MU vs Brighton, vòng 5 Premier League: Kaoru Mitoma: Vũ điệu châu Á ở Ngoại hạng Anh

17:26 Thứ bảy 16/09/2023

Brighton luôn theo đuổi bóng đá tấn công đẹp mắt với vai trò quan trọng của Kaoru Mitoma, người mang đến những vũ điệu đặc biệt cho Premier League.

Khi MU chuẩn bị cho cuộc tiếp đón Brighton ở vòng 5 Premier League (21h ngày 16/9), Erik ten Hag phân tích rất kỹ về vai trò của Kaoru Mitoma.

Kaoru Mitoma: Vũ điệu châu Á ở Ngoại hạng Anh - Bóng Đá

Mitoma như khiêu vũ với bóng.

Điều này dễ hiểu, khi MU không thắng Brighton trong 4 trận gần nhất, tính trong thời gian thi đấu chính thức. Mùa trước, "Quỷ đỏ" thua cả 2 trận Premier League trước bầy "Hải âu".

MU không có nền tảng nhân sự tốt nhất vì chấn thương và các nguyên nhân ngoài bóng đá. Ở hàng thủ, HLV Ten Hag buộc phải dùng Aaron Wan-Bissaka ở hành lang phải.

Ten Hag luôn muốn thay Wan-Bissaka bằng hậu vệ phải mới. Ở Old Trafford, cựu cầu thủ Crystal Palace sẽ đối đầu trực tiếp với Mitoma và hứa hẹn một trận đấu vất vả.

Kaoru Mitoma: Vũ điệu châu Á ở Ngoại hạng Anh - Bóng Đá

 

Mitoma là nhân tố không thể thay thế của HLV Roberto De Zerbi. Anh thi đấu bùng nổ bên cánh trái của Brighton.

Sau 4 vòng đấu Ngoại hạng Anh, cầu thủ người Nhật Bản có 3 pha kiến tạo, bằng với thành tích của Phil Foden (Man City), Pedro Neto (Wolves) và Ward-Prowse (West Ham).

Ngoài ra, theo Opta, Mitoma tạo cơ hội nhiều nhất Premier League từ các tình huống bóng sống.

Kaoru Mitoma: Vũ điệu châu Á ở Ngoại hạng Anh - Bóng Đá

 

Cầu thủ 26 tuổi tạo ra 19 cơ hội, bao gồm 14 cơ hội trực tiếp và 5 cơ hội gián tiếp (các đường chuyền trước đường chuyền cuối cùng để dứt điểm.

Đứng sau Mitoma là đồng đội Pervis Estupinan, người tạo được 18 cơ hội (12 trực tiếp và 6 gián tiếp).

Trong đội hình Brighton, Estupinan đá ngay sau lưng Mitoma. Sự kết hợp này giúp đội quân của De Zerbi trình diễn thứ bóng đá tấn công bùng nổ, đặc biệt là cánh trái.

Kaoru Mitoma: Vũ điệu châu Á ở Ngoại hạng Anh - Bóng Đá

 Mitoma và Estupinan là vũ khí hạng nặng bên cánh trái Brighton.

Trong top 4 cầu thủ tạo cơ hội nhiều nhất từ các tình huống động, Brighton còn gương mặt khác là Pascal Gross (11 + 4).

Người còn lại là Son Heung Min, với 16 cơ hội sau 327 phút thi đấu cho Tottenham.

Trong 10 cầu thủ tạo nhiều cơ hội nhất Premier League, không có cầu thủ nào của MU. Đây là một trong những nguyên nhân giải thích việc đội quân của HLV Ten Hag thua 50% số trận đã đấu và chỉ ghi 5 bàn.

Nguồn: VietNamNet
Ngọc Huy | 15:06 16/09/2023
TỪ KHOÁ
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục