Kiatisuk lên tiếng dẫn dắt CAHN; Báo Anh dự đoán kết quả trận Việt Nam vs Indo

14:29 Thứ ba 09/01/2024

TinTheThao.com.vnTruyền thông thế giới đánh giá ĐT Việt Nam có nhiều cơ hội chiến thắng trong màn đọ sức cùng Indonesia tại Asian Cup 2023.

Kiatisuk lên tiếng dẫn dắt CAHN

Trong ngày 09/01, HLV Kiatisuk Senamuang đã kết thúc kỳ nghỉ cùng gia đình và có mặt tại Việt Nam. Chia sẻ với truyền thông, chiến lược gia người Thái bày tỏ quan điểm về tin đồn sẽ chia tay HAGL để dẫn dắt CAHN trong thời gian tới. Ông nói: "Báo chí Thái Lan hỏi tôi rất nhiều về câu chuyện này. Tuy nhiên tôi chỉ có thể nói là chưa thể trả lời gì được. Báo chí Việt Nam cũng liên lạc với tôi, nhưng tôi cũng chưa có hồi âm. Vì tôi cũng không biết nói gì khi chưa có cuộc nói chuyện chính thức với bầu Đức. Tôi không biết ý bầu Đức thế nào. Hiện tại, hợp đồng của tôi với CLB HAGL còn đến cuối năm 2024”.

Báo Anh dự đoán kết quả trận Việt Nam vs Indo; Người Thái thông tin vụ Kiatisuk đến CAHN - Bóng Đá

 HLV Kiatisuk Senamuang có thể dẫn dắt CAHN.

Theo tin từ Thanh Niên, HLV Kiatisuk cũng đã có cuộc trao đổi với bầu Đức về việc đi hay ở trong chiều ngày 09/01 và Zico Thái đã đồng ý dẫn dắt đại diện ngành công an. Nhiều khả năng, ông sẽ sớm tiếp quản CLB CAHN thay HLV Gong Oh-kyun trong những ngày tới đây. Một thông tin liên quan là nhà ĐKVĐ V-League vừa có cuộc đàm phán lần cuối với chiến lược gia Alexandre Polking nhưng mọi thứ đã đổ bể.

Báo Anh dự đoán kết quả trận Việt Nam vs Indo

Mới đây, hãng tin Reuters của Anh đã có bài viết về các bảng đấu tại Asian 2023. Nói về màn đối đầu giữa đoàn quân HLV Philippe Troussier và Indonesia, tác giả nhận định: "ĐT Việt Nam suy yếu do nhiều cầu thủ gặp chấn thương. Họ có thể gặp khó khăn với mục tiêu vượt qua bảng đấu ở giải lần này. Không dễ để lặp lại thành tích vào tứ kết ở Asian Cup 2019. Tuy nhiên, ĐT Việt Nam có nhiều cơ hội chiến thắng trước Indonesia - đối thủ từng bị họ đánh bại ở bán kết AFF Cup".

Báo Anh dự đoán kết quả trận Việt Nam vs Indonesia; Người Thái thông tin vụ Kiatisuk đến CAHN - Bóng Đá

Báo Anh đánh giá ĐT Việt Nam cao hơn Indonesia.

Reuters đánh giá về ĐT xứ vạn đảo: "Tại Asian Cup 2023, vị trí của đội tuyển Indonesia rất thấp, không có nhiều cơ hội để họ đi tiếp. ĐT Indonesia không dự Asian Cup 2019 vì lệnh cấm của FIFA. Những kết quả gần đây nói lên rằng việc ĐT Indonesia giành chiến thắng thứ ba trong lịch sử khi dự Asian Cup là mục tiêu thiết thực nhất mà họ có thể đặt ra".

ĐT Việt Nam sẵn sàng đấu Kyrgyzstan

Tối 08/01, ĐT Việt Nam bước vào buổi tập thứ ba trên sân Al Rayyan. Đây là buổi tập chuẩn bị cho trận giao hữu mang ý nghĩa "tổng duyệt" với Kyrgyzstan, diễn ra vào 16h00 chiều 09/01 (20h00 theo giờ Việt Nam). Nhìn chung, các cầu thủ đều đạt trạng thái tinh thần thoải mái và tỏ ra tập trung thực hiện theo giáo án của BHL.

Do mang tính chất phục vụ các thử nghiệm, đánh giá về chuyên môn của cả hai đội tuyển, nên trận đấu giữa Việt Nam và Kyrgyzstan sẽ tổ chức trên sân không khán giả và không có hoạt động truyền thông. Đây cũng là quy định của AFC đối với các đội tuyển khi tổ chức thi đấu giao hữu cọ xát trước thềm VCK Asian Cup 2023. Như vậy, khán giả tại dải đất hình chữ S sẽ không được theo dõi màn đọ sức này.

Tiền đạo Nhật Bản cảnh giác với thầy trò HLV Troussier

Trước màn đối đầu cùng ĐT Việt Nam vào ngày 14/01 tới đây, tiền đạo của ĐT Nhật Bản -  Takumi Minamino tỏ ra hết sức thận trọng khi cho rằng Những chiến binh Sao Vàng có thể gây bất ngờ. Trả lời truyền thông, anh cho biết: "Chúng tôi không được phép mất cảnh giác, dù có đối đầu với một đội chưa từng biết tên. Trước mắt Nhật Bản là Việt Nam, đội đã hai lần dự Asian Cup và đều vào tứ kết".

Báo Anh dự đoán kết quả trận Việt Nam vs Indonesia; Người Thái thông tin vụ Kiatisuk đến CAHN - Bóng Đá

Takumi Minamino cảnh giác trước ĐT Việt Nam.

"Những bất ngờ mà chúng tôi đã tạo ra khi thắng Đức tại trận mở màn World Cup 2022 hoàn toàn có thể xảy ra. Chúng tôi không thể đánh giá thấp Việt Nam mà phải tập trung tối đa cho chiến thắng", Minamino nói.

Viettel bổ nhiệm cựu tuyển thủ Việt Nam

Chiều ngày 08/01, CLB Viettel đã chính thức bổ nhiệm cựu tuyển thủ Việt Nam - HLV Nguyễn Đức Thắng trở thành tân thuyền trưởng của Cơn lốc đỏ. Trong buổi lễ ra mắt, chiến lược gia sinh năm 1976 đã chia sẻ cảm xúc đặc biệt: "Tôi đã có 20 năm quân ngũ, hơn 10 năm tại giải vô địch Quốc gia, nhưng cảm xúc của cầu thủ so với cảm xúc của một người mang cương vị huấn luyện viên trưởng rất đặc biệt. 13 năm trước, tôi ở đây nhưng là để đào tạo đội trẻ. Lần quay trở lại này, trọng trách cao hơn, nhưng đồng nghĩa với đó là niềm tự hào lớn hơn. Tôi sẽ có cơ hội để phấn đấu và đóng góp đưa CLB Viettel thăng hoa trở lại”.

Danh Nguyễn | 13:59 09/01/2024
TỪ KHOÁ
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục