Leicester City giúp ĐT Thái Lan nuôi dưỡng giấc mơ World Cup

19:15 Thứ năm 28/04/2016

Giành vé đến VCK World Cup 2018 có thể là một nhiệm vụ quá tầm của bóng đá Thái Lan thời điểm này, nhưng trong tương lai không xa, họ toàn toàn có thể trở thành vị khách của ngày hội bóng đá thế giới khi có sự giúp sức của Leicester City.

Cho tới lúc này, điều thú vị nhất của Premier League mùa giải 2015/16 chính là sự thành công của CLB Leicester City. Từ vị thế của một đội bóng chỉ lo cảnh trụ hạng, “Bầy cáo” đã thi đấu thăng hoa một cách bất ngờ, liên tục dẫn đầu BXH và giờ khi giải chỉ còn 3 vòng đấu là khép lại, họ đứng trước cơ hội cực lớn để đăng quang, khi hơn đội xếp thứ 2 là Tottenham tới 7 điểm.

Leicester City của tỷ phú Vichai Srivaddhanaprabha giúp ĐT Thái Lan nuôi dưỡng giấc mơ World Cup.

Thành công của Leicester City mùa này cũng chính là thành công của tỷ phú Thái Lan Vichai Srivaddhanaprabha. Ông là người sáng lập ra Tập đoàn King Power Duty Free và cũng đang giữ chức Chủ tịch CLB Leicester City. Trong 5 năm qua, nhà tài phiệt này đã đầu tư rất nhiều vào Leicester City và giờ nhận thành quả là vinh quang Premier League gần kề.

Tất nhiên, Vichai Srivaddhanaprabha là một người rất có tinh thần dân tộc. Những năm qua, khi đã đầu tư phát triển Leicester City, đưa đội bóng này thăng hạng Premier League, ông cũng khéo léo tạo cơ hội cho các tài năng trẻ Thái Lan sang tập huấn. Cách đây ít tháng, báo chí Thái từng đề cập tới chuyện có một đội U17 Thái Lan gồm 30 cầu thủ hiện ăn ở và tập luyện ngay tại đại bản doanh của Leicester City.

30 cầu thủ trẻ Thái này được tuyển chọn kéo dài trong 4 năm và đưa sang Leiceste City để thành lập nên đội trẻ có tên Team Siam. Đa số đều đáp ứng được yêu cầu, thậm chí còn được các HLV của Leicester City đánh giá rất cao. Trong trận giao hữu với U17 Birmingham City, các cầu thủ trẻ của Team Siam đã thi đấu lấn át và có chiến thắng ấn tượng tới 10-0,...

Tờ Siam Sport nhấn mạnh, những cầu thủ của Team Siam được tuyển chọn và đầu tư không phải để nhằm tranh đoạt vinh quang tại SEA Games hay AFF Cup, mà cái đích họ cũng như giới đứng đầu bóng đá Thái Lan hướng tới là trụ lại tại châu Âu, thi đấu cho các đội bóng danh tiếng trước khi trở lại quê nhà để cùng đội tuyển nước này chinh phục vinh quang tầm châu lục lẫn thế giới.

Thế nhưng tham vọng của Vichai Srivaddhanaprabha chưa dừng lại, mới đây ông đã tổ chức chương trình mang tên 'Goal Thailand TV'. Trong chương trình này, một cầu thủ trẻ tài năng nhất của bóng đá Thái Lan sẽ được chọn để đưa sang Leicester City đào tạo trong vòng 30 tháng. Sau khóa học, cầu thủ này sẽ nhận học bổng 450.000 USD và có thể được giữ lại thi đấu cho Leicester City tại Premier League mùa tới nếu thể hiện được tài năng của mình.

Để tìm ra được cầu thủ trẻ tài năng nhất, ông Vichai Srivaddhanaprabha phối hợp cùng ban huấn luyện ĐTQG Thái Lan dưới chỉ đạo của HLV Kiatisak. Trong thời gian tới, Zico sẽ tiến hành tổ chức các cuộc tuyển chọn khắt khe nhất để tìm ra người thực sự xứng đáng với vinh dự sang Leicester City đào tạo. Ông rất hy vọng một cầu thủ nào đó của Thái Lan có thể xuất hiện tại giải đấu số 1 Vương quốc Anh, từ đó tạo tiền đề cho những cầu thủ khác nỗ lực vươn lên.

Đông Hưng | 19:00 28/04/2016
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục