“Khoác áo Juventus là quyết định tồi tệ nhất của tôi”

22:12 Thứ tư 21/08/2019

TinTheThao.com.vnKhông phải cầu thủ nào cũng cảm thấy hạnh phúc khi được khoác áo Bianconeri, trong đó có cựu tiền đạo người Pháp.

Juventus đang trở thành điểm đến đáng mơ ước với nhiều ngôi sao bóng đá trên khắp thế giới. Với vị thế của 1 “kẻ thống trị” bóng đá Italia và sức hút của siêu sao Cristiano Ronaldo, hàng loạt cầu thủ đã mong muốn được chuyển đến Allianz Stadium. Tính riêng trong mùa hè vừa qua, Bianconeri đã có đến 9 bản hợp đồng mới.

Mặc dù vậy, trong quá khứ, không phải cầu thủ nào cũng có quãng thời gian hạnh phúc tại Juventus. Nicolas Anelka là 1 cái tên như vậy. Cựu tiền đạo người Pháp được biết đến là 1 “gã du mục” khi đã thi đấu cho 12 đội bóng trong suốt sự nghiệp của mình. Ở bất kì nơi đâu, PSG, Arsenal, Real Madrid, Liverpool hay Chelsea…anh cũng đều để lại dấu ấn. Tuy nhiên, Anelka chỉ có vỏn vẹn 2 trận đấu cùng với Juventus và không ghi được bàn thắng nào.

Nicolas Anelka nói về Juventus - Bóng Đá

 Nicolas Anelka trong màu áo Juventus.

Điều ấy khiến cho ngôi sao 40 tuổi cảm thấy không hài lòng. Trả lời phỏng vấn với tuttojuve.com, anh cho biết:

“Thành thật mà nói, khi ai đó nhắc đến quãng thời gian của tôi ở Juventus, tôi sẽ cố gắng thay đổi chủ đề ngay lập tức. Tôi đã ghi bàn cho tất cả các đội bóng mà mình đã thi đấu, ngoại trừ Bianconeri. Vì vậy, nếu nói tôi là 1 cầu thủ của Juventus thì rõ ràng là không tôn trọng họ.

Tôi quyết định gia nhập Juventus vì đây là 1 đội bóng tuyệt vời, với vị thế thống trị tại Italia. Thật không may, đây là trải nghiệm tồi tệ nhất vì tôi chỉ được chơi đúng 45 phút và không được thi đấu bất kì trận đấu nào trên sân nhà, trước sự cổ vũ của hàng vạn người hâm mộ.”

*Bàn thắng đầu tiên của Nicolas Anelka cho PSG:

Faro | 21:25 21/08/2019
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục