Báo châu Á: Thua ĐT Việt Nam, HLV UAE vẫn cay cú, đổ lỗi cho 1 yếu tố

20:06 Chủ nhật 17/11/2019 | 1

TinTheThao.com.vnTrang Fox Sports Asia đã có những phân tích xung quanh những lời bào chữa của HLV Van Marwijk sau trận thua ĐT Việt Nam.

ĐT UAE tiếp tục lâm vào khủng hoảng sau thất bại 0-1 trước ĐT Việt Nam tại lượt đấu thứ 5 vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á. Nguyễn Tiến Linh là người gieo sầu cho đại diện đến từ Tây Á với cú sút thần sầu thành bàn từ khoảng cách hơn 20m ở phút thứ 44.

Ngay sau trận đấu HLV Bert Van Marwijk của UAE đã có những lời có cánh dành cho Rồng Vàng: "Thật sự, tôi không thể nói cầu thủ nào là người xuất sắc nhất bên phía ĐT Việt Nam vì họ là một tập thể rất tốt. Đây là trận đấu rất lý thú để các HLV phân tích về mặt chuyên môn."

Báo châu Á: Thua ĐT Việt Nam, HLV UAE vẫn cay cú, đổ lỗi cho 1 yếu tố - Bóng Đá

 ĐT Việt Nam giành trọn 3 điểm trước UAE.

Tuy nhiên, vẫn chưa nuốt trôi được thất bại của đội nhà trong chuyến làm khác tại Mỹ Đình vừa qua, cựu thuyền trưởng ĐT Hà Lan lại có những lời bào chữa. Ông không quên đổ lỗi cho những quyết định của vị trọng tài cầm còi ở trận đấu vừa qua.

Nắm được thông tin trên, trang Fox Sports Asia đã có một bài viết khá dài với nhan đề "HLV UAE phàn nàn về việc không áp dụng VAR sau thất bại trước ĐT Việt Nam". Tác giả viết: "Vẫn còn cay cú với thất bại trước Rồng Vàng tại Mỹ Đình vào đêm 14/11 vừa qua, HLV Bert Van Marwijk vẫn tiếp tục than vãn và đổ lỗi cho những yếu tố ngoài chuyên môn.

ĐT UAE đang tự làm khó mình tại bảng G vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á sau trận thua ĐT Việt Nam. Họ chỉ mới có 6 điểm và kém Thái Lan 1 điểm, Việt Nam 4 điểm. Khi trở về UAE từ Hà Nội, HLV Marwijk đã bày tỏ sự thất vọng về những quyết định của trọng tài dẫn đến kết quả không như ý của đội nhà.

Báo châu Á: Thua ĐT Việt Nam, HLV UAE vẫn cay cú, đổ lỗi cho 1 yếu tố - Bóng Đá

 Trang Fox Sports Asia đưa tin về những phàn nàn của HLV Van Marwijk.

"Trận thua vừa qua là rất bất lợi cho ĐT UAE, nhưng trong bóng đá tất nhiên chúng ta phải chấp nhận những kết quả không như mong muốn. Nhưng phải nhìn nhận rằng tấm thẻ đỏ trực tiếp đó đã đưa trận đấu đi theo một kịch bản hoàn toàn khác, ngoài những tính toán của chúng tôi. Các học trò của tôi đã thi đấu tốt, tạo ra nhiều cơ hội nhưng lại chịu thiệt thòi về người.

Tôi không muốn nói về quyết định của trọng tài. Tôi cũng không biết chính xác chuyện gì đã xảy ra ở tình huống đó. Nhưng khi xem lại băng sau đó, tôi không thấy Khalifa phạm lỗi với tiền đạo của đội tuyển Việt Nam. Tiếc rằng VAR lại không được sử dụng tại vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á và chúng tôi đành gánh chịu hệ quả từ thiếu sót đó." - HLV Marwijk chia sẻ trên tờ The National."

Đăng Huy | 12:07 17/11/2019
TỪ KHOÁ
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục