Chủ lực của U23 Thái Lan bỏ lỡ rất nhiều cơ hội ăn bàn mười mươi

21:28 Thứ ba 14/01/2020

TinTheThao.com.vnTiền đạo Suphanat Mueanta trở lại sau chấn thương và dường như anh không có được cảm giác bóng tốt nhất...

Ngày ở phút thứ 6, đội chủ nhà U23 Thái Lan đã được hưởng phạt đền và tiền vệ Jaroensak Wonggorn không bỏ lỡ cơ hội xé toang mành lưới đối thủ U23 Iraq. Tuy vậy, tỉ số ở cuộc đụng độ trên sân vận động Rajamangala có thể sẽ nhiều hơn dành cho bầy Voi chiến nếu họ chỉn chu hơn.

Phút 22, tiền đạo trẻ Suphanat Mueanta đón đường chuyền quá thoáng từ đồng đôi bên cánh phải. Cầu thủ năm nay mới 17 tuổi băng xuống đối mặt với thủ thành Ali Kadhim Hadi và tung ra cú dứt điểm ở cự ly chỉ khoảng 7 mét, nhưng bóng vẫn bị đẩy ra ngoài một cách đáng tiếc.

Chủ lực của U23 Thái Lan bỏ lỡ cơ hội ăn bàn một cách khó tin - Bóng Đá

 Thật khó hiểu khi pha bóng này không thể trở thành bàn thắng.

Cho đến phút 40, chân sút nguy hiểm nhất bên phía U23 Thái Lan cũng có thêm ít nhất 3 cơ hội ra chân ở tư thế thoải mái, và kết quả không khác gì lần sút bóng kể trên. Điều này chứng tỏ đội chủ nhà chơi áp đảo hơn, nhưng cũng khiến họ suy giảm thể lực với tốc độ trận đấu rất cao.

Chủ lực của U23 Thái Lan bỏ lỡ cơ hội ăn bàn một cách khó tin - Bóng Đá

 Suphanat có nhiều cơ hội đối mặt thủ môn đối phương.

Sau trận thua U23 Australia cách đây 3 ngày, "kỷ lục gia" của các VCK U23 châu Á đã dính chấn thương và bỏ ngỏ khả năng ra sân trong trận đấu với U23 Iraq ở lượt đấu cuối vòng bảng. Nhưng bây giờ anh vẫn đá chính và tạo ra nhiều khó khăn cho đại diện tây Á.

Anh Tú | 20:30 14/01/2020
TỪ KHOÁ
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục