Cô gái 18 tuổi tạo nên cơn địa chấn

07:58 Thứ hai 12/08/2013

Giải vô địch cầu lông thế giới 2013 diễn ra tại Quảng Châu (Trung Quốc) đã khép lại hôm 11-8 với “cơn địa chấn” mang tên Ratchanok Intanon (Thái Lan).

Khoảnh khắc hạnh phúc của Ratchanok Intanon sau khi đánh bại Li Xuerui - Ảnh: Reuters

Ở trận chung kết đơn nữ, cô gái 18 tuổi - hạt giống số 4 này đã bất ngờ đánh bại tay vợt 22 tuổi của chủ nhà - đương kim vô địch Olympic, đồng thời là hạt giống số 1 Li Xuerui 2-1 (22-20, 18-21, 21-14). Đây là lần đầu tiên trong lịch sử, một tay vợt Thái Lan giành HCV ở giải cầu lông thế giới.

Ratchanok Intanon đã có một trận đấu cực hay. Trong ván thứ nhất, cô bị dẫn 12-19. Trước sức ép kinh khủng của khán giả Trung Quốc, Ratchanok vẫn thi đấu bình tĩnh, kiên trì gỡ từng điểm trước khi lội ngược dòng giành thắng lợi 22-20. Sau khi bị nhà vô địch Olympic London 2012 Li Xuerui san bằng tỉ số 1-1 ở ván thứ hai, Ratchanok vẫn không đánh mất sự tự tin. Cô nhập cuộc hứng khởi, liên tục dẫn điểm trước khi kết thúc ván quyết định với tỉ số 21-14 để giành chiến thắng chung cuộc 2-1.

“Trước trận chung kết với Li Xuerui, tôi không có được sự tự tin khi đối đầu với những tay vợt hàng đầu thế giới, nhưng bây giờ thì điều đó không còn nữa” - Hãng tin AFP trích lời Ratchanok sau trận đấu với Li Xuerui. Ratchanok sẽ vinh dự được gặp hoàng hậu Thái Lan Sirikit vào ngày 12-8. Cô nói sẽ dâng tặng chức vô địch tại Trung Quốc cho bà Sirikit và mẹ cô.

Ratchanok cũng đã bình luận về đối thủ Li Xuerui: “Li không chơi đúng với phong độ của mình. Tôi cảm thấy rất thoải mái trong khi Li có vẻ căng thẳng. Tôi đã đấu với cô ấy năm lần nhưng thua đến bốn. Vì thế chiến thắng hôm nay thật tuyệt vời”.

Ở trận chung kết đơn nam, tay vợt chủ nhà Trung Quốc Lin Dan đã giành ngôi vô địch sau khi đối thủ số 1 thế giới Lee Chong Wei (Malaysia) bỏ cuộc vì chấn thương. Ở ván đấu thứ 3 quyết định, khi tỉ số đang là 20-17 nghiêng về Lin Dan, Lee Chong Wei đã dính chấn thương và bỏ cuộc.

Các kết quả còn lại ở Giải cầu lông thế giới 2013

Đôi nam: Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan (Indonesia) - Mathias Boe/Carsten Mogensen (Đan Mạch): 2-0 (21-13, 23-21).

Đôi nữ: Wang Xiaoli/Yu Yang (Trung Quốc) - Eom Hye Won/Jang Ye Na (Hàn Quốc): 2-1 (21-14, 18-21, 21-8).

Đôi nam nữ: Tontowi Ahmad/Liliyana Natsir (Indonesia) - Ma Jin/Xu Chen (Trung Quốc): 2-1 (21-13, 16-21, 22-20).

K.B. | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục