Điểm tin bóng đá Việt Nam tối 10/04: VFF "phá lệ" vì ĐTQG và U23 Việt Nam

18:28 Thứ tư 10/04/2019

Vì HLV Park Hang-seo, VFF có quyết định hiếm gặp; Trưởng ban trọng tài nói gì về "bàn thắng ma" vào lưới Viettel?; Báo Hàn: "Công Phượng hòa nhập nhanh, một mình gồng gánh Incheon United"... là những nội dung chính trong phần điểm tin bóng đá Việt Nam tối 10/4.

Vì HLV Park Hang-seo, VFF có quyết định hiếm gặp

Ông Lê Hoài Anh cho biết: "ĐT Việt Nam và U23 Việt Nam sẽ tập trung cùng một lúc trong các đợt FIFA Day. Bên cạnh các trận đấu của ĐTQG thì đội U23 Việt Nam cũng sẽ có những trận giao hữu. Điều này giúp cho Ban huấn luyện các đội có những đánh giá, nhận định, kiểm tra chuyên môn cho các cầu thủ.

Cần phải nói rằng trong năm 2019 này, chúng ta đan xen 2 nhiệm vụ. Một là ĐTQG thi đấu ở vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á. Hai là đội U23 Việt Nam thi đấu ở SEA Games cuối tháng 11 này. Tất nhiên nếu như vậy thì số lượng cầu thủ tập trung sẽ là rất lớn."

Điểm tin bóng đá Việt Nam tối 10/04: VFF

 ĐT Việt Nam và U23 Việt Nam sẽ tập trung cùng lúc.

Trưởng ban trọng tài nói gì về "bàn thắng ma" vào lưới Viettel?

"Nếu dựa vào tấm hình này hoặc đoạn video trên mạng, làm sao nói được là Wander Luis đã để bóng chạm tay trước khi ghi bàn? Cậu ta đang trên đà chạy xuống, bóng chưa chạm vô tay, nếu xích xuống chút nữa sẽ chạm vai của Wander. Nếu nhanh chút nữa, bóng có thể nằm ngoài chứ đừng nói là chạm tay.

Dựa vào hình ảnh hay video khác nhau rất nhiều, góc này khác, góc kia khác, hình này chưa chắc là Wander Luis đã chạm tay rồi. Đang trên đà chạy xuống, biết đâu trái bóng lại rơi sát vô trong ngực hay vai của cậu ta thì sao." Trưởng ban trọng tài VFF Dương Văn Hiền nhận định về tình huống ghi bàn của Wander Luiz.

Điểm tin bóng đá Việt Nam tối 10/04: VFF

 Trưởng ban trọng tài VFF cho rằng chưa thể xác định bóng đã chạm tay Wander Luiz hay chưa.

Báo Hàn: "Công Phượng hòa nhập nhanh, một mình gồng gánh Incheon United"

"Incheon United đang bị bủa vây bởi quá nhiều khó khăn. Jeonbuk là quá mạnh nên Incheon United thua là không bất ngờ. Nhưng đừng lo lắng, Công Phượng càng thi đấu càng tốt. Vấn đề lớn nhất là cậu ấy đang phải một mình gồng gánh cho tập thể có đến gần chục người bị chấn thương.

Hầu hết là những cái tên quan trọng như Moon Chan-jin, Kim Seung-yong, Man Joon-jae... hay mới nhất là Mugosa. Thách thức lớn nhất của Phượng lúc này là không có người chia lửa. Chứ nhìn tổng thể, cậu ấy đang hòa nhập rất nhanh với K-League," phóng viên Deong Jaweo viết.

Báo châu Á: Xuân Trường đã góp công vào 1 kỷ lục ở AFC Champions League

Trang Fox Sports Asia sau đã bình luận về tình huống Xuân Trường kiến tạo cho Suphanat Muenta gi bàn: "Suphanat Muenta đã có bàn thắng rút ngắn tỷ số xuống còn 1-3 cho đội chủ nhà Buriram United ở phut thứ 80. Nhận đường chuyền từ Lương Xuân Trường - cầu thủ vào sân từ ghế dự bị - Suphanat xâm nhập vòng cấm và hạ gục thủ thành đội bạn. Bàn thắng này cũng giúp Suphanat lập kỷ lục là cầu thủ ghi bàn trẻ nhất tại AFC Champions League, phá vỡ thành tích của Takashi Usami (khi còn thi đấu cho Gamba Osaka) ghi bàn khi được 17 tuổi và 14 ngày."

Đội bóng của Robin Van Persie đặt vấn đề hợp tác với HAGL

Chiều 9/4, đại diện CLB danh tiếng của Hà Lan là CLB Feyenoord Rotterdam (Hà Lan) do ông Gido Vader, giám đốc đối ngoại cùng phái đoàn đã đến thăm Trung tâm huấn luyện bóng đá Hàm Rồng, CLB bóng đá HAGL.

Chuyến thăm này nhằm để hai bên tìm hiểu nhau, khởi đầu cho quá trình hợp tác chiến lược nhằm mục tiêu phát triển bóng đá trẻ. Ông Gido đã có cuộc trao đổi thân mật với đội 1 HAGL, xem đội U19 Việt Nam dưới sự dẫn dắt HLV Guillaume tập luyện. Sau đó lãnh đạo 2 CLB đã có cuộc trao đổi với hướng hợp tác phát triển bóng đá trẻ.

Hai bên thống nhất bàn chi tiết kế hoạch gởi đội U19 HAGL sang thi đấu tập huấn tại Feyenoord trong tháng 8/2019 và sau đó sẽ HLV 2 CLB sẽ bàn bạc khả năng tuyển chọn 1 số cầu thủ xuất sắc tập luyện lâu dài tại CLB.

Tịnh Đế | 17:40 10/04/2019
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục