Điểm tin bóng đá Việt Nam sáng 24/11: "Messi Campuchia" từng "đại náo" sân Hàng Đẫy

08:19 Thứ bảy 24/11/2018 | 1

Người hâm mộ lo sợ “hung thần” Trung Quốc cầm còi trận Việt Nam vs Campuchia; Messi Campuchia từng “đại náo” sân Hàng Đẫy; VFF bất phục quyết làm ra nhẽ án phạt 10.000 USD... sẽ là những tin chính trong phần điểm tin bóng đá Việt Nam sáng 24/11.

Messi Campuchia từng “đại náo” sân Hàng Đẫy

 - Bóng Đá

“Messi Campuchia" từng đại náo trên sân Hàng Đẫy ghi bàn vào lưới Tấn Trường. 

“Ngòi nổ” nguy hiểm nhất bên phía ĐT Campuchia sắp tới khi họ làm khách của ĐT Việt Nam ở sân Hàng Đẫy chính là Chan Vathanaka. 3 năm trước, khi đang khoác áo CLB Boeung Ket Angkor, tiền đạo có biệt danh là “Messi Campuchia” đã cùng các đồng đội làm nên cơn địa chấn tại Hàng Đẫy khi đánh bại ĐKVĐ V-League khi đó là B. Bình Dương với tỷ số 3-2 ở bán kết Mekong Cup 2015. Chan Vathanaka chính là người chơi hay nhất trận đó góp công lớn mang về chiến thắng cho đại diện Campuchia bằng cú hat-trick vào lưới thủ thành Tấn Trường.

Người hâm mộ lo sợ “hung thần” Trung Quốc cầm còi trận Việt Nam vs Campuchia

Tại trận bán kết lượt đi AFF Cup 2014 giữa Việt Nam và Malaysia trên sân Bukit Jalil, trọng tài Ma Ninh đã có hàng loạt tình huống bênh vực trơ trẽn đội chủ nhà. Những tình huống xấu chơi bị bỏ qua đã đành, ông Ma Ning còn tưởng tượng ra quả phạt đền thành bàn cho Malaysia ở phút 14, đẩy Việt Nam vào tình thế vô cùng khó khăn. 

Dù vậy, đoàn quân của HLV Toshiya Miura vẫn chơi kiên cường và giành chiến thắng oanh liệt 2-1 ngay trên sân khách. Hai năm trước đó, vị trọng tài đặc biệt kể trên cũng từng cầm còi trận Việt Nam thua Philippines 0-1 ở vòng bảng AFF Cup 2012. ông Ma Ning đã có thể có lần thứ ba "chạm mặt" đội tuyển đất Việt. Đó là tại trận chung kết giải U23 châu Á 2018 giữa U23 Việt Nam và U23 Uzbekistan. Ban đầu, AFC đã phân công trọng tài quê ở Liêu Ninh bắt chính, song không rõ vì lý do gì, kế hoạch bất ngờ thay đổi phút chót. Người được chọn cuối cùng là ông Ahmed Al-Kaf (Oman). 

Truyền thông Hàn Quốc lo ngại pháo sáng nếu Việt Nam giành chiến thắng

Theo nhận định của giới truyền thông Hàn Quốc thì với thực lực của mình, 3 điểm là điều nằm trong tầm tay của ĐT Việt Nam. Tuy nhiên, thầy trò HLV Park Hang Seo có thể vấp phải một nguy cơ đáng để lo lắng, đó là việc tìm cách ngăn chặn CĐV đốt pháo sáng trên sân Hàng Đẫy. Sáng nay, trang web News.Joins của Hàn Quốc đăng tải bài viết nhận định: "Việc kiểm soát đám đông CĐV là điều rất quan trọng với Việt Nam vào lúc này. Sự cuồng nhiệt của CĐV Việt Nam là điều ai cũng có thể nhận rõ nhưng đôi khi sự cuồng nhiệt thái quá lại gây ra phản tác dụng.”

VFF bất phục quyết làm ra nhẽ án phạt 10.000 USD

Ủy ban kỷ luật và đạo đức của AFF đã ra thông báo các quyết định kỷ luật sau cuộc họp ngày 21/11. Trong đó, Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) bị phạt 10.000 USD, tương đương khoảng 230 triệu đồng. Thông báo có đoạn: “Việt Nam bị phạt 10.000 USD vì vi phạm lỗi ở điều 27.2.1 theo Quy định của AFF Cup 2018, liên quan với đó là điều 27.2.2 Quy định của AFF Cup, nếu tái phạm sẽ bị phạt nghiêm khắc hơn”. Cụ thể, ĐT Việt Nam bị phạt vì không đưa cầu thủ tới phòng họp báo trước trận Việt Nam vs Lào. Mới đây lãnh đạo VFF tỏ ra bất phục và cho biết: “Đây chắc chắn là có hiểu nhầm giữa 2 bên. Trước trận gặp ĐT Lào, cán bộ VFF đã nhiều lần hỏi cán bộ AFF rằng điều đó (cử cầu thủ đi họp báo) là có cần thiết hay không. Cán bộ AFF trả lời không cần, do đó ĐT Việt Nam mới không đưa cầu thủ tới dự. Chúng tôi sẽ làm việc lại với AFF về án phạt này và không để VFF bị phạt vô lý như vậy.”

Đình Viên | 08:00 24/11/2018
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục