Giải Hà Lan tính kiếm tiền từ Indonesia, Văn Hậu được nhắc tên

18:01 Thứ bảy 26/06/2021 | 1

TinTheThao.com.vnGiải vô địch Hà Lan không được quá chú ý ở châu Âu, nhưng là môi trường phù hợp để các nền bóng đá thấp hơn tiếp cận.

Bóng đá Hà Lan vẫn luôn được coi là một thế lực của thế giới môn thể thao vua, nhưng giải vô địch nước này không phải một cuộc đua thu hút được sự chú ý của đông đảo khán giả. Eredivisie luôn chật vật với bài toán thu nhập từ bản quyền truyền hình thấp, từ đó các CLB kiếm được ít tiền, không có chi phí đầu tư và tạo thành một vòng luẩn quẩn.

Cựu giám đốc tiếp thị của giải vô địch Hà Lan, Chris Woerts, vừa nêu ý tưởng về việc liên hệ đưa CLB của Indonesia sang giải hạng hai nước này (Eerste Divisie) thi đấu, tận dụng quy mô dân số lớn của nước này để thu lợi nhuận. Ông nói: "Một trong những mục tiêu là phát triển bản quyền truyền hình, nhưng điều đó rất khó. Đặc biệt, bản quyền nước ngoài, chỉ mang lại 12 triệu euro cho Hà Lan. Ví dụ, ở Anh, họ thu 3 tỷ euro, đó là một khoảng cách rất lớn. Một trong những ý tưởng hiện đang tồn tại ở Eredivisie và Eerste Divisie là để một đội từ một đất nước đông dân, Indonesia, nghĩa là Jong Indonesia, tham gia Eerste Divisie."

 Văn Hậu là cầu thủ Đông Nam Á hiếm hoi tập luyện ở Eredivisie.

Bình luận viên Johan Derksen không mấy hào hứng với ý tưởng này: "Như vậy bạn có ít nhất 270 triệu người sẽ xem những trận đấu đó. Vì vậy, nó sẽ là một rạp xiếc. Thật nực cười với những đội trẻ không thể vô địch và sẽ không xuống hạng. Đó không phải là một giải đấu."

Cựu danh thủ Rene van der Gijp cho rằng kể cả có nguyên một đội trẻ của Indonesia ra sân, cũng sẽ ít có người dân Đông Nam Á nào, "trừ khi anh ta hơi điên rồ", đi xem một trận đấu ở giải hạng hai Hà Lan. Dù vậy Woerts vẫn tin rằng đây là một ý tưởng khả thi và có thể giúp Eerste Divisie thu nguồn lợi lớn từ bản quyền truyền hình.

Chủ đề này được khán giả bàn tán khá sôi nổi, hầu hết ý kiến đều cho rằng đây là ý tưởng không khả thi. Một người viết: "Về tình trạng của đội tuyển quốc gia Indonesia. Ở vòng loại World Cup, họ được vào vòng loại thứ 2 khu vực châu Á. Indonesia xếp cuối trong bảng với Thái Lan, Việt Nam, Malaysia và Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất. Indonesia xếp cuối bảng này với 1 điểm sau 8 trận. Ghi được 5 bàn thắng và để lọt lưới 27 bàn. Tôi nghĩ chúng ta có thể kết luận rằng họ ở trình độ vô cùng thấp và ngay cả đội tuyển quốc gia Indonesia cũng sẽ không thể làm được nhiều ở Eerste Divisie, đừng nói là cử đội trẻ."

Người khác đề cập đến cái bắt tay giữa bóng đá Việt Nam với Hà Lan khi Đoàn Văn Hậu được gửi đến Heerenveen dưới dạng cho mượn 2 năm trước: "Indonesia là một đất nước tuyệt vời. Nhưng tôi nghi ngờ về việc liệu họ có thể giúp chúng ta bao nhiều về mặt tài chính. Hai mùa trước, Heerenveen có một cầu thủ Việt Nam được phép vào sân từ ghế dự bị 1 lần ở Cúp quốc gia. Một người như vậy đã mang lại lợi nhuận bao nhiêu về mặt thương mại vẫn luôn là một bí ẩn đối với tôi. Việc đó có thể sẽ tạo ra nhiều lượt tiếp cận hơn trên Facebook và Instagram, nhưng liệu mọi người có tranh thủ xem Eerste Divisie và trả tiền cho nó hay không. Tôi không thể tưởng tượng được điều đó."

Most league titles in European football - Bóng Đá

 Giải đấu hàng đầu Hà Lan cũng không được chú ý.

Việc Văn Hậu đến Hà Lan đã từng làm tốn nhiều giấy mực của báo thể thao Đông Nam Á. Nhìn chung đây được nhìn nhận là một chuyến du học không thực sự thành công với hậu vệ của Hà Nội. Còn bên đối phương, về cơ bản được hưởng lợi. Heerenveen nhận về một số hợp đồng quảng cáo, trong khi có đến 2 đài truyền hình Việt Nam mua bản quyền Eredivisie dù Văn Hậu không được ra sân một phút nào ở giải này.

Văn Hậu được nhận xét có thể chơi ở Bundesliga:

 
Thanh Vũ | 17:03 26/06/2021
TỪ KHOÁ
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục