Real và vòng lặp vô cực mang tên chấn thương

18:09 Thứ hai 14/10/2019

TinTheThao.com.vnBài toán khủng hoảng nhân sự vẫn đang chờ HLV Zinedine Zidane giải quyết.

Vào kỳ chuyển nhượng hè vừa rồi, với khao khát tìm kiếm lại vị thế vốn có tại đấu trường châu Âu sau một mùa giải 2018/19 vô cùng bết bát, Real Madrid đã bạo chi hơn 300 triệu euro vào thị trường chuyển nhượng để tăng cường lực lượng, và tái bổ nhiệm HLV đại tài, Zinedine Zidane lên "chiếc ghế nóng" tại Bernabeu để hiện thực hóa tham vọng này.

Song kể từ khi chiến lược gia người Pháp quay lại tiếp quản Los Blancos, đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha liên tục gặp vấn đề về tình hình nhân sự khi hàng loạt các ngôi sao từ tân binh đến công thần đều thay nhau dính chấn thương. Do đó, việc Real liên tục thể hiện những màn trình diễn kém thuyết phục ở giai đoạn đầu mùa giải mới là điều hoàn toàn dễ hiểu.

Real và vòng lặp vô cực mang tên chấn thương - Bóng Đá

 Zidane đang đau đầu với bài toán nhân sự tại Real.

Thật ra, đoàn quân của HLV Zidane đã bị tổn thất khá đáng kể trong tour du đấu hè. Vào thời điểm đó, những cái tên đang hạ quyết tâm tìm kiếm một suất đá chính ở mùa giải mới như Brahim Diaz hay Marco Asensio đều gặp phải chấn thương nghiêm trọng và tiếp nhận điều trị suốt một thời gian dài.

Nhưng đáng kể nhất phải nhắc đến trường hợp của siêu tân binh, Eden Hazard. Tiền vệ người Bỉ cập bến Bernabeu từ Chelsea trong một bản hợp đồng trị giá đến 100 triệu euro. Và với số tiền "Kền kền trắng" bỏ ra để có được anh, NHM cũng đủ hiểu sự kỳ vọng đặt lên đôi vai cựu thần đồng Lille lớn lao như thế nào.

Tuy nhiên, sau một vài màn trình diễn khá mờ nhạt ở tour du đấu hè, Hazard lại bất ngờ dính chấn thương nghiêm trọng ngay trước trận khai màn mùa giải mới, và liên tục vắng mặt suốt những vòng đấu sau đó. Ngoài ngôi sao 28 tuổi, một số cái tên đáng chú ý khác cũng "nằm cáng" trong khoảng thời gian này, có thể kể đến như Ferland Mendy hay Rodrygo Goes và Marcelo.

Real và vòng lặp vô cực mang tên chấn thương - Bóng Đá

 Luka Modric vừa dính chấn thương trong đợt tập trung lên tuyển.

Phải chật vật lắm, Zidane mới có thể lèo lái con tàu Real đi qua chuỗi ngày khó khăn để đón chào sự trở lại của các ngôi sao nói trên. Tuy nhiên, khi những nhân tố mới chưa kịp tỏa sáng, thì nhà cầm quân 47 tuổi tiếp tục đau đầu với các chấn thương mới đến từ Toni Kroos và mới đây nhất là bộ đôi Gareth Bale và Luka Modric.

Ba cầu thủ kể trên đang đóng vai trò cực kỳ quan trọng trong cách vận hành chiến thuật của Zidane kể từ đầu mùa. Vì vậy, sự mất mát này chắc chắn sẽ ảnh hưởng ít nhiều đến lối đá Real trong khoảng thời gian sắp tới.

Chiến lược gia người Pháp dường như đang vướng vào một vòng lặp mang tên chấn thương kể từ đầu mùa. Và nếu các công thần không kịp bình phục để tham dự trận đại chiến với Barcelona vào 26 tháng 10, khả năng cao Real sẽ phải "dâng ngôi vị đầu bảng" cho đại kình địch.

Video các cầu thủ Real luyện tập:

Trường Sơn | 18:05 14/10/2019
TỪ KHOÁ
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục