Chặng 8 giải xe đạp nữ quốc tế Bình Dương 2020: Nỗ lực không thành của tay đua chủ nhà

17:33 Thứ sáu 06/03/2020

TinTheThao.com.vnNhững cập nhật mới nhất về chặng 8 giải xe đạp nữ quốc tế Bình Dương lần X năm 2020 cúp Biwase ngày 06/03.

 Sáng 06/03, đoàn đua thi đấu chặng đua từ TP.Phan Thiết đi  Khu Du lịch Mũi Né và về đích tại Thị xã La Gi (Bình Thuận) dài 111 km, với nỗ lực thoát đi để nhằm về đích của tay đua Miho Yoshikawa (Phân Bón Con Voi-Bình Dương) khi đi gần 50 km một mình, và chỉ bị tốp sau bắt lại khi  còn cách đích đến gần 2 km. Tay đua áo vàng Phetdarin Somrat (Thái Lan) đã thành công khi đeo theo sát hai tay đua tranh chấp ở phía sau trong bảng tổng sắp để tiếp tục giữ vững danh hiệu áo vàng.

Hinh 5f

 Các tay đua chinh phục dốc dài tại đồi cát Mũi Né.

Sau các cuộc tấn công liên tục diễn ra của các tay đua để tách tốp khi đoàn đua xuất phát, đã có 5 tay đua Phan Thị Liễu (Tập đoàn Lộc Trời), Phạm Hồng Loan (TP.HCM MM Mega Maket), Trần Thị Kim Anh (Xổ số kiến thiết Đồng Tháp), Trần Thị Tuyết Nương (Biwase-Bình Dương) và Yeh Yu Shuang (Đài Loan) tách được khỏi tốp đông để hình thành tốp đi đầu.

Sau khi qua địa phận Mũi Né và quay lại TP.Phan Thiết tốp đi đầu này tạo được cách biệt hơn 1’ so với tốp đông phía sau, và tay đua Phan Thị Liễu đã rút thắng trước Phạm Hồng Loan và Trần Thị Kim Anh để giành 5 điểm thưởng ngay tại giải thưởng dọc đường khi đoàn đua đi được hơn 40 km.

Hinh 3f

 Tay đua Phan Thị Liễu rút thắng tốp đi đầu ngay tại Sprint 1.

Ở phía sau, ê kíp khách mời Thái Lan tung sức ra kéo tốp đông để nhằm bảo vệ cho áo vàng Phetdarin Somrat trước sự tấn công của hai tay đua tranh chấp Đinh Thị Như Quỳnh (Biwase-BD) và Nguyễn Thị Thi (Tập đoàn Lộc Trời).

Hinh 4f

 Ê kíp khách mời Thái Lan kéo tốp đông đi qua đia phận Mũi Né.

Quyết tâm thu ngắn cách biệt 57” so với áo vàng, tay đua Nguyễn Thị Thi tung sức ra tấn công để thoát đi nhưng cả hai tay đua Đinh Thị Như Quỳnh và áo vàng Phetdarin Somrat đã đeo theo như hình với bóng. Với thể lực tốt cùng kinh nghiệm của áo vàng Phetdarin Somrat khi đeo theo sát hai tay đua đang tranh chấp, nên mọi nỗ lực để tấn công và thoát đi nhằm thu ngắn cách biệt của Nguyễn Thị Thi và Đinh Thị Như Quỳnh đều không thành công.

Hinh 2f

 Về đích hạng 10, tay đua áo vàng Phetdarin Somrat (về thứ ba) tiếp tục bảo vệ danh hiệu cao quý của giải.

Cách đích đến 50 km, tay đua Miho Yoshikawa đã thoát được khỏi tốp đông và đi với tốc độ rất cao, qua mặt được 5 tay đua đi đầu. Với quyết tâm giành thứ hạng chặng, tay đua này đã đi một mình và dần tạo được cách biệt hơn 1’ so với các tay đua ở phía sau. Tay đua Miho Yoshikawa giành 5 điểm thưởng ngay tại Sprint 2 khi đoàn đua đi được gần 80 km và đi về đích một mình. 

Hinh 6f

 Tốp đông phía sau cùng cùng nhau đi vào Sprint 2.

Các tay đua Chang Ting Ting (Đài Loan), áo trắng Nguyễn Thị Kim Cương (Liên đoàn Xe đạp Mô tô Thể thao VN), Vũ Thị Kim Lộc (Gạo Hạt Ngọc Trời-An Giang) và Trần Thị Kim Anh tách khỏi tốp đông và thay phiên nhau kéo nhằm bắt lại tay đua đi đầu khi còn cách đích 10 km.

Nỗ lực của tay đua Miho Yoshikawa đã không thành khi bị các tay đua này bắt lại khi còn cách đích đến gần 2 km. Với thể lực vượt trội, tay đua khách mời Chang Ting Ting đã rút thắng trước Nguyễn Thị Kim Cương ngay tại đích đến, về nhất với thành tích 2h 52’29” - tốc độ trung bình 38, 612 km/h, xếp tiếp theo tay đua Nguyễn Thị Thu Mai (Tập đoàn Lộc Trời), Phạm Hồng Nhung (Xổ số kiến thiết Đồng Tháp), Tsubasa Makise (Biwase-BD) và Lê Thị Huyền (Phân bón Con Voi-BD).

Hinh 1f

 Tay đua Chang Ting Ting vượt qua Nguyễn Thị Kim Cương để giành chiến thắng chặng.

Về đích hạng 10 cùng với hai đối thủ cạnh tranh, tay đua  Phetdarin Somrat đã bảo vệ được danh hiệu áo vàng sau 8 chặng với tổng thời gian 22h 42’13”, hạng nhì Đinh Thị Như Quỳnh (hơn 8”) và hạng ba Nguyễn Thị Thi (hơn 57”).

Hinh 8f

 Tay đua Phetdarin Somrat tiếp tục giữ danh hiệu áo vàng sau 8 chặng.

Tay đua Nguyễn Thị Thật (Tập đoàn Lộc Trời) vẫn dẫn đầu giải áo xanh với 75 điểm, tay đua trẻ Nguyễn Thị Kim Cương (Liên đoàn Xe đạp Mô tô Thể thao VN) dẫn đầu giải áo trắng. Đội Biwase-BD tiếp tục dẫn đầu giải đồng đội sau 68h 13’34”, hạng nhì Tập đoàn Lộc Trời (hơn 2’31”) và hạng ba Thái Lan (hơn 6’43”).

Hinh 7f

 Phát thưởng Nhất nhì ba ngay tại Thị xã La Gi.

Sáng 07/03, các tay đua thi đấu chặng 9 từ Thị xã La Gi đi TP.Vũng Tàu dài 112 km.

 Lộ trình thi đấu:

 08/03: Chặng 10: TP.Vũng Tàu đi TP.Thủ Dầu Một dài 112 km.

Hải Vân | 17:30 06/03/2020
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục