Niềm tin cho Milan: 10 năm mới trẻ thế này

13:09 Thứ ba 10/07/2012

Bây giờ thì không ai có thể gọi Milan là "Lan già" được nữa. Sau khi chia tay một loạt lão tướng đã gắn bó với đội cả thập kỷ qua, Milan mùa giải 2012-13 hiện chỉ có độ tuổi trung bình là 27,18 (tương đương 27 tuổi 2 tháng), thấp nhất kể từ con số 25,7 của mùa giải 2002-03. Mùa trước, độ tuổi trung bình của Milan là 29,52. Có nghĩa là chỉ sau một mùa hè chuyển giao, Milan đã trẻ hơn tới 2,5 tuổi, bất chấp những cầu thủ còn lại từ mùa trước đều đã già đi thêm một tuổi. Đó là con số hết sức ấn tượng.

Trên thực tế, sự trẻ hóa của Milan không hoàn toàn nằm ở chiến lược chuyển nhượng ưu tiên tài năng trẻ, mặc dù 3 trong số 5 tân binh vừa được đưa về đang ở độ tuổi U25 (Gabriel 20 tuổi, Acerbi 23, Constant 25). Hai bản hợp đồng quan trọng còn lại của Milan là Montolivo và Traore đều đã 27. Milan trẻ đi bởi vì những "cây trường sinh" như Inzaghi (39 tuổi), Nesta và Seedorf (36), Zambrotta và van Bommel (35), Gattuso (34) đã rời khỏi đội. Nhưng dù là vì lý do nào, sự kiện Milan không còn nằm trong số những đội "già cả" nhất giải cũng tạo ra những nét tươi mới và niềm tin mới cho người hâm mộ màu áo sọc đỏ-đen. Cuộc chuyển giao thế hệ này đã được chờ đợi từ lâu, cho dù milanista nào cũng cảm thấy tiếc nuối những công thần vừa ra đi.

Với những tân binh trẻ như Acerbi (23 tuổi), Milan đang trẻ hóa mạnh mẽ - Ảnh: Getty

Đúng 10 năm trước, Milan sở hữu đội hình có tuổi trung bình vào loại trẻ nhất ở Italia, chỉ 25,7. Khi đó, những Seedorf, Nesta, Shevchenko mới 26. Gattuso 24. Pirlo mới chỉ 23. Abbiati 25. Sức trẻ và tài năng tuyệt vời của lứa cầu thủ năm đó đã đưa Milan tới chức vô địch Champions League thứ 6 trong lịch sử của đội. Bốn năm sau, Milan cũng lại có một đội hình trẻ trung với độ tuổi trung bình 27,75, và họ cũng leo lên đỉnh cao châu Âu. Liệu có thể coi đó là sự trùng hợp ngẫu nhiên không?

Có lẽ là không, cho dù đội Milan mạnh nhất không phải là đội Milan trẻ nhất. Trong khoảng các năm 2004 đến 2007, Milan được xem là đội có sức mạnh số 1 tại Italia và là thế lực của châu Âu, mà chỉ trong 5 năm, họ đã 3 lần vào đến chung kết Champions League, 1 lần khác vào đến bán kết, cũng như chỉ chịu thua sít sao một Juve bê bối ở cuộc đua Scudetto các năm 2005, 2006. Nhưng Milan các năm 2004-2006 cũng có độ tuổi trung bình lớn hơn 28, thậm chí mùa giải 2003-04 (mùa giành Scudetto), con số này lên tới 29,13, chỉ thấp hơn mùa trước (29,52) chút ít.

Đi kèm với tuổi trẻ là sự khao khát. Với việc hàng tiền vệ Milan gần như được cải tổ hoàn toàn, khu vực được xem là "động cơ" của đội này được tái tạo những động lực mới mẻ thay cho sự uể oải ít nhiều của những lão tướng vốn đã không còn nhiều đam mê chinh phục. Sự góp mặt của Nocerino, Montolivo, Boateng và Traore/Muntari sẽ giúp Milan sở hữu tuyến giữa thuộc loại trẻ và giàu sức chiến đấu nhất ở Serie A mùa giải sắp bắt đầu.

Trong các diễn biến chuyển nhượng, Milan được cho là sẽ chính thức lao vào cuộc đua giành hậu vệ trái Aleksandar Koralov (Man City) với Juventus và Inter, bất chấp sếp Galliani luôn khẳng định công tác nhân sự của Milan đã hoàn tất.

V.N | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục