Điểm tin bóng đá Việt Nam tối 15/01: Thầy Park là “Guus Hiddink Việt Nam”

20:10 Thứ hai 15/01/2018

TinTheThao.com.vnHLV Park Hang-seo là “Guus Hiddink Việt Nam”; Văn Quyết không sang Malaysia tiếp tục gắn bó Hà Nội FC; Đối thủ U23 Syria bị nghi gian lận tuổi;... là những nội dung chính trong phần điểm tin bóng đá Việt Nam tối 15/01.

HLV Park Hang-seo là “Guus Hiddink Việt Nam”

Điểm tin bóng đá Việt Nam sáng 14/12: Thua U23 Uzbekistan, HLV Park Hang-seo đổ lỗi cho học trò - Bóng Đá

Giúp U23 Việt Nam đánh bại U23 Australia, thầy Park được ví như Guus Hiddink Việt Nam.

Sau chiến thắng 1-0 của U23 Việt Nam trước U23 Australia và trước đó là trận đấu tuyệt vời gặp Hàn Quốc, dù cuối cùng phải thất bại ngược 1-2. Mới đây cây bút Lee Hyung-joo của STN Sports đã đặt tiêu đề cho bài viết của mình: “Hiddink Việt Nam đánh bật U23 Australia”. Trong bài viết, anh mô tả HLV 59 tuổi đã giúp U23 Việt Nam thi đấu ngoạn mục để hạ gục đội bóng đến từ nền bóng đá mạnh U23 Australia. Kết quả này giúp Việt Nam có cơ hội lớn để giành quyền vào tứ kết.

Văn Quyết không sang Malaysia tiếp tục gắn bó Hà Nội FC

Theo chia sẻ của Chủ tịch CLB Hà Nội, Nguyễn Quốc Hội, chính Văn Quyết đã đề đạt nguyện vọng ra nước ngoài thi đấu 1 năm. Trong đó, không chỉ CLB Kedah FA của Malaysia mà cả Muangthong United của Thái Lan cũng muốn chiêu mộ Văn Quyết. Tuy nhiên theo thông tin mới nhất vào hôm nay 15/1, Văn Quyết đã chọn phương án ở lại CLB Hà Nội, thay vì gia nhập CLB Kedah FA. Quyết định này có sự thống nhất với CLB Hà Nội. Như vậy, Văn Quyết sẽ tiếp tục ở lại Việt Nam ở mùa giải 2018.

Đối thủ U23 Syria bị nghi ngờ gian lận tuổi

Được biết, ngay trước thềm lượt đấu “sinh tử” này, U23 Syria – đối thủ sẽ quyết đấu đội bóng của U23 Việt Nam ở lượt đấu cuối bảng D, bất ngờ bị nghi ngờ đã gian lận tuổi. Trên nhật báo Sydney Morning Herald (Australia) đã dẫn ra bài tìm hiểu của Fairfax Media nghi ngờ U23 Syria đã sử dụng một số cầu thủ lớn hơn lứa tuổi U23. Cụ thể, trong hồ sơ của tiền đạo Shadi Al-Hamwi và Mohammad Rafat Muhtadi bên phía U23 Syria gửi lên Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC), họ được đăng ký sinh ngày 01/01/1995. Ở trận thua 1-3 trước Australia, Al-Hamwi và Muhtadi đều ra sân. Ngoài ra, thành phần U23 Syria có tổng cộng 8 cầu thủ cùng sinh ngày 01/01/1995.

HLV U23 Thái Lan có nguy cơ bị sa thải

Như vậy, sau hai lượt trận của VCK U23 châu Á 2018, đội bóng xứ chùa vàng đã chính thức bị loại với hai thất bại. Trước đó, U23 Thái Lan đặt mục tiêu lọt vào tứ kết ở giải năm nay. Tuy nhiên chỉ sau 2 lượt trận, đội bóng xứ Chùa vàng đã sớm bị loại vì hai trận liên tiếp thất bại. Trao đổi với báo chí mới đây, ông Witthaya Laohakul, giám đốc kỹ thuật Liên đoàn bóng đá Thái Lan, úp mở khả năng sẽ sa thải HLV Zoran Jankovic, sau khi đội nhà thi đấu xong các trận đấu tại VCK U23 châu Á 2018. Ông Witthaya Laohakul cho biết: “Các cầu thủ đã chơi tốt nhưng đội bóng đã có những sai lầm chiến thuật. Việc cố gắng hòa Nhật Bản là một sai lầm. U23 Thái Lan thiếu sáng tạo trong những đường tấn công, giúp cho đối thủ dễ dàng đọc ra ý đồ và sớm chặn đứng nó."

Phương Nam - TinTheThao.com.vn - TTVN | 19:10 15/01/2018
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục