Saigon Heat thắng đậm Philippines bằng cơn mưa điểm số

23:04 Thứ tư 06/01/2016

(TinTheThao.com.vn) - Ngày 6/1 tại nhà thi đấu Malolos, Saigon Heat đã có trận đấu thứ mười tại Giải bóng rổ nhà nghề Đông Nam Á ABL 2015/16 và là trận đấu đầu tiên trong năm mới trên sân khách, gặp đại diện của Philippine là Pilipinas MX3 Kings.

Bên cạnh kết quả tỉ số của trận đấu, chúng ta có thể thấy được sự tiến bộ vượt bậc của các cầu thủ Việt. Triệu Hán Minh tiếp tục có một trận đấu vô cùng ấn tượng với 12 điểm sau 4 cú dứt điểm thành công. Trong những phút cuối hiệp 4, lần đầu tiên trong mùa giải năm nay Saigon Heat có cả 5 cầu thủ nội binh thi đấu trên sân, trong đó Thành Nhân và Tiến Thịnh đều đã ghi điểm.

HLV trưởng Anthony Garbelotto phát biểu sau trận đấu: "Dù mới thi đấu trở lại sau kỳ nghỉ và để mất bóng khá nhiều, song Saigon Heat vẫn có được chiến thắng xứng đáng. Will Creekmore và Lenny Daniel đã thể hiện đúng khả năng của mình. Triệu Hán Minh thi đấu rất xuất sắc và có những cú ném 3 điểm hoàn hảo. Chúng tôi sẽ cố gắng để thể hiện tốt hơn nữa trong trận đấu với Westports Malaysia Dragons trên sân khách vào ngày 9/1 sắp tới."

Saigon Heat (áo đỏ) thắng đậm Pilipinas MX3. Ảnh: Internet.

Đội chủ nhà Pilipinas MX3 ra mắt đội hình mới bổ sung nhiều tân binh sau chuỗi 8 trận thua liên tiếp trước khi tiếp đón Saigon Heat. Về phía đội khách, Saigon Heat chào đón sự trở lại của trung phong William Creekmore (số 2) khi anh trở lại thi đấu thay cho tân binh Paul Williams bị tai nạn và không thể thi đấu.

Sự trở lại của Creekmore (số 2) có ý nghĩa rất lớn với Saigon Heat với lịch thi đấu gồm 3 trận sân khách liên tiếp. Anh có hiệp đấu đầu tiên vô cùng ấn tượng với 8 điểm và 10 pha bắt bóng bật bảng. Chính sự xuất sắc trong cả phòng ngự lẫn tấn công của trung phong này đã giúp Saigon Heat tạo ra thế trận lấn lướt, dẫn 24-19 sau hiệp 1.

Bước sang hiệp đấu thứ 2, các tay ném bên phía Pilipinas MX3 Kings đã tìm lại được sự chính xác trong những pha dứt điểm, rút ngắn cách biệt xuống còn 27-29 trong những phút đầu hiệp. Tuy nhiên, Moses Morgan (số 8) sau hiệp 1 vẫn chưa thể thực hiện thành công pha ném 3 điểm nào, đến hiệp 2 đã liên tiếp ghi 9 điểm sau 3/3 cú ném 3 điểm chính xác, giúp Saigon Heat duy trì cách biệt 9 điểm sau khi kết thúc hiệp 2 với tỷ số 48-39.

Ngôi sao ghi điểm Lenny Daniel (số 0) có cho mình 16 điểm, dẫn đầu danh sách ghi điểm sau 2 hiệp với hiệu suất lên đến 88% (8/9). Sau giờ nghỉ, Saigon Heat tiếp tục nới rộng cách biệt lên thành 11 điểm bằng 2 cú ném phạt của Lenny Daniel. Moses Morgan (số 8) và Việt Arnold (số 33) đã hoàn thành rất tốt nhiệm vụ phát động tấn công và ghi điểm khi bộ đôi này có tổng cộng 29 điểm để duy trì lợi thế dẫn 77-68 sau hiệp 3, bất chấp 30 điểm ghi bởi cầu thủ Arizona Reid III bên phía Pilipinas MX3 Kings.

Bước sang hiệp 4, Saigon Heat bứt phá mạnh mẽ và cách biệt dần tăng lên từ 13, 15 cho tới 21 điểm. Lenny Daniel kết thúc trận đấu với 33 điểm, William Creekmore thậm chí còn ấn tượng hơn với 24 điểm và 26 lần bắt bóng bật bảng! Triệu Hán Minh có một ngày thi đấu xuất sắc với 12 điểm chỉ sau 19 phút thi đấu trên sân, trong đó có 2/2 cú ném 3 điểm thành công.

Saigon Heat chiến thắng trận thứ 2 liên tiếp trên sân khách trước Pilipinas MX3 Kings với tỷ số 103-88 và là trận đấu đầu tiên trong mùa giải năm nay Saigon Heat ghi trên 100 điểm.

Ghi điểm: Lenny Daniel (số 0) – 33, William Creekmore (số 2) – 24, Moses Morgan (số 8) – 16, Việt Arnold (số 33) – 13, Hán Minh (số 9) – 12, Tiến Thịnh (số 10) – 2, Thành Nhân (số 6) –

Nam Anh | 23:00 06/01/2016
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục