Hoàng Đức có mắc bệnh ngôi sao?

03:30 Thứ năm 07/12/2023

TinTheThao.com.vnViệc Nguyễn Hoàng Đức bị bỏ rơi tại đội tuyển Việt Nam trong thời gian vừa qua vẫn là câu chuyện gây ra nhiều ý kiến trái chiều.

Vòng 4 V-League 2023/2024 vừa chứng kiến trận thua đáng thất vọng của CLB Viettel trong màn đối đầu TP.HCM. Đây là ngày thi đấu mà ngôi sao Nguyễn Hoàng Đức bên phía Cơn lốc đỏ thi đấu khá mờ nhạt. Có thể hiểu được cầu thủ sinh năm 1998 đã mang tâm lý nặng nề đến thế nào sau khi bị HLV Philippe Troussier 'bỏ rơi' suốt 2 màn đọ sức của ĐT Việt Nam tại VL thứ 2 World Cup 2026 vừa diễn ra trong tháng 11.

Cần nhớ rằng, trước đó, tiền vệ quê Hải Dương được xem là nhân tố nổi bật nhất mà bóng đá Việt Nam đang sở hữu. Hoàng Đức thi đấu ấn tượng và giành giải thưởng Cầu thủ xuất sắc nhất V-League 2023, trở thành ứng viên hàng đầu cho danh hiệu QBV Việt Nam. Để rồi, vị "Phù thủy trắng" lại xóa mờ tất cả công sức của cậu học trò. Có ý kiến cho rằng, chính thái độ tập luyện và căn bệnh ngôi sao tại ĐTQG khiến cái tên đang khoác áo Viettel đánh mất vị trí. Liệu sự thật có phải như vậy?.

Hoàng Đức có mắc bệnh ngôi sao? - Bóng Đá

Nguyễn Hoàng Đức bị 'bỏ rơi' tại ĐT Việt Nam.

Phát biểu sau trận gặp Iraq, HLV Troussier một mực khẳng định Nguyễn Hoàng Đức không đáp ứng yêu cầu về mặt chuyên môn mà chiến lược gia người Pháp đã đề ra. Rõ ràng, đây là ý kiến có phần gây tranh cãi bởi trình độ của ngôi sao sinh năm 1998 là điều đã được khẳng định. Tuy vậy, nếu xem xét kỹ hơn, lời nói của nhà cầm quân sinh năm 1955 là có cơ sở.

Không ai phủ nhận tài năng của Hoàng Đức nhưng anh là mẫu cầu thủ thích hợp với vai trò của một tiền vệ trung tâm với những đường chuyền sắc lẹm tạo ra sự đột biến lên phía trên - điều mà anh đã làm dưới thời HLV Park Hang-seo. Cũng bởi vì thế, việc thích nghi với lối chơi kiểm soát bóng, xoay sở nhanh, di chuyển liên tục cùng những đường chuyền ở đoạn ngắn mà vị "Phù thủy trắng" đang xây dựng phần nào gây khó cho cầu thủ sinh năm 1998. Nói cách khác, ông Troussier chưa hài lòng với những gì mà Hoàng Đức thể hiện và chưa biết phát huy đẳng cấp của cầu thủ này.

Thế nhưng, chính HLV Philippe Troussier lại gây mâu thuẫn lớn trong cách vận hành chiến thuật tại ĐT Việt Nam. Lối chơi kiểm soát bóng, luân chuyển từ phần sân nhà lên phía trên đang trở nên quá tầm với Những chiến binh Sao Vàng khi chúng ta không đủ thể lực để phát huy hết điểm mạnh của chiến thuật đó. Và tất nhiên, việc đặt Hoàng Đức vào cách chơi của ông thầy 68 tuổi là điều khập khiễng vào thời điểm hiện tại.

Hoàng Đức có mắc bệnh ngôi sao? - Bóng Đá

Nguyễn Hoàng Đức cần tìm được tiếng nói chung với HLV Philippe Troussier.

Nói thế để thấy, việc Hoàng Đức mất hút tại ĐT Việt Nam trong tháng 11 không hề vì thái độ tập luyện hay bệnh ngôi sao. Nó đơn thuần xuất phát từ vấn đề và cách làm của HLV Philippe Troussier. Cần nhớ rằng, từ trước đến nay, cầu thủ sinh năm 1998 luôn giữ thái độ thi đấu và hành xử chuyên nghiệp, chưa có bất kỳ vấn đề mâu thuẫn nào xảy ra tại CLB hay ĐTQG trước khi ông thầy 68 tuổi tiếp quản chiếc ghế nóng.

Tình trạng của Nguyễn Hoàng Đức và HLV Philippe Troussier có điểm tương đồng lớn với việc ông Park Hang-seo không trọng dụng Nguyễn Văn Quyết dưới triều đại của mình. Nhà cầm quân người Hàn Quốc luôn khẳng định không có bất kỳ vấn đề gì với "Quyết Rừng" nhưng anh vẫn không được trọng dụng dù có phong độ tốt. Rõ ràng, nhân tố thuộc biên chế Viettel gần như đi vào lối mòn đó.

Đoạn kết của bài viết, xin mượn lời của HLV Velizar Popov nói về trường hợp của ngôi sao 25 tuổi và vị 'Phù thủy trắng' khi trả lời Zing: "Cả Hoàng Đức và HLV Troussier đều cần nhau và đội tuyển Việt Nam cần cả hai. Hy vọng họ tìm được giải pháp. Không ai lớn hơn đội tuyển quốc gia, cả HLV lẫn cầu thủ. Họ nên vì cái chung."

Danh Nguyễn | 03:00 07/12/2023
TỪ KHOÁ
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục