Neymar không xem thường, chỉ PSG đang tự ảo tưởng

22:50 Thứ năm 19/04/2018

TinTheThao.com.vnChủ tịch Roman Abramovich của Chelsea có câu nói bất hủ rằng nếu không mua được bằng tiền thì sẽ mua được bằng rất nhiều tiền. Tuy nhiên vấn đề được giải quyết bằng tiền thì đó không còn là… vấn đề nữa. Ví dụ hai chữ “đẳng cấp” chẳng hạn…

Tại Paris những ngày này CĐV PSG đang hân hoan đón mừng chức vô địch Ligue 1. Thế nhưng ở đâu đó niềm vui không được trọn vẹn khi mà nơi đất nước Brazil xa xôi, ngôi sao số 1 của họ là Neymar, thay vì đăng đàn hay gửi lời chúc đến CLB, đồng đội hay có hành động hoà vào niềm vui chung thì anh này chỉ cho thiên hạ thấy những ảnh ăn chơi, bài bạc. Đó là lý do vì sao nhiều lời chỉ trích hướng về anh, thậm chí Christophe Dugarry nói rằng anh đang phỉ nhổ vào CLB thủ đô nước Pháp.

 - Bóng Đá

 Có Neymar, PSG vẫn không thể tiến xa ở Champions League.

Nhưng Neymar có thực sự xem thường đội bóng đã bỏ ra hơn 200 triệu euro để mang anh về hay không?

Có thể trong thâm tâm Neymar, PSG không phải là “bến mơ” để anh gắn bó lâu dài. Việc rời Barcelona xem ra là bước đi bất đắc dĩ nhằm tạo đà để đến một CLB “lý tưởng” nhất, như Real Madrid chẳng hạn. Nhưng từ khi đến khoác áo đội bóng sân Công viên các hoàng tử, anh đã thi đấu hết sức mình bởi điều đó tốt cho cá nhân Neymar.

World Cup sắp đến, cầu thủ nào cũng muốn có bước chạy đà thuận lời để đến Nga bằng phong độ tốt nhất. Kế đến, ở chừng mực nào đó thì Neymar cũng kỳ vọng vào thành công của PSG. Với một lực lượng có đủ cả Mbappe, Cavani, Di Maria thì Neymar có quyền tin vào một bước đột phá mới. Một khi PSG có thể vươn tầm châu Âu thì Neymar cũng có lợi thế trong cuộc đua QBV. Tất cả những lý do ấy là động lực để Neymar chơi hết sức mình dẫu PSG vốn không tầm cỡ như Barcelona – đội bóng Neymar vừa dứt áo ra đi.

Có thể ngay từ đầu Neymar không xem thường PSG nhưng có lẽ PSG cũng đã quá tự tin, hay ảo tưởng khi chơi canh bạc tất tay này.

Đương nhiên việc sở hữu Neymar – ngôi sao xuất sắc nhất sau bộ đôi Messi, Ronaldo – mang lại cho PSG rất nhiều mặt lợi từ chuyên môn đến kinh tế. Thế nhưng có vài điều PSG dường như cố tình không chịu hiểu.

Thứ nhất, PSG có phải đã đủ sức hút đối với một siêu sao thượng hạng trong tương lai gần như Neymar. Dù vài năm qua họ mua rất nhiều ngôi sao xuất chúng của bóng đá châu Âu, nhưng những người này đến Parc des Princes nếu không vì tiền cũng là vì buộc phải đi mà thôi.

Angel Di Maria sau khi bị Real Madrid bán cho M.U, tiếp tục mất tích tại đây, “thiên thần” phải tìm chỗ đào thoát, và chỉ có PSG đủ sức bạo chi vì anh. Kylian Mbappe, ngôi sao trẻ đáng giá cả trăm triệu, thì liệu bao nhiêu CLB đủ sức kim tiền để chi ra vì một cầu thủ trẻ tuổi mới đôi mươi? Bản thân Mbappe vừa muốn tìm bến đỗ mới đẳng cấp hơn AS Monaco, vừa không muốn chôn chân trên băng ghế dự bị nên PSG là lựa chọn khôn ngoan.

Vậy đó, vì lý do này kia, họ đến PSG, tạm bợ có, miễn cưỡng cũng có. So với Barcelona thì PSG chẳng là gì nên chẳng có lý do gì Neymar phải bỏ chỗ cao đến vùng thấp, có chăng anh xem đây là nơi “quá cảnh” tức thời.

 - Bóng Đá

 Nhiều tin đồn cho rằng Neymar sẽ sớm chia tay PSG.

Thứ hai, làm sao PSG lại hy vọng có Neymar sẽ thay đổi hoàn toàn đội bóng hay nói đúng hơn là giúp họ có được đẳng cấp khác. Họ nên hiểu rằng đẳng cấp là thứ không dễ gì mua được bằng tiền. Nếu tiền có sức mạnh vạn năng như vậy thì những Chelsea, Man City đã hoá rồng lâu rồi. Chelsea phải đến năm 2012, 2013 mới có những danh hiệu châu Âu – thời điểm đẳng cấp được khẳng định. Man City đến bây giờ chỉ mới là ngáo ộp tại nước Anh còn ra sân chơi châu lục chưa tạo được dấu ấn nào đáng kể.

PSG từng có không ít ngôi sao trong đội hình như Zlatan Ibrahimovic nhưng không tạo được bước đột phá thì Neymar dù xuất chúng hơn đi nữa thì có ngay tức thời thay đổi bộ mặt PSG hay không? Ai cũng thấy Real Madrid hay Barcelona dựa dẫm vào Cristiano Ronaldo, Lionel Messi nhưng không có nghĩa họ là tất cả.

Sau khi bị Real Madrid loại khỏi Champions League, không chỉ PSG thất vọng mà cả Neymar cũng thất vọng. Điều này cũng dễ hiểu. Hơn nữa, ngay từ đầu Neymar đã không xem PSG là con đường mà mình sẽ đi lâu dài thì trong hoàn cảnh này, khi mà báo giới đang loan tin về một cuộc chia tay, thì liệu Neymar có hứng thú với chức vô địch vốn đã nhàm chán với chính PSG hay không?

Đúng là Neymar cư xử không thật hay nhưng âu đó cũng là sự thật mà PSG nên phải thừa nhận. Nhìn ra lúc này để có bước chuẩn bị còn hơn cứ mãi ảo tưởng. Neymar vốn không thuộc về nước Pháp, không thuộc về PSG!

(Bạn đọc: Cát Tường)

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

TinTheThao.com.vn - TTVN | 21:55 19/04/2018
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục