Làm khó đối thủ ở La Liga, Barca vô tình tự 'mua dây buộc mình'

11:05 Thứ tư 17/07/2019

TinTheThao.com.vnBarcelona khá cứng nhắc trong việc bán một ngôi sao thất sủng.

Theo nguồn tin từ tờ Sport, Valencia đang dành sự quan tâm cho ngôi sao đã nằm ngoài kế hoạch phát triển của Barcelona, Rafinha Alcantara. Tuy nhiên, đội chủ sân Mestalla gặp khá nhiều khó khăn ở thương vụ này, bởi Barca yêu cầu mức phí lên đến 15 triệu euro cho tiền vệ người Brazil. 

Phía Valencia cho rằng, số tiền Blaugrana yêu cầu thực sự quá cao so với khả năng của Rafinha, bởi anh không thể hiện được gì nhiều trong mùa giải vừa rồi. Được biết, ngôi sao 26 tuổi chỉ còn một năm hợp đồng với đội chủ sân Camp Nou. Thế nhưng, Barca nhất định không hạ thấp mức phí chuyển nhượng xuống.

Valencia không đồng ý mức phí 15 triệu euro mà Barca yêu cầu cho Rafinha - Bóng Đá

 Rafinha đang tìm cách hồi sinh sự nghiệp ở mùa giải tới. 

Hiện tại, tương lai của Rafinha ở Camp Nou vô cùng bất ổn, trong bối cảnh Barca vừa mang về một tiền vệ vô cùng chất lượng từ Ajax, Frenkie de Jong. Thêm vào đó, những ngôi sao nơi tuyến giữa Blaugrana như Ivan Rakitic hay Arthur Melo đều thi đấu rất ổn định và nhiều khả năng họ sẽ tiếp tục được trọng dụng ở mùa giải tới. 

Mùa 2017/2018, Rafinha được đem cho mượn ở Inter Milan, tuy nhiên ngôi sao 26 tuổi cũng không thường xuyên được trọng dụng tại đây. Anh chỉ góp mặt 17 lần ở Serie A và ghi được 2 bàn thắng. Sau đó, Rafinha trở về Barca, nhưng một chấn thương dây chằng khá nặng đã khiến cầu thủ người Brazil bỏ lỡ phần lớn thời gian ở mùa giải vừa rồi. 

Đối với Valencia, họ cho rằng Rafinha có thể giúp hàng tiền vệ câu lạc bộ tăng tính sáng tạo và sự đột biến. HLV Marcelino đánh giá rất cao năng lực của người đồng hương, vì vậy chiến lược gia 53 tuổi muốn câu lạc bộ nhanh chóng xúc tiến việc chiêu mộ anh.

Valencia không đồng ý mức phí 15 triệu euro mà Barca yêu cầu cho Rafinha - Bóng Đá

 Marcelino đánh giá rất cao tài năng của Rafinha Alcantara.

Nhưng việc Barca không đồng ý giảm mức phí chuyển nhượng đã khiến quá trình thương thảo giữa 2 câu lạc bộ rơi vào bế tắc. Nếu tình hình căng thẳng tiếp tục kéo dài, nhiều khả năng Los Che sẽ từ bỏ ý định mua Rafinha và chờ đợi một thời điểm thích hợp hơn để tái kích hoạt thương vụ này.

Ở chiều ngược lại, Barcelona cũng đang rất cần một nguồn kinh phí lớn để có thể khởi động kế hoạch chiêu mộ Neymar từ Paris Saint-Germain. Tuy nhiên, sự cứng nhắc của họ có thể sẽ khiến câu lạc bộ không thu được bất kỳ khoản lợi nào, bởi thời hạn hợp đồng giữa Barca và Rafinha chỉ còn đúng một mùa giải nữa, và Valencia hoàn toàn có thể chờ đến khi Rafinha ra đi dưới dạng tự do rồi mới liên hệ chiêu mộ anh.

Trường Sơn | 10:07 17/07/2019
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục