Phạm Cao Cường cầm cờ cho đoàn Olympic trẻ

10:13 Thứ tư 13/08/2014

Sáng nay 13-8, các thành viên của đoàn thể thao Việt Nam đã lên đường di chuyển từ sân bay Nội Bài (Hà Nội) tới thành phố Nam Kinh (Trung Quốc) dự Olympic trẻ lần 2-2014. Trước đó, chiều 12-8 tại Hà Nội, lãnh đạo ngành thể thao đã có buổi gặp gỡ động viên và trao nhiệm vụ cho đoàn trước khi lên đường thi đấu.

Năm nay, Trưởng đoàn thể thao Việt Nam dự Olympic trẻ lần 2-2014 là ông Trần Đức Phấn. Chia sẻ tại buổi gặp gỡ, ông Phấn cho biết công tác chuẩn bị của đoàn đã hoàn tất và các thành viên đã nắm rõ nhiệm vụ, trách nhiệm khi có mặt tranh tài ở Nam Kinh. Tại buổi gặp gỡ, một số thành viên của đội bơi và cử tạ (2 đội tuyển được kỳ vọng giành HCV) đều chia sẻ có sự chuẩn bị tốt. Năm nay, thể thao Việt Nam dự Olympic trẻ không đặt chỉ tiêu huy chương cụ thể, tuy nhiên, tất cả đều tin tưởng sẽ giành được ít nhất 1 HCV.

Tay vợt Phạm Cao Cường

Đoàn Việt Nam dự Olympic trẻ lần 2-2014 gồm 13 VĐV đăng ký thi đấu ở 7/31 môn tại đại hội lần này, gồm Nguyễn Trần Anh Tuấn, Nguyễn Thị Vân, Ngô Thị Quyên (cử tạ); Nguyễn Thị Ánh Viên, Lê Thị Mỹ Thảo, Trần Duy Khôi, Huỳnh Thế Vỹ (bơi lội); Trần Đình Vương (TDDC); Nguyễn Thị Thu Thủy (taekwondo); Phạm Cao Cường (cầu lông); Cao Thị Hảo (rowing); Từ Thị Thu Vân, Lê Thị Bích Vi (bóng chuyền bãi biển).

Trong số này, 2 gương mặt tiềm năng giành huy chương là Nguyễn Trần Anh Tuấn (cử tạ) và Nguyễn Thị Ánh Viên (bơi lội). Nhiều khả năng, sau khi thi đấu tại Nam Kinh trở về, Nguyễn Thị Ánh Viên sẽ tập duy trì ở Việt Nam rồi sau đó lên đường đi Hàn Quốc thi đấu Asian Games 17-2014 luôn. Tại Olympic trẻ cách đây 4 năm ở Singapore, Việt Nam giành được 1 HCV nên xếp vị trí 41/84 quốc gia tham dự. Olympic trẻ lần 2-2014 bắt đầu tranh tài chính thức vào ngày 17-8.

Năm nay, lãnh đạo ngành thể thao lựa chọn tay vợt Phạm Cao Cường (cầu lông) là người cầm cờ cho đoàn Việt Nam trong lễ khai mạc.

Nguyễn Đình | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục