Arteta cần 1 thương vụ để sửa chữa thất bại 178,5 triệu bảng

08:50 Thứ năm 19/05/2022

TinTheThao.com.vnChiến lược gia người Tây Ban Nha sẽ cần phải đưa ra quyết định chuyển nhượng hợp lý để giúp Pháo thủ cải thiện hơn nữa.

 

Vào kỳ chuyển hè 2019, Arsenal đã phá kỷ lục chuyển nhượng lần thứ 3 sau hai năm khi chi 72 triệu bảng để chiêu mộ thành công Nicolas Pepe từ Lille.

Trải qua một mùa giải 2018/19 đột phá, ngôi sao người Bờ Biển Ngà được kỳ vọng sẽ trở thành mảnh ghép hoàn hảo cho hàng tiền đạo Pháo thủ và kết hợp cùng  Pierre-Emerick Aubameyang và Alexandre Lacazette tạo nên bộ ba tấn công có giá trị lên đến 178,5 triệu bảng.

Mikel Arteta needs one more transfer to complete exciting £178.5m Arsenal rebuild - Bóng Đá

 Hàng công đắt giá của Arsenal.

Pháo thủ hy vọng rằng, tam tấu của họ có thể so sánh với bộ ba Mohamed Salah, Roberto Firmino và Sadio Mane của Liverpool hoặc Raheem Sterling, Sergio Aguero và Riyad Mahrez của Manchester City.

Tuy nhiên chỉ chưa đầy 3 năm, bộ ba này đã  "tan đàn xẻ nghé". Còn nhớ lần cuối cùng Mikel Arteta sử dụng cả Aubameyang, Lacazette và Pepe là trong trận chung kết FA Cup mùa giải 2019/20. Trận đấu chứng kiến Pháo thủ vượt qua Chelsea để giành danh hiệu đầu tiên dưới thời vị chiến lược gia người Tây Ban Nha.

Nhưng trở lại thời điểm hiện tại, gần như chắc chắn bộ ba này sẽ không còn góp mặt vào đội hình Arsenal sau cuộc thanh lọc đội hình vào mùa hè này.

Tất nhiên, Aubameyang đã ra đi. Vào tháng Giêng, tiền đạo người Gabon quyết định chuyển đến Barcelona sau khi bị Arteta tước băng đội trưởng vì vi phạm kỷ luật.

Aubameyang tìm lại sự thừa nhận, Barca mơ mộng về cái kết đẹp - Bóng Đá

 Aubameyang đã chuyển đến chơi cho Barcelona vào kỳ chuyển nhượng tháng Giêng.

Trong bối cảnh Lacazette đang cho thấy sự kém duyên trong các pha dứt điểm, nhiều khả năng Arsenal sẽ từ chối gia hạn hợp đồng với anh. Còn ở một diễn biến khác, nhiều nguồn tin tại Ý gần đây đã khẳng định rằng, Pepe sẽ được phép rời Emirates nếu Pháo thủ nhận lời đề nghị khoảng 25 triệu bảng.

Sau tất cả, tương lai của Pepe và Lacazette hoàn toàn phụ thuộc vào Arteta. Tuy nhiên, nếu chiến lược gia người Tây Ban Nha quyết định gạt 2 cái tên nói trên ra khỏi kế hoạch, điều này sẽ đồng nghĩa với việc Pháo thủ sẽ phải tìm cách tái thiết lại hàng công mà họ đã từng chi 178,5 triệu bảng để xây dựng.

May mắn thay, họ không cần phải bỏ ra khoản kinh phí tương tự bởi ở thời điểm hiện tại, Arsenal đang sở hữu một Bukayo Saka đẳng cấp và vẫn còn tiềm năng phát triển lớn. Còn ở cánh đối diện, bộ đôi Gabriel Martinelli - Emile Smith Rowe cũng đã mang đến niềm hy vọng lớn.

Chính vì vậy, Arsenal chỉ cần bổ sung thêm một trung phong chất lượng vào kỳ chuyển nhượng hè này để hoàn thành hàng công mới, với những mục tiêu chuyển nhượng khả dĩ như Gabriel Jesu, Tammy Abraham hay Darwin Nunez.

(Theo Football London)

Trường Sơn | 08:20 19/05/2022
TỪ KHOÁ
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục