Những cầu thủ nổi bật nhất theo số áo (Kì 2): Costa sợ 'lời nguyền số 9'

16:04 Thứ sáu 17/02/2017

TinTheThao.com.vnTrang Squawka có những thống kê thú vị về những cầu thủ nổi bật theo số áo từ số 1 đến số 30 của giải Ngoại hạng.

Số 20 – Dele Alli (Tottenham)

Alli trưởng thành từ vùng Milton Keynes và là cầu thủ quan trọng khi còn khoác áo MK Dons. Nhưng khi chuyển đến Tottenham, Alli mới thực sự lột xác và tự vươn mình trở thành một trong những sao trẻ triển vọng nhất nước Anh. Chỉ mới 20 tuôi nhưng Dele Alli hứa hẹn sẽ là trụ cột của Gà trống trong tương lai.

 - Bóng Đá

 

Số 19 – Diego Costa (Chelsea)

Số áo 19 gắn liền với Diego Costa từ Atletico sang Chelsea, cho đến cả lên ĐTQG Tây Ban Nha. Mặc dù đang là chân sút số 1 của The Blues và giải Ngoại hạng nhưug chưa bao giờ Costa phàn nàn về số áo của mình. Nhưng có thể ‘lời nguyền số 9’ của Chelsea cũng là một phần khiến cầu thủ này không dám mang chiếc áo đó.

 - Bóng Đá

 

Số 18 – Jermain Defoe (Sunderland)

Con số 14 bàn thắng ghi được cho Sunderland sau 28 trận đến lúc này cho thấy Jermain Defoe vẫn sắm vai tiền đạo rất lợi hại. Rõ ràng, tuổi 34 không hề ảnh hưởng tới phong độ cựu sao Tottenham.

 - Bóng Đá

 

Số 17 – Kevin De Bruyne (Man City)

Cầu thủ người Bỉ là một trong những tiền vệ tấn công xuất sắc nhất Premier League. Anh đang là nhân tố chủ lực trong đội hình của Pep Guardiola. Rõ ràng số áo 17 chưa tương xứng với tài năng của De Bruyne.

 - Bóng Đá

 

Số 16 – Michael Carrick (Man Utd)

Carrick là mẫu cầu thủ rất ít gây chú ý khi có mặt trên sân, nhưng phải đến khi anh vắng mặt người ta mới nhận ra tầm quan trọng của tiền vệ người Anh. Ở tuổi 36, Carrick vẫn đang là cầu thủ thi đấu hiệu quả cho Manchester United ở mùa giải này.

 - Bóng Đá

 

Số 15 – Erik Dier (Tottenham)

Mặc dù chỉ mới 22 tuổi nhưng Dier đã là cầu thủ quan trọng bậc nhất trông đội hình của Gà trống. Cầu thủ mang áo số 15 được kỳ vọng sẽ là thủ quân của Tottenham và đội tuyển Anh trong tương lai.

 - Bóng Đá

 

Số 14 – Jordan Henderson (Liverpool)

Henderson là người kế thừa chiếc băng đội trưởng của Steven Gerrard để lại. Anh hiện đang là nhân tố không thể thiếu trong hàng tiền vệ của The Kop. Ở Henderson hội tụ đủ tất cả những yếu tố của một cầu thủ tài năng và một thủ quân mẫu mực.

 - Bóng Đá

 

Số 13 – Thibaut Courtois (Chelsea)

Thủ thành người Bỉ đang là chốt chặng vô cùng tin cậy trong đội hình của HLV Antonio Conte. Với phản xạ nhạy bén cùng vô số những pha cứu thua xuất thần, khá khó hiểu khi lúc này Courtois chưa được kế thừa chiếc áo số 1 kể từ khi Petr Cech ra đi.

 - Bóng Đá

 

Số 12 – Olivier Giroud (Arsenal)

Mặc dù không còn được trọng dụng nhiều ở mùa giải năm nay nhưng tiền đạo người Pháp vẫn đang là chân sút chơi hiệu quả bậc nhất giải Ngoại hạng. Mỗi khi được HLV Wenger tung vào sân từ ghế dự bị, với chiều cao và khả năng dứt điểm đa dạng, Giroud vẫn biết cách để điền tên mình lên bảng tỷ số.

 - Bóng Đá

 

Số 11 – Mesut Oezil (Arsenal)

Tiền vệ người Đức đang phải nhận những chỉ trích gay gắt từ truyền thông và người hâm mộ bởi phong độ kém cỏi của mình. Tuy nhiên không thể phủ nhận Oezil là một trong những tiền vệ tài năng bậc nhất của bóng đá thế giới. Nhãn quan chiến thuật cùng khả năng tung ra những đường chọc khe chết người chính là sở trường của cầu thủ này.

 - Bóng Đá

 

Tài năng của Mesut Oezil

Endo - Thể thao Việt Nam | 15:47 17/02/2017
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục