Những kẻ thế vai đáng thương tại Chelsea

11:33 Thứ tư 07/02/2024

TinTheThao.com.vnCLB Chelsea đang trải qua giai đoạn tăm tối với những két quả kém thuyết phục liên tiếp tại đấu trường Premier League.

Cuối tuần qua, đoàn quân HLV Mauricio Pochettino tiếp tục nhận thất bại tủi hổ 2-4 trước Wolverhampton Wanderers trong trận đấu ở vòng 23 Ngoại Hạng Anh mùa giải 2023/2024. Như vậy, chỉ trong vòng ít ngày, NHM The Blues phải nếm trải 2 cú sốc lớn khi trước đó, đội nhà cũng cay đắng khi để thua Liverpool với tỷ số 1-4 trên sân Anfield. Với những kết quả kém thuyết phục, đội chủ sân Stamford Bridge đang ngụp lặn ở vị trí thứ 11 trên BXH, điều khó chấp nhận với vị thế của một ông lớn tại Premier League.

Trên thực tế, tình cảnh ảm đạm của Chelsea đã đến từ mùa bóng trước sau khi tỷ phú Abramovich bán The Blues vào tháng 05/2022. Một giai đoạn hoàng kim của nửa xanh thành London vụt tắt bất chấp mọi nỗ lực của ông chủ mới là doanh nhân người Mỹ Todd Boehly. Đội chủ Stamford Bridge sau đó có rất nhiều sự thay đổi nhưng tất cả cũng chẳng thể giúp họ trở lại với vị thế như ngày nào.

Những kẻ đóng thế đáng thương tại Chelsea - Bóng Đá

Chelsea thua thảm trước Wolverhampton tại vòng 23 Ngoại Hạng Anh.

Dưới bàn tay của ông chủ Todd Boehly, Chelsea đã đổ vào thị trường chuyển nhượng mùa 2022 /2023 (gồm 2 kỳ mùa hè và mùa đông) tổng cộng gần 600 triệu euro để mua đến 17 cầu thủ mới trong đó có 1 số nhân tố đáng chú ý như Enzo Fernandez (121 triệu euro), Wesley Fofana (80,4 triệu euro), Marc Cucurella (65,3 triệu euro), Raheem Sterling (56,2 triệu euro) hay Kalidou Koulibaly (38 triệu euro). Tới mùa 2023/2024, The Blues tiếp tục mua sắm hàng loạt cái tên gồm Christopher Nkunku, Nicolas Jackson, Angelo, Lesley Ugochukwu, Axel Disasi, Robert Sanchez, Moises Caicedo, Romeo Lavia, Djordje Petrovic, Deivid Washington và Cole Palmer.

Tuy vậy, đa số những nhân tố mới đều chỉ mang lại sự thất vọng kéo theo một Chelsea thi đấu thiếu ổn định và hay đón nhận thất bại. Rõ ràng, với một đội hình gồm quá nhiều xáo trộn, các cầu thủ của The Blues đã không thể có sự kết nối tốt để tạo thành một cỗ máy hoạt động trơn tru. Họ giống như những kẻ thế vai đáng thương cho chế độ mới của nửa xanh thành London sau thời Abramovich.

Những kẻ đóng thế đáng thương tại Chelsea - Bóng Đá

Những sự thay đổi về nhân sự chưa mang lại hiệu quả cho Chelsea.

Ông chủ Todd Boehly dường như quá vội vàng khi muốn xóa bỏ hết mọi tàn dư của người tiền nhiệm khi tạo ra sự thay đổi quá lớn về nhân sự của Chelsea. Để rồi, hậu quả đã tới khi họ chỉ đóng vai kẻ thay thế không phù hợp cho “bộ phim cũ” đã ăn sâu trong lòng khán giả. Một trong những quyết định sai lầm khác của giới thượng tầng tại Stamford Bridge chính là việc sa thải HLV Thomas Tuchel vào tháng 09/2022.

Kể từ đó đến nay, Chelsea vẫn gặp khó trong việc tìm người kế nhiệm thích hợp trên băng ghế chỉ đạo khi lần lượt Graham Potter, Frank Lampard và giờ đây là Mauricio Pochettino đều không thể kết nối các nhân tố mới của The Blues, giúp họ vận hành một cách linh hoạt.

HLV Mauricio Pochettino có lẽ là kẻ đóng thế đáng thương nhất tại Chelsea vào thời điểm hiện tại. Ông sẽ còn nhiều vấn đề đau đầu cần phải giải quyết để giúp The Blues trở lại với quỹ đạo chiến thắng. Còn với chính CLB này, vấn đề của họ nằm ở chiến lược, chính sách phát triển đội bóng đến từ các ông chủ, còn cầu thủ, HLV đang là nạn nhân thực sự ở thời điểm hiện tại.

Danh Nguyễn | 11:03 07/02/2024
TỪ KHOÁ
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục