'U23 Việt Nam không còn là ẩn số, sẽ gặp khó ở bảng D VCK U23 châu Á'

19:50 Thứ năm 26/09/2019 | 1

TinTheThao.com.vnĐó là những nhận định của chuyên gia bóng đá Nguyễn Thành Vinh khi nói về tương quan lực lượng U23 Việt Nam với các đội tuyển ở bảng D VCK U23 châu Á 2020.

Chiều nay (26/09) buổi lễ bốc thăm chia bảng VCK U23 châu Á 2020 đã được tiến hành tại nước chủ nhà Thái Lan. Theo đó, U23 Việt Nam với tư cách là đội hạt giống số 1 đã rơi vào bảng D cùng với các đối thủ U23 Triều Tiên, U23 Jordan và U23 UAE.

'U23 Việt Nam không còn là ẩn số, sẽ gặp khó ở bảng D VCK U23 châu Á' (Nguyễn Thành Vinh) - Bóng Đá

 U23 Việt Nam nằm ở bảng D VCK U23 châu Á cùng Triều Tiên, Jordan và UAE.

Nhận định về bảng đấu này, chuyên gia bóng đá Nguyễn Thành Vinh chia sẻ trên Soha: "Kết quả bốc thăm chia bảng VCK U23 châu Á 2020 mang tới những điều thuận lợi cho U23 Việt Nam. Tuy nhiên không phải không có khó khăn.

Trước tiên phải khẳng định 3 đối thủ của chúng ta là Triều Tiên, Jordan và UAE đã lọt vào đến vòng chung kết thì họ đều là những đối thủ đáng gờm cả. Chúng ta không thể vì vào được một bảng đấu có phần dễ thở hơn so với những bảng còn lại mà chủ quan khinh địch được.

U23 Việt Nam đã không còn là một ẩn số như cách đây 2 năm ở giải đấu tại Thường Châu. Là đội tuyển được xếp hạt giống số 1 và là đương kim Á quân, chắc chắn các đối thủ sẽ nghiên cứu và có phương án đối phó với chúng ta. Chính vì thế, chưa thể nói rằng thầy trò HLV Park Hang-seo nằm ở bảng đấu dễ thở.

Hãy nhớ lại trận tranh HCĐ tại Asiad 2018, Olympic UAE có thể nói đã học theo cách chơi của chính Việt Nam. Họ đá phòng ngự lùi sâu, cố kéo trận đấu về loạt đá penalty và rồi đánh bại chúng ta bởi loạt đấu súng trên chấm 11m."

Đăng Huy | 17:30 26/09/2019
TỪ KHOÁ
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục