U23 Thái Lan bị trọng tài xử ép? Hãy hỏi David Luiz!

19:44 Thứ bảy 18/01/2020

TinTheThao.com.vnTrọng tài Ahmed Al-Kaf đã cho Saudi Arabia được hưởng phạt đền và qua đó đánh bại Thái Lan ở trận tứ kết đầu tiên tại U23 Châu Á 2020.

Cuộc đụng độ trên sân vận động Thammasat đã kết thúc với chiến thắng tối thiểu dành cho đại diện đến từ Tây Á. Người ghi bàn duy nhất là tiền đạo Abdullah Al-Hamdan, sau tình huống đá penalty thành công (chính cầu thủ này bị tiền vệ Sorawit Panthong phạm lỗi trong vòng cấm địa).

Quyết định thổi còi rất dứt khóa của trọng tài Ahmed Al-Kaf đã vấp phải nhiều ý kiến trái chiều, bởi người hâm mộ cho rằng tình huống đó chưa hẳn xứng đáng phải dẫn đến một quả phạt đền. Tuy vậy, nếu xem lại hình ảnh được cắt ra từ trận đấu, có lẽ đó phải là một quyết định đúng đắn của vị vua áo đen.

Cụ thể, Sorawit Panthong (số 16) đã kéo áo Abdullah Al-Hamdan (số 9) từ bên ngoài vòng cấm cho đến khi tiền đạo bên phía U23 Sauddi Arabia di chuyển vào trong. Sau đó cũng diễn ra một pha đốn hạ. Dù vậy, ông Al-Kaf (chỉ đứng cách đó vài mét) khó có thể bỏ qua một tình huống lộ liễu như vậy.

U23 Thái Lan bị trọng tài xử ép? Hãy hỏi David Luiz! - Bóng Đá

 Pha kéo áo lộ liễu đã dẫn đến việc rướn lên của cầu thủ Saudi Arabia bị ảnh hưởng, và penalty là chính xác.

Nếu thắc mắc, chúng ta có thể nhớ đến pha bóng tương tự ở trận thắng 3-1 của Liverpool trước Arsenal vào đầu mùa giải 2019/20. David Luiz cũng kéo áo thô thiển đối với Mohamed Salah, và ngay cả khi tiền đạo người Ai Cập bất ngờ với quyết định thổi phạt, The Kop vẫn được hưởng phạt đền.

Tất nhiên, việc chịu quả penalty chỉ là một phần nguyên nhân dẫn đến thất bại của U23 Thái Lan. Đội bóng ở xứ chùa vàng thực tế đã đánh mất mình trong hiệp thi đấu thứ hai, tương tự trận thua U23 Australia, chỉ bởi vì thể lực của toàn đội giảm sút một cách nghiêm trọng sau khoảng 70 phút thi đấu.

U23 Thái Lan bị trọng tài xử ép? Hãy hỏi David Luiz! - Bóng Đá

Ban đầu, U23 Saudi Arabia chỉ được hưởng quả đá phạt trực tiếp, nhưng công nghệ VAR xác định pha kéo áo này vẫn xuất hiện bên trong vòng cấm địa. Khoảnh khắc cuối cùng cho thấy một phần cơ thể của tiền đạo số 9 đã ở trong khu vực có thể hưởng phạt đền.

Trung Quân | 19:14 18/01/2020
TỪ KHOÁ
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục