Chặng 2 giải xe đạp nữ quốc tế Bình Dương: Nguyễn Thị Thật bảo vệ được áo vàng

14:52 Thứ bảy 29/02/2020

TinTheThao.com.vnSáng 29/02, đoàn đua bước vào thi đấu chặng đua đường trường từ TP.Thủ Dầu Một đi Huyện Dầu Tiếng và quay về lại TP.Thủ Dầu Một dài 110 km, với các cuộc tấn công và tách tốp của các tay đua trẻ TP.HCM MM Mega Market, Xổ số kiến thiết Đồng Tháp, Vĩnh Long, Tuyển Phân bón Con Voi-Bình Dương, nhưng mọi nỗ lực này đã không thành công khi bị ê kíp An Giang kéo tốp bắt lại để đưa tay đua chủ lực Nguyễn Thị Thật về đích nhằm tranh chấp thứ hạng.

Với quyết tâm giành điểm thưởng tại giải thưởng dọc đường (Sprint) nên hai tay đua trẻ Trần Thị Phương Dung (TP.HCM MM Mega Maket) và Lê Thị Ngọc Trân (Vĩnh Long) đã thoát đi khi đoàn đua đi được gần 30 km. Nỗ lực của hai tay đua này đã không thành khi bị tốp đông do ê kíp An Giang kéo bắt lại khi đi được 50 km.

Ve dich

 Tung nước rút về đích giữa áo vàng Nguyễn Thị Thật (bên phải) và áo xanh Jutatip Maneephan.

Tại Sprint 1 khi đi được 55 km, tay đua Jutatip Maneephan (Thái Lan) đã rút thắng trong gang tấc trước tuyển thủ Nguyễn Thị Thật để giành 5 điểm thưởng, xếp hạng ba là Miho Yoshikawa (Phân bón Con Voi-Bình Dương).

Sau khi đoàn đua đi được 70 km, tay đua Trần Thị Phương Dung cùng đồng đội Trương Thị Mai Hương và Phạm Hồng Nhung (Xổ số kiến thiết Đồng Tháp) thoát đi và cùng nhau đi về Sprint 2. Tay đua Phạm Hồng Nhung đã giành 5 điểm thưởng khi rút thắng trước Trần Thị Phương Dung.

Tay đua Nguyễn Lưu Cẩm Tú (TP.HCM MM Mega Maket) cùng với Chế Thị Ngọc Lụa (Xổ số kiến thiết Đồng Tháp) và hai tay đua của đội Phân bón Con Voi-BD là Điểu Thị Duyên và Lê Thị Huyền tấn công và tách được tốp đông để hình thành tốp đi đầu, nhưng cách biệt gần 1’ đã bị tốp đông bắt lại khi chỉ đi được hơn 10 km. Do không còn cách cuộc tấn công để thoát đi thành công nên đoàn đua đưa nhau về đích để tranh chấp thứ hạng. Tay đua Nguyễn Thị Thật tiếp tục vượt qua Jutatip Maneephan ngay tại đích đến, về nhất với thành tích 3h 10’12” - tốc độ trung bình 34, 700 km/h. Xếp tiếp theo là Miho Yoshikawa, Phạm Hồng Loan (TP.HCM MM Mega Maket) và Bùi Thị Quỳnh (Biwase-Bình Dương).

Giành chiến thắng thuyết phục, tay đua Nguyễn Thị Thật tiếp tục giữ danh hiệu áo vàng sau 4h 57’29”, hạng nhì  Jutatip Maneephan (hơn 9”) và hạng ba Miho Yoshikawa (hơn 15”). Tay đua Nguyễn Thị Thật vẫn dẫn đầu giải áo xanh với 41 điểm và hơn đối thủ cạnh tranh Jutatip Maneephan 6 điểm.

Hinh 2

 Tay đua Miho Yoshikawa về đích hạng ba.

Do được thưởng 2” khi giành hạng nhì tại Sprint 2 nên tay đua Trần Thị Phương Dung vươn lên dẫn đầu giải áo trắng. Đội Tập đoàn Lộc Trời tiếp tục dẫn đầu giải đồng đội sau 14h 53’48” (tổng hạng 47), cùng thời gian xếp tiếp theo là Xổ số kiến thiết Đồng Tháp (tổng hạng 62) và Thái Lan (tổng hạng 64).

Sáng 01/03, đoàn đua thi đấu chặng 3 từ Huyện Thống Nhất đi TP.Bảo Lộc dài 116 km. Đây là chặng đua quyết định đến thứ hạng trong bảng tổng sắp khi các tay đua phải chinh phục đèo Bảo Lộc (dài 10 km), với sự bổ sung của cựu nữ hoàng leo núi Karami Miyoko của Nhật Bản (áo vàng và áo chấm đỏ của giải năm 2017) và hai tay đua rất mạnh về đường đèo là Tsubasa Makise và Đinh Thị Như Quỳnh, ê kíp chủ nhà Biwase-Bình Dương được đánh giá sẽ giành được các danh hiệu áo vàng, áo chấm đỏ và đồng đội sau chặng đua này. 

Lộ trình thi đấu:

02/03: Chặng 4: TP.Bảo Lộc - TP.Đà Lạt dài 110 km.

03/03: Chặng 5: Vòng quanh bờ hồ Xuân Hương (TP.Đà Lạt) dài 50 km.

04/03: Chặng 6: TP.Nha Trang - TP.Phan Rang-Tháp Chàm dài 131 km.

05/03: Chặng 7: TP.Phan Rang- Tháp Chàm đi Khu Du lịch Mũi Né dài 127 km.

06/03: Chặng 8: TP.Phan Thiết đi Thị xã La Gi dài 111 km.

07/03: Chặng 9: Thị xã La Gi đi TP. Vũng Tàu dài 112 km.

08/03: Chặng 10: TP.Vũng Tàu đi TP.Thủ Dầu Một dài 112 km.

Hải Vân | 14:25 29/02/2020
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục