Đội hình Liverpool hủy diệt Man City năm 2015 nay đâu?

07:12 Chủ nhật 10/03/2024

TinTheThao.com.vnTrận đấu thứ năm của Jurgen Klopp trên cương vị HLV Liverpool là lần so tài với Man City, và The Kop đã giành được chiến thắng 4-1 trước đội bóng của Manuel Pellegrini.

Thủ môn: Simon Mignolet

Ngoi sao người Bỉ đã có những thăng trầm trong màu áo Liverpool, nhưng vẫn ra sân hơn 200 lần cho câu lạc bộ. Sau khi rời Anfield vào năm 2019, Mignolet trở lại Bỉ để chơi cho Club Brugge, nơi anh vẫn thi đấu cho đến ngày nay. Cầu thủ 36 tuổi này đã giành được 4 danh hiệu kể từ khi ký hợp đồng với câu lạc bộ Bỉ, trong đó có 3 chức VĐQG.

Hậu vệ phải: Nathaniel Clyne

Trước khi dính chấn thương nghiêm trọng khiến sự nghiệp ở Liverpool bị chệch hướng, Clyne là cầu thủ có phong độ ổn định cho The Kop. Sự trỗi dậy của Trent Alexander-Arnold khiến Clyne mất vị trí xuất phát và rời câu lạc bộ vào năm 2020 để gia nhập Crystal Palace, nơi anh vẫn thi đấu cho đến ngày nay.

Trung vệ: Martin Skrtel

Đội hình Liverpool hủy diệt Man City năm 2015 nay đâu? - Bóng Đá

 Martin Skrtel.

Skrtel đã có 9 mùa giải khoác áo Liverpool và có rất nhiều khoảnh khắc đáng nhớ trong suốt chặng đường đó. Sau khi rời câu lạc bộ vào năm 2016, hậu vệ này đã có thời gian ngắn thi đấu ở Thổ Nhĩ Kỳ, Ý và Slovakia trước khi từ giã sự nghiệp thi đấu chuyên nghiệp vào năm 2022. 

Trung vệ: Dejan Lovren

Hậu vệ người Croatia bị châm biếm nhiều khi tự nhận mình là “một trong những hậu vệ xuất sắc nhất thế giới". Tháng 1 năm ngoái, Lovren trở lại Pháp gia nhập Lyon lần thứ 2. Mùa này, anh mới chỉ đá chính 8 trận.

Hậu vệ trái: Alberto Moreno

Hậu vệ cánh người Tây Ban Nha đã trải qua 5 năm ở Anfield, nhưng nhanh chóng bị loại khỏi đội hình xuất phát dưới thời Klopp. Moreno đã tìm thấy sự ổn định hơn một chút kể từ khi gia nhập Villarreal vào năm 2019 và hiện anh ấy đã có hơn 100 lần ra sân cho câu lạc bộ.

Tiền vệ: James Milner

Một huyền thoại Premier League. Milner cuối cùng đã rời Anfield, nhưng vẫn đang thi đấu mạnh mẽ cho Brighton ở tuổi 38 vào lúc này. Anh hiện đứng thứ hai trong danh sách ra sân mọi thời đại ở Premier League, chỉ sau Gareth Barry. 

Tiền vệ: Lucas Leiva

Tiền vệ người Brazil có 10 năm thi đấu ở Premier League và rất được ngưỡng mộ. Lucas trải qua những năm cuối sự nghiệp ở Gremio và buộc phải giải nghệ vào năm ngoái sau khi được phát hiện có vấn đề về tim.

Tiền vệ: Emre Can

Đội hình Liverpool hủy diệt Man City năm 2015 nay đâu? - Bóng Đá

 Can hiện đang khoác áo Dortmund.

Tiền vệ người Đức có lẽ sẽ hối hận khi rời Liverpool, bởi The Kop đã giành được 7 danh hiệu trong 5 năm sau khi anh ra đi. Sau khoảng thời gian không mấy nổi bật với Juventus, Can gia nhập Borussia Dortmund vào năm 2020 và vẫn chơi cho đội bóng Đức cho đến ngày nay.

Tiền đạo phải: Adam Lallana 

Nếu không vì chấn thương, Lallana đã có thể có một sự nghiệp ngoạn mục ở Anfield. Tuy nhiên, anh vẫn để lại những khoảnh khắc đáng nhớ trong màu áo Liverpool và đang thi đấu mạnh mẽ ở tuổi 35 cho Brighton.

Trung phong: Roberto Firmino 

Dưới thời Klopp, Firmino nhanh chóng trở thành một cầu thủ quan trọng nhất. Anh giành được hầu hết mọi danh hiệu trong suốt 8 năm gắn bó với câu lạc bộ. Sau sự ra đi đầy cảm xúc vào mùa hè, cầu thủ 32 tuổi này gia nhập đội bóng Saudi Pro League, Al-Ahli theo dạng chuyển nhượng tự do.

Tiền đạo trái: Philippe Coutinho

Coutinho là thần tượng một thời ở Anfield. Thật tiếc khi cầu thủ người Brazil không thể đạt được những đỉnh cao tương tự kể từ khi rời đi vào năm 2018. Sau quãng thời gian đáng thất vọng ở Barcelona, Coutinho gia nhập Aston Villa và đạt được một số thành công ban đầu trước khi lụi tàn dưới thời Unai Emery. Ở tuổi 31, anh hiện đang được cho mượn ở Qatar với Al-Duhail.

Minh Tuấn | 06:42 10/03/2024
TỪ KHOÁ
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục