Durant muốn tái lập thành tích 50-40-90

20:09 Thứ hai 13/11/2017

TinTheThao.com.vnPhát biểu trước thềm trận đấu giữa Golden State Warriors và Orlando Magic, Kevin Durant cho biết anh rất muốn được tái hiện thành tích 50-40-90 sau mùa giải này.

50-40-90 tương ứng với các chỉ số dứt điểm thành công (trên 50%), ném ba điểm thành công (trên 40%) và ném phạt thành công (trên 90%). Các cầu thủ tại NBA sẽ được tham gia vào CLB này nếu như đạt được các chỉ số trên vào cuối mùa giải.

Kevin-Durant-01

 Thành viên trong CLB 50-40-90 kể từ năm 1990.

Rõ ràng, đó không phải là điều đơn giản bởi trong 10 năm vừa qua, chỉ có đúng 4 cái tên gia nhập CLB 50-40-90 là Steve Nash (năm 2007, 2008, 2009), Jose Calderon (2007), Kevin Durant (2012) và Stephen Curry (2015).

Vì thế, Durant đang rất quyết tâm tái hiện được thành tích đó ở mùa giải năm nay: “Đó là mục tiêu rất thiết thực của tôi,” Durant nói. Tôi bị ám ảnh bởi điều đó, chính vì thế bản thân mình phải thực hiện những cú ném thật hoàn hảo nhằm có được tỉ lệ thật tốt.”

Kevin-Durant-02

 HLV Steve Kerr tin Durant sẽ tái hiện được thành tích trên.

Theo thống kê từ đầu mùa, Durant hiện đang có được tỉ lệ dứt điểm thành công 53%, ném ba điểm 46.7% và ném phạt 86.9%. Ném phạt chính là khía cạnh mà Durant phải cải thiện trong thời gian tới, trước khi duy trì được cả ba thông số cho đến cuối mùa. HLV Steve Kerr nói về mục tiêu này của cậu học trò.

“Đó là công việc của mỗi cá nhân, tôi không quá chú trọng đến thông số của cầu thủ. Nhưng quả thật Durant rất tuyệt vời, cậu ta có khả năng làm được điều đó.”

10 pha bóng đỉnh nhất trong sự nghiệp của Kevin Durant:

Thanh Hoài - TinTheThao.com.vn - TTVN | 19:45 13/11/2017
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục