Đại diện LĐBĐ Thái Lan khẳng định đây chưa phải đội U23 mạnh nhất

12:36 Thứ bảy 16/12/2017 | 2

Đại diện truyền thông Liên đoàn bóng đá Thái Lan đã lên tiếng khẳng định đội U23 tham dự giải M150 Cup chưa có lực lượng tốt nhất.

Hôm qua (15/12), U23 Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV Park Hang-seo đã xuất sắc đánh bại U23 Thái Lan với tỷ số 2-1, trong đó Công Phượng là ngôi sao sáng nhất với một cú đúp đẹp mắt. Đây được coi là màn phục thù ngọt ngào của Xuân Trường và các đồng đội sau thất bại tại SEA Games 29.

 - Bóng Đá

 Anh Phandinthong, đại diện truyền thông liên đoàn bóng đá Thái Lan.

Sau trận đấu, đại diện của liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT), anh Phandinthong đã lên tiếng thừa nhận thất bại, đồng thời khẳng định đây chưa phải là U23 Thái Lan phiên bản mạnh nhất: “Đây chưa phải là đội hình mạnh nhất, chúng tôi vẫn thiếu vắng nhiều cầu thủ quan trọng ở giải này. Các bạn cũng như chúng tôi đều muốn thử nghiệm nhân sự để hướng tới VCK U23 châu Á. Tôi có cảm giác U23 Thái Lan chưa bung hết sức ở trận thua Việt Nam.

Chúng tôi thua các bạn một phần nguyên nhân do chủ quan. Cầu thủ U23 Thái Lan được khen nhiều sau trận thắng Nhật Bản và hai trận thua trước Triều Tiên và Việt Nam cần thiết với HLV Zoran Jankovic vào lúc này. Không vì thế mà tôi đánh giá thấp U23 Việt Nam, họ có thể gây bất ngờ ở VCK U23 châu Á sắp tới. Trận này Công Phượng chơi rất hay.”

 - Bóng Đá

 U23 Thái Lan để thua trước U23 Việt Nam ngay trên sân nhà.

HLV Zoran Jankovic cũng chung quan điểm, ông tin rằng taahst bại này là cơ sở các học trò nỗ lực luyện tập và tiến bộ hơn nữa trong tương lai: “Dù thua Việt Nam nhưng tôi cũng hài lòng về các cầu thủ ở một số điểm. Đội các bạn giành chiến thắng hoàn toàn xứng đáng, bởi đã tận dụng tốt các cơ hội có được. Kết quả ngày hôm nay sẽ giúp U23 Thái Lan có thể đánh giá lại mình tốt hơn, chúng tôi sẽ quay lại mạnh mẽ ở VCK U23 châu Á năm sau."

Tại VCK U23 Châu Á, Thái Lan nằm cùng bảng với Nhật Bản, Triều Tiên và Palestine. Trong khi đó Việt Nam lại rơi vào bảng D tử thần với các đội tuyển Hàn Quốc, Australia và Syria.  

HG - BongDa.com.vn - TTVN | 11:38 16/12/2017
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục