CLB Trung Quốc điêu đứng vì quy định mới

17:38 Thứ tư 18/01/2017

TinTheThao.com.vnCác nhà làm chính sách ở Trung Quốc đang khiến những 'đại gia' bóng đá nước này phải điều chỉnh lại cách vung tiền.

CLB Trung Quốc điêu đứng vì quy định mới - Bóng Đá

 ĐTQG Trung Quốc trong một buổi tập chuẩn bị cho China Cup

Từ trước đến nay, giải vô địch quốc gia Trung Quốc (Chinese Super League - CSL) có quy định 4+1 cho các suất ngoại binh của giải đấu. Mỗi CLB ở Trung Quốc được đăng ký tối đa 5 ngoại binh (trong đó có 1 cầu thủ châu Á). Trong đội hình xuất phát, mỗi câu lạc bộ đang chơi tại CSL sẽ được sử dụng 4 cầu thủ nước ngoài (không phải Trung Quốc), gồm 3 cầu thủ đến từ châu lục khác, và 1 cầu thủ đến từ châu Á.

Quy định này đã được sử dụng trong suốt mùa giải 2015/16 vừa qua. Tuy nhiên đến giai đoạn chỉ còn 1 tháng trước khi mùa giải 2016/17 của Chinese Super League bắt đầu khởi tranh, Liên đoàn bóng đá Trung Quốc (CFA) bất ngờ giảm suất ngoại binh xuống còn con số 3 - và thay vào đó là yêu cầu các CLB bổ sung một cầu thủ trẻ Trung Quốc dưới 23 tuổi. Quy định này đã khiến nhiều câu lạc bộ Trung Quốc điêu đứng.

"Quy định (về ngoại binh) nên được đưa ra sau khi mùa giải kết thúc," huấn luyện viên trưởng André Villas-Boas của câu lạc bộ Shanghai SIPG nói với báo chí. Chinese Super League sẽ chính thức khởi tranh vào ngày 07/03 tới, tuy nhiên việc CFA đưa ra quy định mới chỉ cách gần 2 tháng khi giải khởi tranh đã khiến nhiều câu lạc bộ Trung Quốc 'trói chân' trong việc chiêu mộ các bản hợp đồng bom tấn.

Đơn cử như Shanghai SIPG của Villas-Boas. CLB đã nhanh chóng hoàn tất danh sách 4 ngoại binh ở giải năm nay, bằng việc ký hợp đồng với cầu thủ người Uzbekistan Odil Ahmedov - với hy vọng sử dụng cả Odil Ahmedov và 3 cái tên khác bao gồm Oscar, Elkeson và Hulk trong đội hình thi đấu. Tuy nhiên, với quy định mới này, tân binh người châu Á đến từ FC Krasnodar của Shanghai SIPG sẽ phải cạnh tranh với 3 cái tên kể trên cho 3 suất đá chính.

CLB Trung Quốc điêu đứng vì quy định mới - Bóng Đá

 Mendes là đại diện của Diego Costa

Cũng theo lời huấn luyện viên Villas-Boas, áp lực cho các cầu thủ trẻ Trung Quốc cũng sẽ tăng lên. Khi buộc phải ra sân thi đấu dù năng lực có thể chưa sẵn sàng. Điều này cũng dẫn tới hệ quả là giá cầu thủ trẻ sẽ tăng lên, và tạo ra một cơn bong bóng có thể gây tổn hại đến thị trường chuyển nhượng.

Tương tự Villas-Boas, chủ tịch Tianjin Quanjian (Thiên Tân Quyền Kiện) ông Shu Yuhui khẳng định rằng vì quy định mới này, mà CSL đã bỏ lỡ mất cơ hội đón Diego Costa, Edinson Cavani hay Raul Jimenez - những cái tên đình đám.

"Mendes (Jorge Mendes - người đại diện của Falcao, Costa và James Rodriguez) đến nhà tôi vài ngày trước và chúng tôi đã thảo luận về Costa. Nhưng trong quá trình chúng tôi đã sẵn sàng ký hợp đồng về hai cái tên Falcao và Raul Jimenez," ông Shu Yuhui nói.

"Nhưng chính quy định mới đã phá hỏng tất cả," vị chủ tịch này nói tiếp. Cũng giống như Shanghai SIPG hay Tianjin Quanjian, Chongqing Dangdai Lifan dù vừa mua được Adrian Ramos, nhưng phải cho mượn cầu thủ người Colombia đến Granada trong phần còn lại của mùa giải, vì họ đã có tới 5 cầu thủ ngoại (gồm cả suất châu Á trong đội hình).

Video màn trình diễn của Oscar cho Shanghai SIPG:

NT - Thể Thao Việt Nam | 16:04 18/01/2017
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục