Nhằm kỷ niệm 60 năm ngày giải đấu ra đời (1960-2020), BTC đã quyết định mang EURO 2020 đi khắp châu Âu. Thay vì tổ chức ở 1-2 quốc gia như trước đây, EURO năm sau sẽ diễn ra ở 12 thành phố lớn.
Danh sách cụ thể
Bán kết, chung kết, 1 trận vòng 16 đội, 3 trận vòng bảng
London,Anh: Wembley Stadium
3 trận vòng bảng, 1 trận tứ kết
Baku, Azerbaijan: Olympic Stadium
Munich, Đức: Fußball Arena München
Rome, Italia: Olimpico in Rome
Saint Petersburg, Nga: Saint Petersburg Stadium
3 trận vòng bảng, 1 trận vòng 16 đội
Amsterdam, Hà Lan: Johan Cruijff ArenA
Bilbao, Tây Ban Nha: Estadio de San Mamés
Bucharest, Romania: National Arena
Budapest, Hungary: Ferenc Puskás Stadium
Copenhagen,Đan Mạch: Parken Stadium
Dublin, CH Ireland: Dublin Arena
Glasgow, Scotland: Hampden Park
Với thể thức trên, sẽ không có bất kỳ đội 'chủ nhà' (đội sẽ được đặc cách vào thẳng vòng chung kết) nào xuất hiện. Thay vào đó, tất cả các quốc gia phải tham dự vòng loại EURO 2020. Ngoài ra, 4 chiếc vé vớt cũng sẽ được xác định nhờ vòng play-off.
Như vậy, các quốc gia có thành phố tổ chức sẽ được lợi ích gì? Dưới đây là câu trả lời.
Thay đổi về cách thức tổ chức, tuy nhiên, EURO 2020 vẫn giữ nguyên thể thức thi đấu như EURO 2016, giải lần đầu tiên có 24 đội tham dự. Theo đó, 24 đội được chia thành 6 bảng, mỗi bảng 4 đội, mỗi đội thi đấu 3 trận, tổng cộng sẽ có 6 trận mỗi bảng.
Dựa vào điều này, UEFA cũng đã phân chia các thành phố tổ chức. Mỗi bảng sẽ được thi đấu ở 2 thành phố, mỗi thành phố diễn ra 3 trận.
Danh sách cụ thể
Bảng A: Italia (Olimpico in Rome), Azerbaijan (Olympic Stadium, Baku)
Bảng B: Nga (Saint Petersburg Stadium), Đan Mạch (Parken Stadium, Copenhagen)
Bảng C: Hà Lan (Johan Cruijff ArenA, Amsterdam), Romania (National Arena, Bucharest)
Bảng D: Anh (Wembley Stadium, London), Scotland (Hampden Park, Glasgow)
Bảng E: Tây Ban Nha (Estadio de San Mamés, Bilbao), CH Ireland (Dublin Arena)
Bảng F: Đức (Fußball Arena München, Munich), Hungary (Ferenc Puskás Stadium, Budapest)
Lợi ích của các quốc gia tổ chức là việc nếu đội tuyển của họ vượt qua vòng loại sẽ mặc định rơi vào bảng đấu tương ứng, được đảm bảo thi đấu ít nhất 2 trận sân nhà ở vòng bảng. Trong trường hợp, 2 đội chủ nhà của một bảng đấu cùng vượt qua vòng loại, cuộc chiến giữa họ sẽ được bốc thăm để xác định thành phố tổ chức.
Với thể thức trên, chẳng cần đến lễ bốc thăm, lúc này chúng ta đã xác định được bảng đấu của 3/6 đội vừa chính thức giành vé. Theo đó, Italia sẽ có mặt ở bảng A, Nga nằm bảng B còn Tây Ban Nha thi đấu ở bảng E. Bỉ, Ba Lan, Ukraine đã giành vé nhưng 3 quốc gia này không nằm trong danh sách tổ chức.
Ngoài ra, BTC cũng đã xác định, sân Olimpico tại Rome sẽ diễn ra trận khai mạc. Điều đó đồng nghĩa với việc Italia sẽ là một trong 2 đội tuyển mở màn EURO 2020.
Giải đấu lớn nhất mùa Hè 2020 sẽ chính thức khởi tranh vào ngày 12/06, sau đây khoảng 9 tháng.
Video: Sergio Ramos lập kỷ lục số trận cho Tây Ban Nha