5 điểm nhấn Hà Lan 3-1 Anh: De Ligt chứng minh chân giá trị, Tam sư sụp đổ quá nhanh

11:39 Thứ sáu 07/06/2019 | 3

TinTheThao.com.vnHà Lan đã chiến đấu kiên cường và kết quả là họ đã sở hữu tấm vé vào chơi trận Chung kết. Dưới đây là 5 điểm nhấn được rút ra sau trận đấu.

1. De Ligt chứng minh chân giá trị

Ở tuổi 19, Matthijs de Ligt vẫn chưa thật hoàn hoàn hảo. Tuy nhiên, anh đã biết sửa sai ngay trong một trận đấu. Đêm qua, trung vệ này là người phạm lỗi với Marcus Rashford trong vòng cấm và tạo điều kiện để Tam sư có bàn thắng mở tỉ số. 

5 điểm nhấn Hà Lan 3-1 Anh: De Ligt chứng minh chân giá trị, Tam sư sụp đổ quá nhanh - Bóng Đá

 De Ligt lại ghi bàn từ một pha không chiến. 

Tuy nhiên, ở phút 73, từ pha đánh đầu dũng mãnh của De Ligt, Hà Lan đã san bằng tỉ số. Đó là pha bóng mà cả Kyle Walker lẫn John Sotnes đã theo kèm De Ligt nhưng đành bất lực. Rõ ràng, sau đêm qua, giá trị của anh trên TTCN sẽ còn tăng hơn trước rất nhiều. 

2. Jadon Sancho mờ nhạt

Harry Kane không đá chính, Sterling và Sancho trở thành những ngòi nổ đáng chú ý nhất trên hàng công của HLV Gareth Southgate. Tuy nhiên, nếu Sterling chơi tròn vai thì Sancho lại chơi khá mờ nhạt. 

Thống kê chỉ ra, cầu thủ của Dortmund chỉ tung được một cú sút về phía khung thành Hà Lan và thực hiện thành công đúng 1 pha qua người. Không khó hiểu khi Sancho bị rút khỏi sân ở phút 61. 

3. VAR khiến người Anh mừng hụt

5 điểm nhấn Hà Lan 3-1 Anh: De Ligt chứng minh chân giá trị, Tam sư sụp đổ quá nhanh - Bóng Đá

 Lingard ăn mừng hụt. 

Khi tỉ số đang là 1-1, Jesse Lingard bất ngờ sút tung lưới thủ thành Jasper Cillessen ở phút 85. Anh đã chạy ra cột góc ăn mừng và tưởng chừng người Anh đã có mặt ở trận Chung kết.

Song khi xem kĩ lại tình huống bằng công nghệ VAR, trọng tài chính người Pháp - Clement Turpin cho rằng Lingard đã việt vị... 1 bước chân. Thế là đội bóng của Southgate phải đá thêm 30 phút hiệp phụ và họ đã nhận trái đắng. 

4. Tam sư sụp đổ quá nhanh

Thêm một lần nữa, người Anh đã có được lợi thế lớn nhưng rồi càng về cuối họ càng đuối và đánh rơi chiến thắng của mình. Trận thua đêm qua của Tam sư có chút gì đó tương đồng trận Bán kết họ đã trải qua trước Croatia ở World Cup 2018. 

Chỉ có khác biệt, trong hiệp phụ, tuyển Anh không chỉ mắc một mà đến hai sai lầm ngớ ngẩn từ hàng phòng ngự. Đầu tiên là pha phá bóng về lưới nhà của Walker. Tiếp đến là pha bóng mất tập trung của Barkley giúp Quincy Promes ấn định chiến thắng 3-1. 

5. Frenkie De Jong và màn trình diễn siêu hạng

5 điểm nhấn Hà Lan 3-1 Anh: De Ligt chứng minh chân giá trị, Tam sư sụp đổ quá nhanh - Bóng Đá

 De Jong có màn trình diễn trên cả tuyệt vời trước người Anh. 

Một trong những nhân tố mang lại chiến thắng của Hà Lan đêm qua chính là tiền vệ De Jong, người sẽ khoác áo Barca mùa tới. Thống kê chỉ ra, anh hoàn thành 101/105 đường chuyền, 5/7 tắc bóng thành công, 3 lần đánh chặn, rê bóng cũng như tranh chấp trên không thành công 100%, 2 pha phạm lỗi, 2 đường chuyền tạo cơ hội và 13 lần thu hồi bóng.

Có lẽ, nếu người Anh sở hữu một tiền vệ công thủ toàn diện thế này, mọi chuyện đã rất khác. 

Những pha bóng hay của Ronaldo:

Ngọa Long | 00:15 07/06/2019
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục