuele Ricci của Torino, nhưng điều này không bao giờ thành hiện thực. Nó đã tạo nên xung đột giữa Sarri và ban lãnh đạo, với những sự khác biệt trong tầm nhìn.

Gần đây hơn, có tin đồn về việc các cầu thủ Lazio không có mối quan hệ tốt với Sarri, người đã nặng lời sau trận thua Atalanta. Ông bảo họ "đi mà nói với Lotito'" nếu các học trò nghĩ ông là vấn đề trong tình huống này. Sarri chưa bao giờ công khai đề cập đến những cầu thủ mà ông không ưa, nhưng báo chí đã tuyên bố rằng người đàn ông này muốn chiêu mộ Piotr Zielinski và Domenico Berardi.

Sarri là người muốn hướng đến thứ bóng đá thuần túy. Ông thường xuyên nói về phương pháp của mình và việc bóng đá ngày nay đang đi sai hướng như thế nào khi các đội bóng phải chơi quá nhiều trận đấu. Và cách cựu huấn luyện viên Juventus tự từ bỏ khoản đền bù cho thấy rằng không phải tiền, mà tầm nhìn mới là thứ quan trọng.

Đả bại Napoli, Sarri chỉ ra sự khác biệt - Bóng Đá

 Sarri đơn giản là không còn nhận được sự ủng hộ tại Olimpico. 

Nhưng oái oăm thay, tầm nhìn của Sarri đã không còn phù hợp với tầm nhìn của câu lạc bộ nữa. Chiến lược gia này đã từng tuyên bố rằng mình sẽ từ chức nếu thấy các học trò không tuân theo phương pháp của ông. Và bây giờ điều đó đã xảy ra, có vẻ như các cầu thủ Lazio đã mất niềm tin vào triết lý có phần cũ kỹ của ông thầy.

Và đây quả thật là một quyết định hợp lý. Sẽ không có lợi ích khi cả hai bên tiếp tục gắn bó với nhau.

Đăng Nguyễn | 17:46 16/03/2024
TỪ KHOÁ
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục