SỐC: Messi là lý do Barcelona buộc phải bán Ronaldinho và Deco

09:47 Thứ năm 27/06/2019

TinTheThao.com.vnNgười cũ tiết lộ nguyên nhân sâu xa dẫn đến việc 2 trụ cột bất ngờ đồng thời rời Barca cách đây 11 năm.

Trong lịch sử Barcelona, Ronaldinho và Deco sẽ mãi được nhắc đến với tư cách 2 nghệ sĩ bậc thầy của 1 trong những giai đoạn chói lọi nhất. Cùng nhau, bộ đôi này là nguồn cảm hứng bất tận của Blaugrana thống trị La Liga lẫn trời Âu năm 2006. 

Tuy nhiên vào năm 2008, khi HLV Pep Guardiola tiếp quản băng ghế chỉ đạo tại Camp Nou và thực hiện cải cách đội hình, cả Ronaldinho lẫn Deco đều phải chia tay xứ Catalunya. Nếu như ngòi nổ Brazil cập bến AC Milan, thì nhạc trưởng Bồ Đào Nha bị bán sang Chelsea.

Barcelona sold 'drunk' Ronaldinho & Deco to protect Messi - Hleb - Bóng Đá

 Ronaldinho và Deco bất ngờ rời Barca hồi năm 2008.

Hồi tưởng lại thời điểm ấy qua V OKA TV mới đây, cựu sao Barca, Alexander Hleb đã hé mở nguyên nhân sâu xa khiến 2 trụ cột tưởng như bất khả xâm phạm phải ra đi.

"Ronaldinho và Deco đến sân tập trong trạng thái say xỉn." Hleb tiết lộ. "Đó là lý do họ bị bán vào năm 2008. Barca e sợ họ sẽ kéo Lionel Messi đi xuống."

Hleb gia nhập Blaugrana ở mùa hè cùng năm. Trước đó, tiền vệ người Belarus là trụ cột Arsenal. Hleb chia sẻ về mối quan hệ thân thiết với Thierry Henry, người cũng kinh qua 2 màu áo tương tự: "Thẳng thắn thì ban đầu tôi không hề muốn đến Barca. Tôi muốn tới Bayern Munich hoặc ở lại Arsenal. Thế nhưng các đại diện khuyên tôi đến vì Guardiola đã gọi."

"Khi tôi chuyển tới Barca, tôi ở cạnh Henry 1 khoảng thời gian. Anh ấy nói: 'Cứ ở đây cho đến khi cậu tìm thấy điều gì đó. Trong khách sạn thì có gì? Nhàm chán.' Và vì vậy tôi dành 1 tháng với anh ấy."

Phụng Sồ | 09:10 27/06/2019
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục