Barca lâm vào khủng hoảng, nợ gần 1 tỷ euro

00:17 Thứ tư 13/01/2021

TinTheThao.com.vnGã khổng lồ xứ Catalunya đang rơi vào cơn khủng hoảng tài chính, vì ảnh hưởng của đại dịch COVID-19.

Đại dịch COVID-19 khiến các sân vận động không được mở cửa đón người hâm mộ. Barca cũng không phải ngoại lệ, chính vì vậy họ không có doanh thu từ việc bán vé. Ngay cả hoạt động tham quan bảo tàng, sân vận động, phòng thay đồ... cho người hâm mộ và khách du lịch cũng buộc phải tạm ngưng.

Trước khi rời chiếc ghế chủ tịch, Josep Bartomeu cũng đã tiết lộ đội bóng thất thu 200 triệu euro khi đại dịch COVID-19 bùng phát. Dù đã áp dụng chính sách giảm lương cầu thủ, tình hình cũng không được cải thiện nhiều. Theo báo cáo mới nhất của La Vanguardia, Gã khổng lồ xứ Catalunya đang gánh khoản nợ dài hạn lên đến 500 triệu euro, và một khoản nợ ngắn hạn 420 triệu euro – buộc phải thanh toán trong năm nay. Như vậy tổng số nợ mà Barca đang chịu là 920 triệu euro.

Barca nợ gần 1 tỷ euro - Bóng Đá

 Barca gặp khó khăn về mặt tài chính.

Trước đó chính sách cắt giảm lương được các cầu thủ thông qua giúp Blaugrana tiết kiệm được 170 triệu euro. Nhưng chính sách đó đơn thuần chỉ là sự trì hoãn, bởi những ngôi sao của Barca sẽ được trả đầy đủ số thu nhập họ đồng ý giảm trong 4 mùa giải tới.

Cuộc bầu cử cho chiếc ghề quyền lực nhất tại Camp Nou vẫn đang diễn ra. Cho dù là ai đắc cử, chắc chắn vị tân chủ tịch này sẽ phải đối mặt với bài toán vô cùng khó nhằn, đó là giải quyết vấn đề tài chính của CLB.

Bàn thắng đầu tiên của Lionel Messi tại đấu trường Champions League:

 
Endo | 23:19 12/01/2021
TỪ KHOÁ
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục