Chặng 6 giải xe đạp nữ quốc tế Bình Dương 2020: Nữ hoàng leo núi xuất hiện

15:44 Thứ tư 04/03/2020

TinTheThao.com.vnNhững cập nhật về chặng 6 giải xe đạp nữ quốc tế Bình Dương lần X cúp Biwase vừa diễn ra sáng nay (04/03).

Sáng 04/03, đoàn đua thi đấu chặng đua từ TP.Nha Trang đi TP.Phan Rang-Tháp Chàm dài 131 km, đây là chặng đua quyết định đến danh hiệu nữ hoàng leo núi khi các tay đua phải chinh phục 4 đèo Cù Hin, Vĩnh Hy 1, 2, 3.

Hinh 3d

 Tốp đông có 15 tay đua phía sau đã bắt lại được 4 tay đua đi đầu sau khi qua đèo Vĩnh Hy 2.

Hinh 4d

 Tay đua Bùi Thị Quỳnh vượt lên trước áo vàng Đinh Thị Như Quỳnh và áo chấm đỏ Nguyễn Thị Thi ngay trước đỉnh đèo Vĩnh Hy 3. 

Ê kíp chủ nhà Bình Dương đã thành công khi đưa được tay đua Đinh Thị Như Quỳnh đi trong tốp đầu khi chinh phục 2 đèo Vĩnh Hy 2 và 3, qua đó giúp cho tay đua Đinh Thị Như Quỳnh chính thức giành giải áo chấm đỏ.

Tay đua Nguyễn Thị Thật (Tập đoàn Lộc Trời) cũng tạo thêm cách biệt ở giải áo xanh khi vượt qua tốp đi đầu tại đích đến để giành chiến thắng chặng.

Hinh 1d

 Tay đua Nguyễn Thị Thật đã vượt lên trước để về đích giành chiến thắng chặng.

Đây là chặng đua dài nhất của giải, cùng với các tay đua phải chinh phục các đèo nên không có các cuộc tấn công nào để thoát đi. Bước vào đèo Cù Hin khi đoàn đua đi được 8 km, tay đua Phan Thị Liễu (Tập đoàn Lộc Trời) đã cán đỉnh đèo trước tiên, xếp tiếp theo là Vũ Thị Kim Lộc (Gạo Hạt Ngọc Trời-An Giang), Phạm Hồng Nhung (Xổ số kiến thiết Đồng Tháp) và Phạm Hồng Loan (TP.HCM MM Mega Maket).

HInh 2d

 Tay đua Phạm Hồng Nhung chinh phục đỉnh đèo Vĩnh Hy 2 trước tiên.

Cả 4 tay đua này đã thay phiên nhau kéo và dần tạo được cách biệt đến 2’ so với tốp đông phía sau, và Phan Thị Liễu tiếp tục giành 5 điểm thưởng khi về nhất ở giải thưởng dọc đường tại TP.Cam Ranh khi đoàn đua đi được hơn 50 km.

Sau khi cả 4 tay đua đi đầu này vượt qua được 2 đỉnh đèo Vĩnh Hy 1 và 2, tay đua đang xếp nhì với 41 điểm ở giải áo chấm đỏ Nguyễn Thị Thi (Tập đoàn Lộc Trời) đã cán đỉnh đèo hạng 5 và giành 8 điểm, còn tay đua đang dẫn đầu Đinh Thị Như Quỳnh (50 điểm) về hạng 6 để giành 6 điểm.

Tốp đi sau gồm 15 tay đua trong đó 3 đội đang dẫn đầu là chủ nhà Biwase-Bình Dương, Tập đoàn Lộc Trời và Thái Lan đều có đủ các tay đua nên đã nhập vào 4 tay đua đi đầu và cùng nhau chinh phục đèo Vĩnh Hy 3. Tay đua Bùi Thị Quỳnh (Biwase-BD) đã cán đỉnh đèo trước tiên để giành 10 điểm, Đinh Thị Như Quỳnh vượt qua tay đua đang tranh chấp Nguyễn Thị Thi để giành hạng nhì và 8 điểm thưởng ngay tại đỉnh đèo.

HInh 5d

 Tốp đi đầu đi qua địa phận Huyện Ninh Hải, và cách đích đến 10 km.

Như vậy, với việc giành thêm 14 điểm thưởng, tay đua chủ nhà Đinh Thị Như Quỳnh đã chính thức giành danh hiệu nữ hoàng leo núi với 64 điểm, còn tay đua Nguyễn Thị Thi xếp sau với 55 điểm.

Hinh 8d

 Danh hiệu nữ hoàng leo núi đã thuộc về tay đua Đinh Thị Như Quỳnh.

Sau khi tay đua Chairin Kulacha (Thái Lan) giành 5 điểm thưởng ở giải áo xanh khi chiến thắng tại giải thưởng dọc đường lần 2, tốp đi đầu đã cùng nhau đi về đích để tranh chấp thứ hạng. Tay đua Nguyễn Thị Thật đã tung nước rút trước khi còn cách đích 500m và đã về đích trước tiên, giành chiến thắng chặng với thành tích 3h 24’25” - tốc độ trung bình 38, 451 km/h, xếp hạng nhì và ba là hai tay đua Thái Lan - Supuksorn Nuntana và Jutatip Maneephan.

Về đích thành công trong tốp đầu, tay đua Đinh Thị Như Quỳnh tiếp tục bảo vệ áo vàng sau 16h 45’16”, hạng nhì Nguyễn Thị Thi (Tập đoàn Lộc Trời - hơn 49”) và hạng ba Bùi Thị Quỳnh (hơn 2’04”).

Với chiến thắng này, tay đua Nguyễn Thị Thật vẫn dẫn đầu giải áo xanh với 75 điểm, tay đua Jutatip Maneephan xếp sau với 60 điểm. Đội Biwase-BD tiếp tục dẫn đầu giải đồng đội sau 50h 20’35”, hạng nhì Tập đoàn Lộc Trời (hơn 4’08”) và hạng ba Thái Lan (hơn 9’10”).

Hinh 7d

 Tay đua Nguyễn Thị Thật tiếp tục mặc áo xanh.

Sáng 05/03, các tay đua thi đấu chặng 7 từ TP.Phan Rang-Tháp Chàm đi Khu Du lịch Mũi Né dài 127 km.

Hinh 6d

 Phát thưởng Cá nhân chặng 6 tại TP.Phan Rang-Tháp Chàm.

 Lộ trình thi đấu:

 06/03: Chặng 8: TP.Phan Thiết đi Thị xã La Gi dài 111 km.

07/03: Chặng 9: Thị xã La Gi đi TP. Vũng Tàu dài 112 km.

08/03: Chặng 10: TP.Vũng Tàu đi TP.Thủ Dầu Một dài 112 km.

Hải Vân | 15:40 04/03/2020
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục