Marc Overmars - 'Thầy phù thủy' giúp Antwerp vô địch Bỉ sau 66 năm

21:51 Thứ tư 07/06/2023

TinTheThao.com.vnMarc Overmars nhanh chóng xây dựng đế chế của mình ở một nơi khác sau khi chia tay đội bóng ruột thịt.

 

Trong giai đoạn thành công nhất của Ajax Amsterdam nửa thập kỷ qua, bộ ba Erik ten Hag - Edwin van der Sar - Marc Overmars luôn được nhắc đến cùng nhau như những người có công lớn nhất trong hành trình đưa ông lớn một thời này trở lại. Trong đó cựu sao Arsenal là người được đánh giá cao nhất về đầu óc làm việc. Đến đầu năm ngoái, bê bối nổ ra, Ajax gây bất ngờ vì thông báo chia tay Overmars sau khi xác nhận vị giám đốc này quấy rối tình dục nhân viên nữ trong thời gian dài. Đây được cho là nguyên nhân quan trọng khiến Ten Hag cũng quyết định ra đi cuối mùa đó.

Dù mang tiếng xấu, Overmars vẫn nhanh chóng tìm được việc mới bởi danh tiếng nhiều năm trên ghế quản lý. Sau khi bổ nhiệm ông, đội bóng Bỉ Royal Antwerp đã bị một nhà tài trợ cắt hợp đồng. Nhưng hóa ra đây sẽ trở thành một vụ bổ nhiệm hoàn hảo.

 - Bóng Đá

 Overmars chứng minh năng lực chuyên môn từ lần này đến lần khác.

Như nhiều người Hà Lan làm bóng đá ở nước ngoài, Marc Overmars bị ám ảnh về việc đưa những người đồng hương về cùng với mình. Đầu mùa hè, ông nhanh chóng đưa Mark van Bommel về làm HLV, dù huyền thoại Bayern đã ngồi ngoài sau khi bị Wolfsburg sa thải gần 1 năm trước đó.

Trong đội hình thi đấu, hàng loạt cái tên của đất nước hàng xóm được đưa về dưới thời Overmars. Gyrano Kerk được mượn về từ Lokomotiv Moscow, Calvin Stengs được mượn từ Nice, Jurgen Ekkelenkamp đến từ Ajax và bất ngờ hơn cả là sự có mặt của Vincent Janssen.

Janssen từng chói sáng ở giải Hà Lan, được kỳ vọng và gây thất vọng nặng nề khi đến Anh trong màu áo Tottenham. Vincent Janssen lưu lạc đến Mexico và tưởng chừng đã mất tích trên bản đồ bóng đá châu Âu thì Overmars đưa anh trở lại, thuyết phục Antwerp chi 5,5 triệu euro, biến anh trở thành cầu thủ đắt giá thứ hai trong lịch sử CLB. Một lần nữa vị giám đốc thể thao này cho thấy con mắt nhìn người của mình, Janssen ghi 21 bàn và có 6 kiến tạo sau 46 lần ra sân trên mọi đấu trường, góp công lớn bậc nhất vào chức vô địch Bỉ của Royal Antwerp, lần đầu tiên kể từ năm 1957.

 - Bóng Đá

 Overmars đang làm lại sự nghiệp ở Bỉ một cách nhanh chóng.

Mark van Bommel đã ca ngợi Marc Overmars: "Tôi rất vui vì Marc ở đây. Điều đó mang lại cho tôi rất nhiều sự bình yên để tập trung cho bóng đá. Và Marc thực sự sắp xếp mọi thứ bên ngoài đó. Tôi thậm chí không cần phải nói về những gì anh ấy đã đạt được ở Ajax. Hàng triệu đô la anh ấy đã kiếm được cho câu lạc bộ bằng cách mua đúng người. Chúng tôi đã bắt đầu vào mùa hè năm ngoái. Marc cực kỳ quan trọng."

Mark van Bommel cũng đáng nhận công khi đã làm được điều kỳ diệu chỉ trong một mùa giải, chủ tịch Paul Gheysens ca ngợi cả hai người: "Tôi không phải là kiểu người bay bổng, nhưng điều đó thật tuyệt vời. Tôi thậm chí không mong đợi điều đó. Anh ấy (Overmars) thực sự là một người đặc biệt. Anh ấy có công rất lớn trong việc giành danh hiệu vô địch Bỉ này, trên hết Overmars là người đã giúp Mark van Bommel trưởng thành."

Thanh Vũ | 20:53 07/06/2023
TỪ KHOÁ
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục