Người Thái lo lắng tử huyệt khi đấu Việt Nam

14:03 Thứ năm 23/12/2021

Bất chấp phong độ cao ở vòng bảng, HLV Sasom Pobprasert cho rằng Thái Lan có tử huyệt lớn và tuyển Việt Nam hoàn toàn có thể khai thác.

Thái Lan trải qua vòng bảng AFF Cup 2020 với 12 điểm tuyệt đối, nhưng HLV Sasom Pobprasert của CLB Chonburi cho rằng "Voi chiến" vẫn có điểm yếu lớn.

Bình luận trước trận lượt đi bán kết AFF Cup 2020 (19h30 ngày 23/12), ông Sasom lo lắng vị trí trung vệ Thái Lan.

 - Bóng Đá

 HLV Sasom chỉ ra tử huyệt của Thái Lan.

Vị HLV 54 tuổi này, người từng có 8 trận khoác áo Thái Lan, cho rằng Manuel Tom Bihr hay Elias Dolah đều có vấn đề ở khâu phòng ngự.

"Điểm yếu của Thái Lan bộc lộ rất rõ ở 3 trong 4 trận đấu vừa qua", HLV Sasom cho biết.

"Trong hệ thống phòng ngự, Kritsada Kaman thi đấu rất ổn định. Tất nhiên, đó không phải vì cậu ấy là học trò của tôi ở CLB Chonburi.

Tom Bihr hay Dolah, những người đá cặp với Kaman, đều phòng ngự không ổn định".

HLV Sasom cho rằng Việt Nam không chung đẳng cấp với các đối thủ mà Thái Lan đã gặp ở vòng bảng.

Trận lượt đi bán kết hứa hẹn rất khốc liệt. Vì thế, theo Sasom Pobprasert, ông Mano Polking phải cải thiện ngay lập tức vấn đề này nếu không muốn thất bại.

"Thử thách lớn thực sự với 'Voi chiến' ở AFF Cup 2020 là trận đấu với Việt Nam. Đó rõ ràng là một đối thủ lớn.

Xét theo mọi khía cạnh, chỉ Việt Nam là đội duy nhất có khả năng chặn đứng giấc mơ vô địch của chúng ta.

Mano phải gấp rút giải quyết vấn đề này, khi hệ thống phòng ngự đang vận hành không mạch lạc".

Nguồn: VietNamNet
TT | 00:00 30/11/-0001
TỪ KHOÁ
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục