HAGL đã hồi sinh như thế nào?

20:26 Thứ hai 20/11/2017

TinTheThao.com.vnỞ Việt Nam chúng ta thường có câu nói “thay tướng đổi vận”. Chứng kiến sự hồi sinh của HA.GL trong giai đoạn cuối của mùa giải năm nay thì người ta lại càng thấm thía thêm nhận định này.

Sau 4 trận thua liên tiếp từ vòng đấu thứ 18 đến vòng đấu thứ 21, đội bóng phố Núi đã phải nói lời chia tay với HLV trưởng Nguyễn Quốc Tuấn. Thế chỗ HLV Quốc Tuấn là người trợ lý Dương Minh Ninh cùng tân Giám đốc kỹ thuật người Hàn Quốc Chung Hae Seong.

 - Bóng Đá

 HAGL đang 'đổi vận' dưới thời HLV Dương Minh Ninh.

Như được “đổi vận”, kể từ thời điểm đó, đội bóng phố Núi bỗng nhiên ”lột xác” và hồi sinh một cách vô cùng mạnh mẽ. Sau khi cầm hòa 1-1 với đội đầu bảng Quảng Nam ngay trên sân Tam Kỳ ở vòng đấu thứ 22, HAGL đã giành thắng lợi 3 trận liên tiếp. Họ đã đánh bại đương kim vô địch Hà Nội 3-2 trên sân Pleiku ở vòng đấu thứ 23, thắng Sài Gòn 2-1 trên sân Thống Nhất ở vòng đấu thứ 24 và mới đây nhất ở vòng đấu thứ 25 tiếp tục vượt qua Hải Phòng cũng với tỷ số 2-1 ngay ở thánh địa Lạch Tray.

Trước đây, người ta biết đến HAGL như là một đội bóng “yếu bóng vía” và thường để mất những điểm số một cách đáng tiếc ở thời điểm khi trận đấu trôi đến những phút cuối cùng. Thế nhưng trong những vòng đấu gần đây, điều ngược lại đang xảy ra, khi đội bóng phố Núi liên tiếp ghi được các bàn thắng quyết định trong 5 phút cuối trận để mang về những chiến thắng.

Đầu tiên là Công Phượng lập công ở phút thứ 90 mang về chiến thắng 3-2 trước Hà Nội. Rồi đến Mobi Fehr đánh đầu dũng mãnh ở phút thứ 85 trong trận thắng 2-1 trước Sài Gòn. Và hôm qua đến lượt A Hoàng “chốt hạ” đội chủ sân Lạch Tray bằng bàn thắng ở phút thứ 86.

 - Bóng Đá

 4 vòng gần nhất, HAGL đã giành được tới 10 trên tổng số 12 điểm tối đa.

Như vậy trong 4 vòng đấu gần đây nhất, HAGL đã giành được tới 10 trên tổng số 12 điểm tối đa, nhiều nhất trong số 14 đội bóng tham dự V-League 2017. Sự hồi sinh này của đội bóng phố Núi càng đáng ghi nhận hơn nếu biết rằng ngay cả những ứng cử viên đang chạy đua cho chức vô địch V-League năm nay cũng không giành được nhiều điểm như vậy. Hà Nội và Than Quảng Ninh chỉ giành được 9 điểm trong khi Quảng Nam, Thanh Hóa, Khánh Hòa chỉ kiếm được 7 điểm qua 4 vòng đấu gần đây.

Thậm chí, nếu cứ thi đấu với phong độ cao như thế này kể từ đầu giải thì đội bóng phố Núi không những không rơi vào nhóm cuối bảng như phần lớn thời gian của mùa giải 2017 mà còn có khả năng tranh chấp ngôi vương với các đối thủ “cứng cựa” như Hà Nội, Quảng Nam hay Thanh Hóa.

(Bạn đọc: Hà Phương)

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

TinTheThao.com.vn - TTVN | 19:35 20/11/2017
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục