Không thể để thầy trò HLV Park Hang-seo “chiến đấu” trong đơn độc

00:28 Thứ sáu 13/09/2019 | 7

TinTheThao.com.vnVòng loại World Cup 2022 là trận đánh lớn nhất của bóng đá Việt Nam. Chưa bao giờ chúng ta đứng trước cơ hội tiến xa, ghi tên vào lịch sử như lần này.

Trước hết cần khẳng định ngay tháng 10 là giai đoạn bước ngoặt đối với đội tuyển Việt Nam tại bảng G vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á. Thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ có 2 trận đấu cực kỳ quan trọng trước Malaysia vào ngày 10/10 tại Mỹ Đình và hành quân đến sân Gelora Bung Karno gặp Indonesia 5 ngày sau đó.

Cơ hội giành chiến thắng trong 2 cuộc đụng độ này là hoàn toàn khả thi. Nếu giành kết quả khả quan trước Malaysia và Indonesia, đội tuyển Việt Nam có thể nghĩ đến vị trí nhất bảng G vì 2 lượt trận tiếp theo diễn ra vào tháng 11, chúng ta sẽ thi đấu tại Mỹ Đình lần lượt chạm trán UAE và Thái Lan. Mặc dù Thái Lan và đội bóng Tây Á rất đáng gờm nhưng đội bóng của “phù thủy” Park Hang-seo có đủ sự tự tin và khả năng giành chiến thắng nhờ sự hậu thuẫn mạnh mẽ của lực lượng cầu thủ thứ 12 trên khán đài.

 - Bóng Đá

Cơ hội thắng Malaysia và Indonesia chỉ mới trên lý thuyết.

Tuy nhiên, triển vọng thành công của đội tuyển Việt Nam đang bị thử thách vì… lịch thi đấu. Vòng đấu thứ 26 V-League diễn ra vào ngày 6/10 đồng nghĩa với việc thầy Park chỉ có 3 ngày chuẩn bị cho trận gặp Malaysia. Và sau cuộc đụng độ Malaysia, chúng ta phải bay sang Jakarta đấu Indonesia. Điều này đồng nghĩa với việc các tuyển thủ phải “chinh chiến” 3 trận trong vòng 10 ngày – một mật độ thi đấu dày đặc đủ hạ gục bất kỳ đội bóng nào. Nên nhớ giai đoạn này mang tính chất quyết định đối với các câu lạc bộ tại V-League và đội tuyển Việt Nam, mỗi trận đấu còn hơn trận chung kết. Không đội bóng nào trên thế giới có thể “chiến đấu” sung sức 3 trận then chốt liên tiếp trong vòng 10 ngày.

Các tuyển thủ quá tải vì thi đấu liên tục là mối lo thường trực của thầy Park và cộng sự. Lịch thi đấu dồn toa khiến cầu thủ ra sân với tình trạng chưa đạt 100% thể lực và phong độ. Đây là hạn chế mà chúng ta có thể chủ động khắc phục được. VPF và VFF không thể viện lý do ảnh hưởng đến lịch thi đấu chung của cả mùa giải mà để cho thầy trò HLV Park Hang-seo đơn độc chiến đấu trong tình trạng vô cùng bất lợi về thể lực, phong độ. Quyền lợi của đội tuyển quốc gia phải được đặt trên hết.

Không thể để thầy trò HLV Park Hang-seo “chiến đấu” đơn độc - Bóng Đá

Một vài trụ cột đội tuyển Việt Nam luôn đối mặt tình trạng quá tải.

Nên nhớ khả năng giành chiến thắng trước Malaysia và Indonesia mới trên lý thuyết. Từ lý thuyết tới thực tế là một chặng đường dài. Có thể thầy trò HLV Park Hang-seo nhỉnh hơn về đẳng cấp, lực lượng. Nhưng để chiến thắng Malaysia và Indonesia, chúng ta cần có sự chuẩn bị chu đáo về thể lực, chuyên môn, do thám đối thủ… Đội tuyển Việt Nam hiện là đương kim vô địch Đông Nam Á và là mục tiêu bắn hạ của đối thủ. Cho nên Quang Hải và đồng đội cần phải thi đấu với hơn 100% thể lực và phong độ mới có thể vượt qua đối phương.

Mùa giải năm nay, VFF từng dời lịch thi đấu nhiều lần để các câu lạc bộ tranh tài tại AFC Cup cũng như vòng loại World Cup 2022. Vì vậy, việc một lần nữa sắp xếp lại các trận đấu V-League là cần thiết, nằm trong khả năng của VPF và VFF. Chúng ta không thể để thầy trò HLV Park Hang-seo thi đấu với đối thủ  tại vòng loại World Cup 2022 trong hoàn cảnh quá tải về thể lực và phong độ.

Gia Minh | 23:15 12/09/2019
TỪ KHOÁ
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục