3 lý do Chelsea không nên gia hạn với N'Golo Kante

08:10 Thứ ba 10/05/2022

TinTheThao.com.vnTác giả Varun Pai của trang Sportskeeda cho rằng Chelsea có 3 lý do để không tiến hành gia hạn với N'Golo Kante trong tương lai.

 

Đến Chelsea từ 2016 và N'Golo Kante tiếp tục chứng tỏ được tài năng mình như những gì đã thực hiện ở Leicester City. Anh là mẫu tiền vệ đánh chặn, di chuyển cần cù ở khu vực giữa sân và giúp cho đội nhà có một thế trận như ý. Đã hơn 6 mùa trôi qua, cầu thủ người Pháp cũng đưa The Blues đến những nấc thang thành công. Tuy nhiên, theo quan điểm của tác giả Varun Pai có lẽ đã đến lúc mối lương duyên này cần có sự thay đổi. Nhất là khi hợp đồng của 2 bên chỉ còn hiệu lực 1 năm (đến tháng 6/2023).

3 lý do Chelsea không nên gia hạn với N'Golo Kante - Bóng Đá

Kante sắp đáo hạn hợp đồng với Chelsea.

1. Chấn thương

N'Golo Kante không ít lần dính chấn thương trong vài mùa giải gần đây. Khi tuổi tác bắt đầu lên tiếng và nhịp độ thi đấu ở Ngoại hạng Anh hay Champions League chưa bao giờ hết khốc liệt thì anh dễ dàng bị tổn thương hơn.

Varun Pai viết: "Với việc Kante bước sang tuổi 31, vẫn còn phải xem liệu anh ấy có thể duy trì các màn trình diễn cường độ cao mà không bị chấn thương trong những năm tới hay không. Do đó, tùy thuộc vào mức độ thể lực của anh ấy, Chelsea nên cân nhắc kỹ lưỡng về việc đề nghị hợp đồng mới."

2. Không còn "đặc biệt"

Kante từng là một trong những tiền vệ trung tâm xuất sắc nhất Thế giới. Anh là mắt xích quan trọng trong chiến tích vô địch World Cup 2018 của ĐT Pháp và vô địch Champions League của Chelsea. Anh thi đấu cần cù, có mặt ở những điểm nóng và mang về quyền kiểm soát cho đội nhà.

Nhưng thời gian dần trôi và giờ đây Kante không còn là một nhân tố thật sự đặc biệt nữa. Màn trình diễn mờ nhạt trong trận thua Real Madrid 1-3 trên sân nhà tại tứ kết lượt đi Champions League phần nào khắc họa được phong độ hiện tại của anh.

3 lý do Chelsea không nên gia hạn với N'Golo Kante - Bóng Đá

Kante chỉ thi đấu 45 phút trong trận thua Real Madrid tại tứ kết lượt đi Champions League.

3. Các nhân tố mới

Ở mùa giải năm sau, Chelsea đang hướng đến những làn gió mới, đặc biệt là lực lượng. Conor Gallagher sau một mùa giải thăng hoa cùng Crystal Palace sẽ trở về. Trong khi đó, rất có thể những Aurelien Tchouameni và Declan Rice sẽ cập bến Stamford Bridge. Chưa kể Ruben Loftus-Cheek cũng đang cho thấy sự tiến bộ và muốn có một vị trí ra sân thường xuyên hơn.

HLV Thomas Tuchel hiện tại vẫn đang tin dùng bộ đôi Mateo Kovacic và Jorginho. Chỉ bấy nhiêu cũng thấy rằng nhân sự hàng tiền vệ của The Blues sẽ trở nên chật chội và có lẽ Kante sẽ là cái tên phải rời đi để nhường chỗ cho những gương mặt mới.

Đăng Huy | 07:12 10/05/2022
TỪ KHOÁ
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục