Chuyện quan hệ nhạy cảm trong các kỳ Olympics

21:35 Thứ sáu 05/08/2016

Chuyện sex trong thể thao rất nhạy cảm, và thậm chí cấm kỵ. Nhưng tại Olympics, sex trở thành một phần văn hóa của các kỳ Thế vận hội.

Olympics Rio 2016 (Brazil) sớm chứng kiến một kỷ lục hơi tế nhị, khi số lượng bao cao su được ban tổ chức phân phát cho các vận động viên lên lên tới 450.000 chiếc. Người Brazil như muốn cổ xúy chuyện sex, họ "khuyến mãi" thêm 175.000 tuýp chất bôi trơn. Từ lâu, Olympics đã là thiên đường sex, thì nay, mọi thứ còn thoải mái hơn.

Song, kế hoạch của BTC Olympics Rio lại không phải hướng đến một không gian "thoáng", theo đó, cho phép các VĐV dễ dàng tìm bạn tình và biến Olympics thành dạ tiệc sex hoang dã. Chuyện sex về lý thuyết không thuộc về tinh thần Thế vận hội, nơi chỉ chứng kiến có những nỗ lực phi thường, máu và mồ hôi rơi trên sàn đấu của người chơi.

Olympics Rio 2016 chứng kiến BTC phát ra số lượng bao cao su miễn phí cho các VĐV lên tới gần nửa triệu cái.

Ý tưởng phát ra số lượng bao cao su lên đến gần nửa triệu nằm trong chiến dịch ngăn chặn nạn bùng phát dịch virus Zika, cũng như các bệnh lan truyền qua đường tình dục khác. Trong bối cảnh các VĐV tranh tài Olympics sẽ cùng nhau ăn ở trong khu vực làng Olympics, điều này tạo ra môi trường thoải mái để họ dễ dàng "lên giường".

Người Brazil đã nhìn thấy thực tế đó từ nhiều câu chuyện thú vị về sex ở những kỳ Olympics trước đây. Suốt 2 tuần của Thế vận hội, các VĐV không cần phải phải tận mặt bắt chuyện để làm quen, họ chỉ cần một ứng dụng trên điện thoại di động có tên Tinder được dùng rất nhiều để hẹn hò và lén lút tìm đến nhau trong thời gian Olympic diễn ra.

Táo bạo hơn, thủ môn đội tuyển nữ Mỹ, Hope Solo từng tiết lộ với tạp chí ESPN: “Quan hệ tình dục giữa các VĐV khi tham dự Olympic là rất thoải mái. Tại Olympic 2008, tôi chứng kiến không ít lần cảnh các VĐV quan hệ tình dục với nhau ở khắp mọi nơi, từ bãi cỏ công viên cho tới các phòng ngủ trong làng VĐV.”

Còn kình ngư nổi tiếng người Mỹ, Ryan Lochte nói: “Đôi khi chúng tôi phải làm những việc cần làm. VĐV cũng là con người.” Không riêng gì Solo hay Lochte, VĐV ném lao người Mỹ Breaux Greer cũng thừa nhận anh từng quan hệ tình dục với ba cô gái trong một ngày ở Olympic 2000. Tại Olympics, chuyện sex đã trở thành một phần văn hóa.

Điều này cũng giải thích vì sao BTC Olympics Rio lại phân phát số lượng bao cao su lên đến gần nửa triệu, trung bình một VĐV sẽ được cấp tới 42 chiếc bao cao su. Tính chất không có gì dung tục sau động thái trên cả. Người Brazil đang cố gắng quan tâm và nhắc nhở các VĐV về sự an toàn về sức khỏe và bảo vệ chính bản thân.

Một điều thú vị về chuyện sex và Olympics thuộc về giải đấu ở Barcelona năm 1992. Đó là kỳ Olympics đầu tiên BTC phân phát bao cao su miễn phí cho VĐV. Khi đó, VĐV bóng bàn Matthew Syed người Anh đã làm tình với mật độ liên tục. Từ bài học đó, người Brazil chấp nhận phát dư còn hơn thiếu bao cao su, bởi không ai biết các VĐV sẽ làm gì nếu xài hết công suất.

Nguyên Trí | 20:47 05/08/2016
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục