HLV Hoàng Anh Tuấn: Mục tiêu của tôi luôn luôn là đỉnh cao

11:09 Thứ bảy 02/09/2017

Hôm nay (02/09), U18 Việt Nam sẽ lên đường sang Myanmar tham dự Giải U18 Đông Nam Á 2017. Trước ngày lên đường dự giải U18 Đông Nam Á 2017, HLV Hoàng Anh Tuấn đã có những chia sẻ rất thật lòng về quá trình chuẩn bị cũng như sự tiến bộ của các cầu thủ trẻ.

Sau 1 tháng tập luyện dưới sự chỉ bảo của HLV Hoàng Anh Tuấn, các cầu thủ trẻ của U18 Việt Nam đã có những tiến bộ vượt bậc. Minh chứng là hai trận hòa rất đáng khen trước các đàn anh ở CLB Than Quảng Ninh và Thanh Hóa.

 - Bóng Đá

 Các cầu thủ U18 tập luyện rất chăm chỉ.

Nhận xét về 2 trận giao hữu trên, HLV Hoàng Anh Tuấn cho biết: “Phải nói rằng được đối đầu với Than Quảng Ninh là một sự may mắn lớn với U18 Việt Nam. Nhờ những trận đấu như thế này mà cầu thủ của tôi tích lũy được rất nhiều kinh nghiệm thi đấu rất nhiều. Phải nhấn mạnh rằng đó đều là những đội đang gấp rút chuẩn bị cho V-League. Chất lượng cầu thủ và kinh nghiệm đều rất tốt.

Thể lực của các em đã tiến bộ rất nhiều. Trong trận đấu với Than QN, càng về cuối các em càng chơi tốt, thậm chí có phần nhỉnh hơn các đàn anh. Ngoài ra, các học trò của tôi đã tuân thủ đúng kỷ luật, chiến thuật mà ban huấn luyện đề ra. Đây là những tìn hiệu rất đáng mừng.”

 - Bóng Đá

 "Cặp bài trùng" HLV Hoàng Anh Tuấn và GĐKT Gede 

Giải U18 Đông Nam Á có thể coi là bước đệm cho thành công của U18 Việt Nam trong tương lai. Vì thế, HLV Hoàng Anh Tuấn và các cầu thủ đều có quyết tâm giành ngôi vị cao nhất: “Về mặt cá nhân, tôi luôn hướng đến vị trí cao nhất. Đương nhiên chúng ta không chỉ nói suông. Trong 4 tháng vừa qua, ban huấn luyện và các em đã làm việc rất cật lực. Tất cả các cầu thủ đều muốn chơi trận chung kết và đem cúp về. Tôi nghĩ đó là một mục tiêu hoàn toàn xác đáng. Tuy nhiên khi thi đấu nó sẽ rất khác, đặc biệt là yếu tố may mắn. Nếu chúng ta biết tận dụng thì cơ hội sẽ rất lớn.

Ngoài ra, chuẩn bị tâm lý cho các em cũng là một vấn đề nan giải. Nếu các em tập trung, tự tin thể hiện được những gì mình đã tập luyện thì chúng ta chẳng phải e ngại đối thủ nào cả. Việc chơi tốt trước các đàn anh ở Than QN và Thanh Hóa chắc chắn cũng giúp tâm lý của các em rất nhiều.”

Giang Nguyễn - Thể thao Việt Nam | 10:05 02/09/2017
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục